Campuchia thi hành biện pháp hành chính ở Thủ đô, ngăn chặn dịch Covid-19

NDO -

Ngày 1-4, chính quyền thành phố Phnom Penh đã ra quyết định áp dụng biện pháp hành chính thời gian hai tuần trên địa bàn Thủ đô, trong bối cảnh lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng từ ngày 20-2 đến nay vẫn ở mức cao.

Người dân Phnom Penh tạm thời hạn chế ra đường vào buổi đêm để phòng, chống dịch bệnh.
Người dân Phnom Penh tạm thời hạn chế ra đường vào buổi đêm để phòng, chống dịch bệnh.

Quyết định trên quy định tạm hoãn các hoạt động đi lại, ăn uống, mua bán hàng hóa trực tiếp, tập trung đông người trong phạm vi thành phố, từ 8 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 1 đến 14-4.

Tuy nhiên, biện pháp hành chính của Thủ đô cũng nêu rõ, không áp dụng đối với những hoạt động y tế, vận chuyển hàng hóa, lao động, sản xuất và những hoạt động xã hội mang tính nhân đạo được chính quyền cho phép.

Biện pháp hành chính của Phnom Penh được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Samdech Techo Hun Sen ký ban hành Nghị định về biện pháp hành chính ngăn ngừa sự lây lan dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, ngày 31-3.

Những quy định mang tính cấp bách tại Campuchia được đưa ra vào thời điểm số người lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng ở nước này vẫn ở mức cao; đồng thời, lượng bệnh nhân tử vong do virus SAR-CoV-2 tấn công vào hệ thống hô hấp có chiều hướng tăng.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế Campuchia, tính đến 7 giờ sáng 1-4, quốc gia Đông-Nam Á này phát hiện 2.477 ca dương tính Covid-19. Trong đó, lây nhiễm trong cộng đồng từ ngày 20-2 là 1.949 ca; 14 ca tử vong. Cũng theo số liệu trên, đã có 1.240 người được điều trị hồi phục.

Trong nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19 đang lây lan rộng trong cộng đồng, Chính phủ Campuchia quyết định đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine trong nhân dân, với số lượng khoảng một triệu liều/tháng; đồng thời, tăng cường tiếp nhận thêm vaccine ngừa Covid-19 từ các quốc gia và cơ chế hợp tác y tế.

Từ đầu tháng 2 đến nay, Campuchia đã tiếp nhận hơn ba triệu liều vaccine phòng Covid-19, gồm các loại: Sinopharm, AstraZeneca và Sinovac. Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 31-3, đã có hơn 400 nghìn người dân và quân nhân Campuchia được tiêm vaccine phòng dịch.

Cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ ba