Campuchia khuyến cáo người dân tăng cường phòng, chống Covid-19

NDO -

Ngày 10/2, chính quyền thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia ra văn bản hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp y tế để ngăn chặn sự lây lan Covid-19, đặc biệt đối với biến chủng Omicron trên địa bàn thành phố.

Người ra vào siêu thị tại Phnom Penh được yêu cầu đeo khẩu trang và xuất trình thẻ tiêm vaccine. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Người ra vào siêu thị tại Phnom Penh được yêu cầu đeo khẩu trang và xuất trình thẻ tiêm vaccine. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Văn bản do Thị trưởng Khuong Sreng ký ban hành, bày tỏ sự lo ngại khi số ca lây nhiễm cộng đồng mang biến chủng Omicron trong những ngày gần đây đã lên đến 3 con số. Cùng với đó, nhiều người dân đã lơ là việc đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn và không sát khuẩn tay bằng cồn tại nơi đông người.

Để tránh xảy ra thảm họa lây nhiễm dịch trên diện rộng, tòa thị chính Phnom Penh yêu cầu chính quyền 14 quận trên địa bàn thủ đô và các đơn vị liên quan thực hiện một chiến dịch tuyên truyền sâu rộng về phòng, chống Covid-19 tại những nơi tập trung đông người, như chợ, tiệc cưới, nhà hàng, khu vui chơi...

Trong đó, yêu cầu tăng cường việc nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, đo thân nhiệt người ra vào, kiểm tra thẻ tiêm chủng, quy định mỗi bàn không quá 7 người. Văn bản cũng yêu cầu chính quyền các cấp nhắc nhở cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên và người dân tiêm đủ liều vaccine.

Trước đó, ngày 8/2, trong một thông điệp đặc biệt, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi toàn thể nhân dân tăng cường thực hiện các biện pháp y tế, hạn chế tụ tập trong bối cảnh lây nhiễm dịch trong cộng đồng gia tăng. Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia cũng kêu gọi người dân đi tiêm vaccine mũi 3 cho đầy đủ.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 9/2, quốc gia Đông Nam Á này đã tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho 14.369.167 người từ 5 tuổi trở lên (89,81% dân số). Trong đó, có 5.885.873 người đã tiêm mũi 3 và 548.572 người tiêm mũi thứ 4.

Trong 37 ngày qua (từ ngày 5/1), nhà chức trách xác nhận không có ca tử vong do Covid-19. Ngày 10/2, Campuchia thông báo phát hiện 262 ca nhiễm biến thể Omicron (36 ca nhập cảnh), cùng 76 bệnh nhân được chữa trị thành công. Từ đầu dịch đến nay, nước này ghi nhận tổng cộng 122.468 ca nhiễm Covid-19. Trong đó có 118.420 bệnh nhân đã hồi phục và 3.015 trường hợp không qua khỏi.