Campuchia công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội khóa 7

Sáng 5/8, Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7. Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền giành chiến thắng áp đảo với số phiếu bầu cao nhất trong số 18 chính đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử.
0:00 / 0:00
0:00
NEC công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7
NEC công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa 7

Theo kết quả chính thức do NEC công bố, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 7 diễn ra tại Campuchia ngày 23/7 vừa qua, có 8.214.430 cử tri đi bỏ phiếu. Trong đó, số phiếu bầu hợp lệ là 7.774.276 phiếu và phiếu không hợp lệ là 440.154 phiếu.

CPP là chính đảng nhận được số phiếu bầu cao nhất với 6.398.311 phiếu. Đảng FUNCINPEC đứng thứ hai với 716.490 phiếu. Đảng Khmer hòa hợp dân tộc được 134.285 phiếu. Đảng Thanh niên Campuchia được 97.412 phiếu và Đảng Đạo pháp thuần chân được 84.030 phiếu. Các đảng còn lại nhận được số phiếu bầu thấp.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Campuchia khóa 7 được dư luận đánh giá là thành công, tự do và công bằng với khoảng 84,59% trong tổng số hơn 9,7 triệu cử tri có tên trong danh sách đã đi bỏ phiếu.

Sáng cùng ngày, CPP ra tuyên bố công nhận kết quả bầu cử Quốc hội khóa 7, trong đó đảng này nhận được 82,30% số phiếu bầu hợp lệ. Tuyên bố nêu rõ, kết quả này cho thấy người dân Campuchia ủng hộ sự lãnh đạo đúng đắn của CPP, ủng hộ Samdech Techo Hun Sen và ủng hộ Tiến sĩ Hun Manet, người kế tục vai trò lãnh đạo của CPP.

“Kết quả này cũng thể hiện rõ nguyện vọng thiêng liêng của nhân dân là bầu cử để bảo đảm việc gìn giữ hòa bình, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của đất nước, không ngừng nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời, kiên quyết bác bỏ những hành động chống đối của một số phần tử tìm cách phá hoại hòa bình, ổn định chính trị và quá trình phát triển của Campuchia”, tuyên bố nhấn mạnh.

Cùng với CPP, một số chính đảng và nhiều tổ chức, đoàn thể cũng ra tuyên bố ủng hộ kết quả cuộc bầu cử.

Sau khi công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử , NEC tiếp tục công bố danh sách 125 ứng cử viên trúng cử nghị sỹ Quốc hội khóa 7. Theo đó, với số phiếu bầu cao nhất, CPP giành được 120 ghế nghị sỹ. Đảng Bảo hoàng FUNCINPEC được 05 ghế. Những đảng còn lại tuy nhận được phiếu bầu nhưng không đủ để giành được ghế nghị sỹ theo quy định.

Theo lịch trình được Chủ tịch CPP, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen tuyên bố hôm 26/7 vừa qua, Quốc hội khóa mới dự kiến sẽ họp phiên khai mạc dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni vào ngày 21/8/2023. Chính phủ nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ họp phiên đầu tiên và làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22/8/2023.