Campuchia cảnh giác với biến thể SAR-CoV-2 chủng Delta

NDO -

Chính phủ Campuchia yêu cầu các bộ, ngành tăng cường giám sát, ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19, đặc biệt đối với biến thể SARS-CoV-2 chủng Delta, đã được phát hiện ở một số ca nhập cảnh mới đây.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Fresh News)
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Fresh News)

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến, sáng 1/7, về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen bày tỏ lo ngại về biến chủng Delta có nguồn gốc từ Ấn Độ, mới được phát hiện trên một số bệnh nhân Campuchia trở về nước từ Thái Lan.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Campuchia chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm soát việc đi lại qua biên giới Campuchia - Thái Lan; kêu gọi người dân tạm dừng xuất nhập cảnh qua các nước láng giềng trong trường hợp không thật cần thiết; yêu cầu cơ quan y tế tăng cường cung cấp dụng cụ xét nghiệm cho các tỉnh biên giới để kịp thời chống dịch; đồng thời, thực hiện cách ly 21 ngày và có chế độ điều trị riêng đối với bệnh nhân nhiễm biến chủng Delta.

Người đứng đầu Chính phủ Campuchia cũng đề nghị tăng cường việc xét nghiệm nhanh trong cộng đồng và các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang; nâng cao năng lực xét nghiệm để kịp thời phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 nguy hiểm; tiếp tục nhập khẩu vaccine và thuốc điều trị Covid-19.

Số liệu thống kê của Bộ Y tế Campuchia cho thấy, các ca lây nhiễm mới Covid-19 và trường hợp bệnh nhân không qua khỏi hiện đang ở mức đáng lo ngại. Sau một thời gian được khống chế, kể từ tháng 6 vừa qua, dịch có dấu hiệu lây lan mạnh trở lại.

Trong 24 giờ qua, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 999 ca nhiễm Covid-19 cùng 26 trường hợp tử vong, trong khi con số được công bố ngày hôm qua lần lượt là 1.130 và 27. Đến nay, quốc gia Đông Nam Á này xác nhận phát hiện tổng cộng 51.384 ca dương tính với SARS-COV-2, trong đó có 44.858 bệnh nhân đã hồi phục và 628 trường hợp không qua khỏi.

Được biết, trong nỗ lực chống đại dịch, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 122 triệu USD từ cá nhân và tập thể. Đến nay, hơn bốn triệu người Campuchia trong tổng số 10 triệu người, từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Dự kiến, kế hoạch của Chính phủ về tiêm chủng trên diện rộng, tiến tới đạt miễn dịch cộng đồng tại đất nước gần 16 triệu dân này sẽ hoàn thảnh vào quý 4 năm nay hoặc đầu năm 2022.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Á