Các tỉnh miền nam, Tây Nguyên sẵn sàng đối phó bão số 13

NDĐT- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, chiều 6-11, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành cơn bão số 13, đổ bộ vào miền nam và Tây Nguyên. Để chủ động phòng chống với những diễn biến phức tạp của bão, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và cơ quan chức năng các tỉnh đã triển khai nhiều phương án hành động kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cửa khẩu Nha Trang giúp ngư dân Cảng Hòn Rớ chằng buộc, neo đậu phương tiện.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Cửa khẩu Nha Trang giúp ngư dân Cảng Hòn Rớ chằng buộc, neo đậu phương tiện.

Tại tất cả các địa phương, công tác phòng, chống bão đều đã được chuẩn bị chu đáo. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCLB-TKCN) các tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, ngăn không cho các phương tiện đánh bắt hải sản ra khơi; đồng thời tiếp tục kêu gọi tàu thuyền di dời tới nơi an toàn.

Ngoài ra, từng địa phương đã có phương án rà soát cụ thể, vận động các hộ gia đình chằng chống nhà cửa; chính quyền địa phương có kế hoạch bố trí các điểm tránh trú bão để di dời, sơ tán dân khi cần thiết. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng (BĐBP) và lực lượng vũ trang các tỉnh cũng đã sẵn sàng lực lượng cơ động với ô-tô, tàu thuyền, ca-nô, chuẩn bị đầy đủ áo phao, nhu yếu phẩm, nước uống… trực chiến, cứu dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo ông Nguyễn Ngọc Lộc, Ủy viên thường trực BCH PCLB-TKCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tính đến 14 giờ ngày 6-11, đã có hơn 2.500 phương tiện tàu, thuyền cùng 19,2 nghìn ngư dân đã vào nơi neo đậu. Hơn 1.900 phương tiện còn lại, với khoảng gần 12 nghìn người, hiện vẫn chưa vào bờ, nhưng đều đã di dời tới những khu vực có khả năng không bị ảnh hưởng của bão. Riêng tuyến tàu cánh ngầm Vũng Tàu - TP Hồ Chí Minh đã dừng toàn bộ các hoạt động vận tải kể từ 10 giờ 30 phút sáng nay.

Phó Giám đốc Xí nghiệp cảng tàu khách Vũng Tàu Nguyễn Văn Hanh cho biết, từ 12 giờ ngày 6-11, Ban quản lý cảng đã cắt toàn bộ hệ thống điện trong khu vực, tạm ngưng các dịch vụ đối với tàu, thuyền, ca-nô ra vào cảng. Cũng trong sáng 6-11, theo đề xuất của BCH PCLB và TKCN tỉnh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học vào chiều 6-11, nhằm bảo đảm an toàn cho các em và thầy cô giáo.

Theo ghi nhận của NDĐT, đến 15 giờ chiều 6-11, khu vực biển Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn khá lặng, dù trời đã chuyển mây, âm u hơn so với buổi sáng. Tại một số cảng cá trên địa bàn như: Sao Mai- Bến Đình (Vũng Tàu), Phước Tỉnh (Long Điền), Phước Hải (Đất Đỏ)… tàu thuyền đã được neo đậu chắc chắn, trật tự. Lực lượng Bộ bội Biên phòng và chính quyền địa phương cũng có mặt tại nhiều bến cảng hướng dẫn, và cùng ngư dân chằng buộc phương tiện, vận động bà con nhanh chóng rời tàu, thuyền trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Bến tàu khách Vũng Tàu đã dừng hoạt động từ 10 giờ 30 phút sáng 6-11.

Thông báo cho học sinh nghỉ chiều 6-11 trên toàn địa bàn được khẩn trương thông báo đến phụ huynh học sinh.

Khánh Hòa

Gần 7 giờ sáng 6-11, Đài canh TKCN thuộc Hải đội 2 (BCH BĐBP Khánh Hòa) đã cập nhật thông tin ba tàu của ngư dân Khánh Hòa bị hỏng máy ngoài khơi, đồng thời đề xuất phương án với Trung tâm TKCN Quốc gia có phương án tìm kiếm cứu nạn, đồng thời, liên tục phát đi trên đài ra-đi-ô bản tin về tình hình, hướng di chuyển của cơn bão để các tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi chủ động phòng tránh. Tỉnh Khánh Hòa có 10.189 phương tiện đánh bắt thủy sản và thủy nội địa.

Hiện có 214 tàu, với 1.840 thuyền viên của địa phương đang đang đánh bắt ở các vùng biển Quảng Ninh, Hoàng Sa, Trường Sa, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Vũng Tàu, DK1 và Khánh Hòa. Tính đến trưa 6-11, các phương tiện tại các vùng biển từ Khánh Hòa đến Vũng Tàu đã vào nơi trú, tránh an toàn. Còn 125 phương tiện và 1.165 thuyền viên đã di chuyển xuống dưới tọa độ 07 độ vĩ Bắc để tránh bão.

Hiện cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức vận động 3.927 lao động làm việc trên 1.454 lồng, bè di dời người về vị trí an toàn. Bình Thuận 11 giờ trưa nay, toàn bộ 7.797 tàu thuyền của tỉnh với 39.000 lao động đã neo đậu an toàn tại các khu vực tránh trú bão, cửa biển trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, có 93 tàu thuyền các tỉnh bạn với 403 lao động hiện đang neo đậu trong các bến, cảng của tỉnh. Toàn bộ 110 cơ sở nuôi thuỷ sản của nhân dân với 1.456 lồng, bè các loại đã được gia cố, đảm bảo an toàn.

Huyện đảo Phú Quý, địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, đã có kế hoạch di dời, sơ tán 175 hộ/857 khẩu. Tất cả các hộ dân trong diện di dời đã được thông báo và sẵn sàng trong tư thế sơ tán khi có lệnh. Toàn bộ tàu thuyền của ngư dân đảo Phú Quý đã được thông báo và vào nơi tránh, trú an toàn.

Trước đó, từ chiều ngày 5-11, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Bình Thuận đã cắm trại 100% quân số tại đơn vị, sẵn sàng cơ động để sơ tán người, tài sản nhân dân đến nơi an toàn. Lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động 850 cán bộ chiến sĩ cùng với gần 3.000 dân quân tự vệ tổ chức thành năm đội xung kích sẵn sàng nhận lệnh điều động tham gia ứng cứu các địa bàn trong tỉnh.

Tất cả các tàu thuyền của ngư dân tại Bình Thuận đã vào nơi trú, tránh bão an toàn.

Ninh Thuận

Theo báo cáo nhanh của BCH PCLB tỉnh Ninh Thuận, do ảnh hưởng của cơn bão số 13, khu vực tỉnh đã có mưa, mưa vừa. Mực nước trên các sông suối vẫn ở mức thấp, dưới báo động I. Toàn tỉnh hiện có 2.651 chiếc tàu thuyền với 16.230 lao động, trong đó có 314 chiếc/2.547 lao động đang neo đậu tại các bến Công Sơn (Sóc Trăng), Phú Quốc (Kiên Giang), Sa Kỳ (Quảng Ngãi), Bình Thuận và Nhà giàn DK1...

Đến trưa ngày 6-11, BCH PCLB tỉnh đã chỉ đạo 2.267 chiếc tàu/13.076 lao động cùng 112 chiếc tàu/721 lao động đang neo đậu tại các bến trong tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 13, đồng thời đã liên lạc được 384 chiếc/3.154 lao động đang hoạt động tại các tỉnh khác nhanh chóng đưa tàu, thuyền vào các vùng tránh trú bão an toàn. Bên cạnh đó, BCH cũng chỉ đạo ngư dân chủ động di chuyển 45 bè nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Vĩnh Hy, Hòn Chông thuộc huyện Ninh Hải ra khỏi vùng sẽ bị thiệt hại khi cơn bão đổ bộ vào đất liền.

Tỉnh cũng bố trí lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn sử dụng bốn tàu, 40 chiến sĩ phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Trung đoàn Không quân 937 bố trí một trực thăng cùng kíp lái tham gia cứu hộ, cứu nạn, thị sát, tuyên truyền. Tại đê sông Dinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm, ngoài 400 cán bộ chiến sĩ, hàng nghìn người dân sống gần đê và các doanh nghiệp xây dựng trong tỉnh đã chuẩn bị 14 xe tải, bốn máy xúc, hai máy ủi, cùng hơn 100 nghìn mét khối đá, cát các loại... để bảo đảm an toàn cho tuyến đê.

Các vùng hạ du, các hồ chứa nước công trình thủy lợi, đã bố trí hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ với tám chiếc xuồng, 21 ca-nô phục vụ việc di dời dân ở những vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp và những chỗ xung yếu đến nơi an toàn khi có bão tố, nước dâng, sóng thần. Đến 16 giờ chiều, lực lượng tại chỗ ở các huyện Thuận Nam đã di dời 25.500 người dân ở dọc các bãi biển Cà Ná, Phước Diêm, Phước Dinh đến các đồn biên phòng, trường học, trạm xá để phòng tránh. Lượng mưa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa giảm.

Đoàn công tác của T.Ư và địa phương kiểm tra công tác triển khai phương án phòng chống bão tại cảng Cà Ná.

Đác Nông

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đác Nông có 206 công trình hồ, đập thủy lợi đã đưa vào khai thác, trong đó Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ðác Nông quản lý 156 công trình hồ, đập thủy lợi.

Để chủ động đối phó với cơn bão số 13, ngay từ ngày 5-11, Công ty đã chỉ đạo chi nhánh ở các huyện, thị xã triển khai lực lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân xử lý các bè cỏ trong hồ chứa, nạo vét khơi thông các cống xả, hệ thống kênh dẫn nước…

Chiều nay 6-11, ở Đác Nông mây đen bao phủ và có mưa nhiều nơi. BCH PCLB và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 13 và đề nghị các địa phương trong tỉnh chuẩn bị các phương án để kịp thời ứng phó. 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đác Nông kiểm tra an toàn hồ, đập thủy lợi tại xã Quảng Sơn, huyện Đác Glong.

Phú Yên

Trực ban Tác chiến, Bộ chỉ huy BĐBP Phú Yên cho biết, hiện Phú Yên còn 194 tàu thuyền với 987 lao động đang hoạt động trên vùng biển. Trong đó, có 61 tàu/538 lao động đánh bắt xa bờ trên khu vực gần Quần đảo Trường Sa đã vào vùng an toàn trú tránh hoặc đang trên đường chạy về bờ; 131 tàu với 449 lao động hành nghề giã cào, lưới ven bờ đã nhận được thông tin về bão và đang chạy vào bờ trú tránh.

Bộ chỉ huy BĐBP Phú Yên đã sẵn sàng lực lượng cơ động với 170 cán bộ, chiến sỹ, năm ô tô, năm tàu thuyền, năm ca nô, chuẩn bị đầy đủ áo phao, các nhu yếu phẩm, nước uống, để sẵn sàng cơ động cứu dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Tính đến 13 giờ hôm nay, các địa phương đã có kế hoạch di dời, sơ tán dân cư, cụ thể là 2825 hộ/11694 khẩu; lồng, bè nuôi thủy hải sản: 1110 lồng; 218 bè (nuôi các loại thủy hải sản, cá tôm) đang được neo đậu, chằng chống, hạ độ sâu, tránh ngọt hóa…

Theo BCH PCLB-TKCN tỉnh Phú Yên, hiện mực nước các sông trên địa bàn đang ở mức dưới báo động 1 từ 0,1 đến 3,57m; mực nước các hồ thủy điện còn rất thấp, không xả lũ; các hồ thủy lợi chưa tích nước để phục vụ sản xuất cho vụ lúa Đông Xuân; các chủ hồ luôn tổ chức trực ban, chủ động theo dõi tình hình thời tiết để có kế hoạch điều tiết nước hợp lý.

Đồn BP Tuy Hòa phối hợp chính quyền phường 6 (TP Tuy Hòa) sắp xếp cho tàu thuyền của ngư dân vào khu neo đậu an toàn.

Có thể bạn quan tâm