Các tỉnh đông dân ở Canada ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày cao kỷ lục

NDO -

Tỉnh Ontario đông dân nhất Canada ngày 23/12 ghi nhận 5.790 ca mắc Covid-19, phá kỷ lục số ca mắc mới theo ngày ghi nhận trước đó. Theo đó, tổng số ca mắc tại tỉnh này kể từ đầu dịch tăng lên 667.535 ca, trong đó có 10.140 ca tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Mississauga, Ontario, Canada, ngày 15/12/2021.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Mississauga, Ontario, Canada, ngày 15/12/2021.

Trước đó, ngày 22 và 23/12, tỉnh Ontario lần lượt ghi nhận 3.453 ca và 4.383 ca mắc. Trong 68.191 xét nghiệm được tiến hành ở tỉnh Ontario trong vòng 24 giờ qua, tỷ lệ dương tính là 16%, mức cao nhất từ trước tới nay tại tỉnh này.

Đáng chú ý, trong số ca mắc có 1.398 ca là những người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều, số còn lại là người đã tiêm vaccine đủ liều. 

Trước diễn biến dịch phức tạp, chính quyền tỉnh Ontario đã áp đặt một số biện pháp kiểm dịch có hiệu lực từ ngày 26/12/2021 đến 23/1/2022. Theo đó, hầu hết các hoạt động kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa.

Tỉnh Quebec của Canada ngày 23/12 cũng ghi nhận 9.397 ca mắc trong vòng 24 giờ qua, mức cao nhất theo ngày tại tỉnh này. Trong số ca mắc có 5.242 trường hợp chưa tiêm chủng, 238 trường hợp đã tiêm mũi 1 và 3.917 đã tiêm đủ liều.

Chỉ trong vòng vài tuần, Omicron đã trở thành biến thể chủ đạo tại tỉnh Quebec và trong sáng 23/12, tỉnh có 14 triệu dân này đã ghi nhận thêm 251 ca nhiễm biến thể Omicron.

Tính cả hai tỉnh trên, Canada ngày 23/12 ghi nhận 15.187 ca mắc cũng là mức cao nhất theo ngày kể từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Cùng ngày, hãng du thuyền Royal Caribbean International của Mỹ thông báo đã phát hiện 55 ca mắc Covid-19 là hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu Odyssey of the Seas của hãng này.                

Đây là ổ dịch thứ hai bùng phát trên tàu của hãng Royal Caribbean International trong vòng chưa đầy 1 tuần qua. Theo thống kê, tàu Odyssey of the Seas chở 3.587 hành khách và 1.599 thủy thủ, 95% trong số này đã tiêm chủng đầy đủ.

Những ca mắc đều đã tiêm chủng và không có triệu chứng bệnh hoặc có triệu chứng nhẹ. Lực lượng chức năng trên tàu đã tiến hành cách ly những trường hợp tiếp xúc gần với các ca mắc trong 24 giờ trước đó trước khi thực hiện xét nghệm với những người này.

Nhằm tránh ổ dịch lây lan, tàu Odyssey of the Seas sẽ không cập cảng quần đảo Curacao and Aruba, điểm dừng chân cuối cùng của chuyến hành trình kéo dài 8 ngày và sẽ quay trở về cảng Fort Lauderdale, bang Florida vào ngày 26/12.