Các tiểu bang Mỹ điều tra về tác hại của TikTok đối với giới trẻ

NDO -

Tám tiểu bang của Mỹ mới đây cho biết đã mở cuộc điều tra trên toàn quốc về những tác hại tiềm ẩn mà ứng dụng chia sẻ video TikTok có thể gây ra đối với sức khỏe thể chất hoặc tâm thần của giới trẻ.

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Cụ thể, cuộc điều tra sẽ được tiến hành bởi một liên minh lưỡng đảng gồm các tổng chưởng lý của 8 bang: California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee và Vermont.

Trong thông cáo đưa ra ngày 2/3, Văn phòng Tổng chưởng lý bang Massachusetts nêu rõ, cuộc điều tra sẽ tập trung vào các phương pháp và kỹ thuật mà TikTok sử dụng để thúc đẩy sự tương tác của nhóm người dùng trẻ tuổi, bao gồm việc tăng thời gian sử dụng nền tảng và tần suất tương tác với nền tảng.

Phản hồi thông tin trên, công ty thuộc sở hữu của đại gia công nghệ Trung Quốc ByteDance cho biết họ quan tâm tới sự an toàn của người dùng trẻ cũng như giới hạn các tính năng theo độ tuổi.

“Chúng tôi luôn sẵn lòng cung cấp thông tin về những biện pháp bảo vệ an toàn và quyền riêng tư của chúng tôi dành cho người dùng thiếu niên”, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của TikTok nói.

Hồi đầu tháng 2 vừa qua, TikTok cho biết đang nghiên cứu các biện pháp đánh giá và hạn chế nội dung theo độ tuổi nhằm ngăn không cho người dùng thanh thiếu niên tiếp cận các nội dung dành cho người lớn trên nền tảng này.

Không chỉ TikTok, tháng 11 năm ngoái, các tổng chưởng lý tiểu bang của Mỹ cũng đã mở cuộc điều tra đối với Meta Platforms liên quan đến những tác hại tiềm ẩn mà ứng dụng chia sẻ ảnh Instagram của “gã khổng lồ” công nghệ này có thể gây ra cho trẻ em.