Các nước châu Âu đối phó bệnh đậu mùa khỉ

Số liệu mới nhất từ Viện Y tế công cộng Bỉ (Sciensano) cho biết, hiện có 482 trường hợp được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Bỉ. Do số ca mắc ngày càng tăng và tầm quan trọng của việc chẩn đoán càng nhanh càng tốt, Sciensano yêu cầu các bệnh viện không cần chuyển bệnh nhân đến các trung tâm xét nghiệm đặc thù mà nên thực hiện lấy mẫu ngay tại chỗ.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa (REUTERS)
Ảnh minh họa (REUTERS)

Ðầu tháng 6, Bỉ nhận được 3.050 liều vaccine Jynneos ngừa bệnh đậu mùa khỉ thông qua Ủy ban châu Âu (EC). Dự kiến khoảng 30.000 liều sẽ được bàn giao vào cuối mùa thu. Với số lượng vaccine hạn chế hiện nay, vaccine được cung cấp cho một số nhóm đối tượng nhất định là những người có nguy cơ lây nhiễm cao.

Tính đến ngày 2/8, số ca mắc đậu mùa khỉ tại Italia lên đến 505 trường hợp, trong đó có tới 501 trường hợp là nam giới. Trong bối cảnh số ca mắc gia tăng, Bộ Y tế Italia đã ra thông tư hướng dẫn về kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp cách ly có thể được áp dụng. Viện Truyền nhiễm quốc gia Spallanzani ở Rome cho biết đã sẵn sàng triển khai tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ liều đầu tiên cho người dân và mũi nhắc lại sẽ được tiêm sau khoảng thời gian 2-3 tháng. Hiện Spallanzani đang chờ chỉ dẫn từ Bộ Y tế Italia để xác định đối tượng, nhóm tuổi tiêm phòng bệnh.

Ngày 2/8, Bộ Y tế Cộng hòa Cyprus thông báo quốc gia châu Âu này vừa ghi nhận ca đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ðây là một người đàn ông 40 tuổi, từng đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây.

Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết, nước này ghi nhận tổng cộng 2.171 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ. Pháp là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai chương trình tiêm chủng miễn phí vaccine phòng bệnh này. Cho đến nay, các nhân viên y tế đã triển khai tiêm tổng cộng 42.000 liều.

Tại châu Á, ngày 3/8, nhà chức trách Thái Lan công bố trường hợp thứ 3 mắc bệnh đậu mùa khỉ ở nước này. Bệnh nhân là một nam du khách 25 tuổi người Ðức, đến Phuket du lịch từ hôm 18/7. Người này bị cho là đã nhiễm bệnh ở một quốc gia khác, trước khi đến Thái Lan.

Chính quyền bang New Delhi, Ấn Ðộ, công bố kế hoạch thiết lập 70 phòng cách ly tại 6 bệnh viện để ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ lây lan. Ấn Ðộ phát hiện 8 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, trong đó có một trường hợp đã tử vong.

Tính đến nay, tổng cộng 8 ca tử vong vì đậu mùa khỉ, trong đó 5 ca tại châu Phi và 3 ca được ghi nhận bên ngoài lục địa này. Khoảng 10% các trường hợp mắc bệnh phải nhập viện. Hiện nay, vaccine phòng bệnh đậu mùa của hãng Bavarian Nordic ở Ðan Mạch, với tên thương mại là Jynneos tại Mỹ và Imvanex tại châu Âu, có thể ngăn ngừa bệnh đậu mùa khỉ.