Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã tăng số lượng vàng dự trữ trong tháng 7, trong đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Ba Lan tiếp tục là hai cơ quan mua vàng nhiều nhất khi bổ sung lần lượt 20 tấn và 8 tấn vào kho dự trữ.
Tiếp đó, Ngân hàng Quốc gia Séc mua 2 tấn, đánh dấu tháng thứ 41 liên tiếp ngân hàng này mua ròng vàng; trong khi Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan (NBK), Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) và Ngân hàng Trung ương Bolivia (CBB) mỗi cơ quan mua 1 tấn.
Tính từ đầu năm đến nay, Ba Lan vẫn đang đứng đầu danh sách các quốc gia mua vàng với 90 tấn mua ròng, nâng tổng lượng dự trữ lên 640 tấn, gần đạt mục tiêu 700 tấn.
Trong khi đó, Trung Quốc bổ sung 60 tấn vàng vào kho dự trữ trong năm 2026, chỉ đứng sau Ba Lan, và tháng 7 đánh dấu tháng thứ 21 liên tiếp Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) mua vàng.
Theo Hội đồng vàng thế giới, dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc hiện đạt khoảng 2.366 tấn và là quốc gia nắm giữ vàng lớn thứ sáu trên thế giới. Đáng chú ý, hoạt động tích trữ của PBoC đã tăng tốc trong những tháng gần đây, với lượng mua vào hằng tháng ở mức hai chữ số kể từ tháng 5 năm nay.
Ngân hàng Trung ương Uzbekistan đã mua 40 tấn vàng kể từ đầu năm. Mặc dù vàng đã chứng tỏ là khoản đầu tư tốt, ngân hàng Trung ương này đang xem xét khả năng bán bớt vàng dự trữ như một phần trong kế hoạch quản lý dự trữ tổng thể. Lượng vàng của Uzbekistan hiện chiếm 87% tổng dự trữ ngoại hối quốc gia, tương đương khoảng 431 tấn.
Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan đã mua vào 29 tấn vàng tính đến thời điểm hiện tại, và là một trong năm ngân hàng tích trữ vàng lớn nhất.
Trong khi đó, cả Ngân hàng Trung ương Malaysia và Ngân hàng Trung ương Bolivia đều là những ngân hàng mới tham gia thị trường vàng, với lượng vàng nắm giữ từ đầu năm đến nay lần lượt là 6 tấn và 2 tấn.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng lượng vàng mà các ngân hàng Trung ương đã mua vào năm nay đạt khoảng 130 tấn. Con số này thấp hơn so khoảng 160 tấn được mua trong cùng kỳ năm ngoái.
Ở chiều ngược lại, Nga là nước bán ròng nhiều nhất trong tháng 7 (6 tấn), tiếp theo là Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Uzbekistan, mỗi nước bán 1 tấn. Hai quốc gia bán vàng nhiều nhất từ đầu năm đến nay là Nga và Thổ Nhĩ Kỳ với tổng lượng vàng bán ra lần lượt là 50 tấn và 85 tấn.