Các địa phương nỗ lực chung tay chống dịch Covid-19

NDO -

UBND tỉnh Gia Lai quyết định phong tỏa toàn bộ Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) và phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) từ 5 giờ ngày 30-1, là hai địa phương có các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Gia Lai)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Gia Lai)

Sáng 30-1, UBND tỉnh Gia Lai ra Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch Covid-19 do ghi nhận hai trường hợp nghi dương tính lần một với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612.

Đồng thời, quyết định phong tỏa toàn bộ Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, xã Ia Ma Rơn (huyện Ia Pa) và phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) từ 5 giờ ngày 30-1, là hai địa phương có các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Theo đó, chị Tăng Thị Hoài T. (SN 1982, trú tại 26 Lý Thường Kiệt, tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) đã tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 Nguyễn Thị Trinh (SN 1986, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), là trường hợp F0.

Ngày 17-1, chị Thu cùng chồng là Huỳnh Lâm H. (SN 1982) đi đến tỉnh Hải Dương. Ngày hôm sau, chị T. đi chung xe với chị Nguyễn Thị Trinh đưa dâu lên huyện Ba Vì (Hà Nội) và trở về cùng xe.

Đến ngày 20-1, vợ chồng chị T. đón xe Khang Kiên BKS 34B-1402 từ Hải Dương về Gia Lai. Trên chuyến xe này có tổng cộng 16 người, chủ yếu là về Đắk Lắk, có năm người về Gia Lai.

Đến khoảng 4 giờ ngày 21-1, vợ chồng chị T. xuống xe ở ngã ba Chư Sê rồi đón xe ô-tô BKS 63K-006.58 chạy tuyến Krông Pa để về thị xã Ayun Pa. Sau khi về, chị T. vẫn đi làm bình thường ở Trung tâm Y tế huyện la Pa. Anh H. có đi dự đám cưới của anh Lê Văn Tiến ở bôn Tăng (gần ga ra Tiến Đạt) ở xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa.

Gia đình chị T. có sáu người, gồm bố mẹ chồng, hai con hiện đang học tại Trường tiểu học và THCS Lê Văn Tám, thị xã Ayun Pa.

Ngày 29-1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu để xét nghiệm chẩn đoán. Hiện tại, chị T. khỏe mạnh, không có triệu chứng ho, sốt, đau họng và đang được cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa.

Theo rà soát ban đầu của cơ quan chức năng, hiện có 25 trường hợp tiếp xúc với các công dân trên đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cũng đã thông báo để tất cả các công dân tiếp xúc gần với chị Tăng Thị Hoài T., anh Huỳnh Lâm H. đến các cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và được tư vấn, theo dõi sức khỏe theo quy định.

*Nam Định: Ba ca F1 âm tính lần một, cách ly hơn 2.000 người về từ vùng dịch

Các địa phương nỗ lực chung tay chống dịch Covid-19 -0
 Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu (Nam Định), nơi đang cách ly, theo dõi sức khoẻ cho hai trường hợp F1 trở về từ vùng dịch.

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định, ba trong số năm trường hợp F1 theo danh sách thông báo của Bộ Y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus SARS-CoV-2. Tỉnh cũng rà soát, cách ly và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với hơn 2.000 người khác trở về từ vùng có dịch.

Với ba trường hợp F1 (liên quan ca bệnh 1553, là nhân viên Cảng hàng không Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), hiện một người đang được cách ly, theo dõi tại Trung tâm Y tế thành phố Nam Định trong tình trạng sức khỏe ổn định; hai người được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, đều có biểu hiện sốt, ho, đau họng. Các F2, F3 của các trường hợp này hiện cũng đã được chính quyền địa phương, cơ quan y tế cơ sở lập danh sách, cách ly, theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú. 

Ngày 24-1, có gần 2.200 học sinh, giáo viên của ba trường THPT gồm Nghĩa Hưng A, Nghĩa Hưng C (huyện Nghĩa Hưng) và Nguyễn Trường Thúy (huyện Xuân Trường); cùng 122 nhân viên của một công ty du lịch trên địa bàn tỉnh Nam Định đã đến tham quan tại Côn Sơn, Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương và Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Tất cả các trường hợp này đều được theo dõi sức khoẻ, hướng dẫn cách ly tại nhà trong 14 ngày tính từ ngày 24-1. 

Liên quan trường hợp F1 là cán bộ của Tổng Công ty điện lực miền bắc về làm việc tại Nam Định, qua rà soát có 28 người của điện lực tỉnh Nam Định, năm người của điện lực huyện Trực Ninh có tiếp xúc trực tiếp với F1. UBND TP Nam Định đề nghị ngành điện lực phối hợp ngành y tế tiến hành cách ly tại nhà với tất cả các trường hợp trên, theo dõi sức khỏe hằng ngày.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định yêu cầu các địa phương trong tỉnh, các cơ quan chuyên môn không chủ quan, tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Cơ quan chức năng đề nghị tất cả mọi người dân đã đến, đi qua các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và các địa điểm theo thông báo khẩn của Bộ Y tế trong 14 ngày qua thực hiện ngay việc khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nhà. Nếu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các quy định phòng, chống dịch. 

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh nâng cao tinh thần cảnh giác; thực hiện nghiêm các quy trình phân luồng, sàng lọc, tiếp nhận và yêu cầu khai báo y tế; tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp nghi mắc hoặc mắc Covid-19 theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, tăng cường công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho các trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh, bảo đảm nhanh, chính xác, không để lây nhiễm ra cộng đồng; thực hiện giãn cách trong buồng bệnh và tại các khu vực tập trung đông người; hạn chế tối đa người thăm thân, người chăm sóc người bệnh… 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định yêu cầu UBND các huyện, thành phố kích hoạt ngay kịch bản phòng, chống dịch phù hợp từng tình huống diễn biến dịch; tăng cường hoạt động của các tổ truy vết từ cấp huyện đến cấp thôn để rà soát, phát hiện, khoanh vùng những người có tiếp xúc với F0, F1, F2 và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Đặc biệt, dừng các cuộc hội họp, tập trung đông người không cần thiết; dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

- Ngày 30-1, UBND tỉnh Nam Định quyết định cho học sinh hai trường THPT Nghĩa Hưng C (huyện Nghĩa Hưng) và Nguyễn Trường Thúy (huyện Xuân Trường) nghỉ học, do hai trường này vừa tổ chức tham quan, trải nghiệm thực tế tại tỉnh Hải Dương. Thời hạn nghỉ đến khi có thông báo mới.

Sáng 30-1, toàn bộ thầy cô giáo và học sinh của hai trường đã được Sở Y tế tỉnh Nam Định phối hợp UBND các huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Nam Định cho nghỉ học, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ học sinh hai trường đi tham quan tại Hải Dương (Ghép tin Các địa phương) -0
 Phun thuốc khử trùng tại các cơ sở giáo dục ở Nam Định.

Hai trường THPT Nghĩa Hưng C và Nguyễn Trường Thuý có tổng số 1.630 học sinh, vừa trở về không lâu sau chuyến tham quan tại Côn Sơn, Kiếp Bạc (tỉnh Hải Dương) ngày 24-1. Một học sinh của trường THPT Nguyễn Trường Thúy bị sốt, hiện được cán bộ y tế cơ sở theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Các học sinh còn lại và thầy cô giáo của cả hai trường đều có tình trạng sức khỏe bình thường. Trong quá trình trải nghiệm thực tế tại Hải Dương (ở thời điểm chưa phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19), tất cả học sinh, thầy cô giáo của các trường THPT đều đi theo đoàn, gần như không tiếp xúc với người bên ngoài. 

*1.128 mẫu xét nghiệm liên quan Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng có kết quả âm tính

Các địa phương nỗ lực chung tay chống dịch Covid-19 -0
Kiểm soát y tế tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. 

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng, đến sáng 30-1, đã có 1.128 mẫu xét nghiệm sàng lọc các trường hợp liên quan đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngay khi phát hiện trường hợp một phụ nữ là người Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2 khi đưa con đến khám và điều trị tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đã được TP Hải Phòng triển khai khẩn trương.

Người phụ nữ có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 đã được chuyển về Hải Dương điều trị. Đồng thời, TP Hải Phòng thực hiện phong tỏa, tạm dừng khám bệnh tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng; khoanh vùng khử khuẩn, tập trung sàng lọc các trường hợp F1, lấy mẫu toàn bộ các khoa làm xét nghiệm. Đồng thời, lập danh sách và thông báo tìm các trường hợp đến khám điều trị tại đây từ ngày 25-1 phục vụ cho truy vết.

Hiện, tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn trong tầm kiểm soát. TP Hải Phòng đã gia tăng các hoạt động phòng, chống dịch bệnh: lập các chốt kiểm soát y tế trên các tuyến đường huyết mạch; đóng các lối mở, phà đò với tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh; phun khử khuẩn đường phố; yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tái lập và hoạt động trở lại các tổ phòng chống dịch tạo khu dân cư.

* Hai người Tiền Giang về từ vùng dịch âm tính với SARS-CoV-2

Các địa phương nỗ lực chung tay chống dịch Covid-19 -0
 Tỉnh Tiền Giang họp khẩn để chỉ đạo cho công tác phòng, chống dịch SARS-CoV-2.

Sáng 30-1, đồng chí Trần Thanh Thảo, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang thông tin: Tiền Giang có hai trường hợp về từ vùng dịch đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần thứ nhất từ Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, ngày 29-1, Trung tâm Y tế thị xã Gò Công tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với hai trường hợp trở về từ vùng dịch ở cảng Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) và truy vết các trường hợp tiếp xúc gần để theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà.

Trước đó, ngày 8-1, bà Lê Thị Thanh H, SN 1985, phường 2 (thị xã Gò Công) và bà Phạm Thị Thu Th, SN 1987, phường 5 (thị xã Gò Công) đến huyện Vân Đồn qua Cảng hàng không Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh). Ngày 8 đến 18-1, cả hai cùng lưu trú tại huyện Vân Đồn. Đến ngày 18-1, cả hai từ sân bay Vân Đồn về lại TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay VIZ 231 và về thẳng thị xã Gò Công bằng taxi.

Khi trở về địa phương, ngày 20-1, chị Th có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi và đã đến phòng khám tư nhân tại địa phương để khám và điều trị. Ngày 28-1, chị Th đến Trung tâm Y tế thị xã Gò Công khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm. Sau đó, tỉnh Tiền Giang tiến hành cách ly hai người này tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công Đông và lấy mẫu gửi cơ quan chuyên môn xét nghiệm SARS-CoV-2, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần để cách ly tại nhà.

Đến ngày 30-1, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh kết luận cả hai mẫu xét nghiệm nói trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tỉnh Tiền Giang khuyến cáo: người dân không hoang mang nhưng không được chủ quan. Tất cả thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; chủ động thông tin khi phát hiện có đối tượng nguy cơ về từ vùng dịch.

* Đắk Lắk nâng mức độ cảnh giác cao nhất và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 958/UBND-KGVX, chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 từ vùng dịch tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trở về.

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Y tế và các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nâng mức độ cảnh giác cao nhất và thực hiện có hiệu quả các biện pháp như: rà soát, siết chặt việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, sân bay, trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp….; tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng về việc thực hiện “Thông điệp 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người, khai báo y tế” nhằm tự bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; các cuộc họp, sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các tổ phòng, chống Covid-19 thôn, buôn, khối phố thực hiện rà soát, xác minh, lập danh sách tất cả các trường hợp đến, lưu trú tại các địa phương có dịch là Hải Dương, Quảng Ninh… từ ngày 14-1-2021 đã trở về, đến địa phương, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, cài đặt ứng dụng NCOVI, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Trong trường hợp có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở… lập tức thực hiện cách ly tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Giao thông vận tải chỉ đạo tất cả các nhà xe trên địa bàn tỉnh có chuyến xe liên tỉnh đến các vùng có dịch là tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh… phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm việc ghi nhận thông tin về hành khách để phục vụ công tác phòng, chống dịch khi có yêu cầu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, các đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường rà soát, thực hiện nghiêm các biện pháp nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh hợp pháp và trái phép theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 100/UBND-KGVX ngày 5-1-2021 về việc tăng cường phòng, chống biến chủng của vi rút SARS-CoV-2.

Trường hợp xuất hiện dịch bệnh, Sở Y tế tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp khoanh vùng, cách ly triệt để, xét nghiệm ngay ở phạm vi cần thiết, kịp thời truy vết nhanh, bảo đảm ngăn chặn, kiên quyết không để dịch lây lan trên diện rộng…

Ngay trong đêm 29 và rạng sáng 30-1, lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi có trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi mắc Covid-19 ở tỉnh Gia Lai. Theo đó, bước đầu ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã xác định được năm trường hợp ở các huyện Cư M’gar, Ea Súp và huyện Ea H’leo đi cùng xe khách với trường hợp nghi mắc Covid-19 ở tỉnh Gia Lai. Ngay trong đêm 29-1, ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk đã đưa các trường hợp này đi cách ly, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định. Dự kiến, sáng nay sẽ có kết quả xét nghiệm các trường hợp nói trên.

Theo một lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, sẽ tiến hành cách ly thôn theo thôn tại các huyện có người đi từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về để theo dõi, không để dịch lây lan trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc, tối 29-1, UBND tỉnh Gia Lai thông báo đã ghi nhận hai trường hợp dương tính lần một với Covid-19.

Học sinh các cấp học ở Thái Bình nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Ông Phan Đình Nhuế, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục – Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thái Bình cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lại là địa phương nằm cận kề các ổ dịch lớn đang bùng phát tại tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Sở GD-ĐT tỉnh đã ban hành văn bản cho học sinh tất cả các cấp học nghỉ học.

Cụ thể, trẻ em và học sinh các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm tư vấn du học trong toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 1-2 đến khi có thông báo mới.

rong thời gian học sinh nghỉ, thủ trưởng các cơ sở giáo dục bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường; xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến hoặc học bù cho học sinh.

Trao đổi với phóng viên, cô Mai Thị Bích Nguyện, Hiệu trưởng trường TH và THCS An Vũ (huyện Quỳnh Phụ) thông tin nhanh: “Trước khi học sinh nghỉ học, nhà trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kỹ năng tự chăm sóc, tự bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn trong thời gian nghỉ phòng chống dịch. Phân công cán bộ, giáo viên phụ trách, theo dõi, phối hợp phụ huynh quản lý, hướng dẫn học sinh học bài ở nhà. Tổ chức giáo viên dạy học trực tuyến. Ban giám hiệu xếp thời khóa biểu, dự giờ dạy trực tuyến của giáo viên, có kiểm tra, đánh giá đối với tất cả giáo viên dạy học trực tuyến”.

Còn tại thành phố Thái Bình, các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh về việc nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. Cô Nguyễn Việt Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Kỳ Bá cho biết: “Thời điểm này, Ban giám hiệu nhà trường đã thông báo ngay cho giáo viên sinh hoạt chuyên môn, chuẩn bị nội dung dạy học trực tuyến và hỗ trợ học sinh học bù”.

Ngoài ra, theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình, cho đến thời điểm này toàn tỉnh có chín trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi và các bệnh viện tuyến huyện. Trong đó, 8/9 mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính, một mẫu đang chờ kết quả xét nghiệm.

* Ngày 30-1, UBND tỉnh Kon Tum ban hành công văn triển khai hoạt động lại hai chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Chốt 1 (TP Kon Tum) đặt tại Trạm Kiểm soát Sao Mai - Quốc lộ 14 - Thôn 2, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum; Chốt 2 (huyện Đăk Glei) đặt tại Trạm dừng chân đèo Lò Xo - đường Hồ Chí Minh - Thác Đăk Chè - Thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei. Thời gian hoạt động từ ngày 30-1.

3001_daklak-1612008757107.jpg
 Hai chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn Đắk Lắk.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tại chốt, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, không bỏ sót người và phương tiện nhằm phát hiện sớm các trường hợp có yếu tố dịch tễ, nghi ngờ/mắc bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh để giám sát, quản lý, cách ly, điều trị kịp thời.

Yêu cầu Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra các chốt trên địa bàn, bảo đảm hoạt động 24/24 giờ, đạt hiệu quả cao và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lơ là, bỏ ngỏ công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện có nguy cơ lây nhiễm vào địa bàn.

* Ngay sau khi tỉnh Gia Lai ghi nhận hai trường hợp dương tính lần 1 với SAR-CoV-2 tại thị xã Ayun Pa liên quan đến ca bệnh 1612; đồng thời trên chuyến xe chở hai trường hợp dương tính nêu trên có 11 người đến Đắk Lắk, ngày 30-1, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản về việc triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh. 

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu ngành Y tế tỉnh chủ động phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai nhanh chóng các biện pháp truy vết các trường hợp có liên quan để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Tỉnh cũng yêu cầu Yêu cầu UBND huyện Ea H’leo khẩn trương phối hợp với ngành Công an, Y tế và các đơn vị có liên quan thành lập hai chốt kiểm dịch hoạt động 24/24 giờ tại Cầu 110 và Tỉnh lộ 15 thuộc buôn Chăm, xã Ea Sol tiếp giáp với thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai để kiểm soát các trường hợp người dân, người nước ngoài đến tỉnh, thực hiện đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone, lập danh sách người đến tỉnh và số điện thoại liên lạc, đặc biệt lưu ý sàng lọc đối với các trường hợp đến tỉnh từ vùng có dịch… để bảo đảm công tác kiểm soát khi có yêu cầu.  Khẩn trương chỉ đạo các Tổ chống dịch Covid-19 tại các thôn, buôn, tổ dân phố thực hiện tốt công tác rà soát, nắm bắt thông tin các trường hợp về từ vùng dịch để thực hiện giám sát, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định. 

Tỉnh cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương phối hợp với Sở Y tế, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và các đơn vị có liên quan thiết lập khu cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên bảo đảm đưa vào hoạt động chậm nhất trong ngày 31-1-2021.

Sở Y tế Quảng Nam cho biết, tất cả mẫu xét nghiệm các trường hợp từ hai tỉnh: Hải Dương và Quảng Ninh về địa phương đều cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đến nay, qua phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức truy vết, giám sát các trường hợp về từ vùng dịch, ngành y tế đã rà soát hiện trên địa bàn tỉnh có 71 người ở Hải Dương và Quảng Ninh.

qnam.jpg -0
 71 mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính 

Số người này được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đều cho kết quả âm tính; trong đó ở thành phố Hội An: 55 người, Duy Xuyên: 9 người, thành phố Tam Kỳ: 3 người, Phú Ninh 2 và Đại Lộc: 2 người. Tất cả đang được cách ly tại nhà và sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần hai.

* Từ ngày 27 đến 30-1, tỉnh Hưng Yên đã rà soát, cách ly theo dõi 807 người có liên quan đến ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh và các tỉnh khác. Trong đó, có 68 người về từ các ổ dịch TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương; bảy người từ Vân Đồn, Quảng Ninh; nơi khác 174 người. Có 548 người tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính, gồm: bốn người F1, 114 người F2, 430 người F3; có chín người tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ. Các địa phương đã thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; cách ly tại sơ sở y tế 18 người, cách ly tại nhà 307, người theo dõi tại nhà 448 người; lấy 101 mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm. Kết quả, 40/101 mẫu âm tính, gồm: hai mẫu F1 và 38 mẫu  F2, ở thị xã Mỹ Hào; còn 61 mẫu chưa có kết quả.

Công tác rà soát phát hiện, cách ly và các biện pháp phòng, chống dịch khác được các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên tiếp tục khẩn trương triển khai.

Hiện nay,  ngành y tế tỉnh Hưng Yên đề nghị được hỗ trợ kinh phí, vật tư, hóa chất xét nghiệm để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt phương tiện bảo hộ, sinh phẩm xét nghiệm để đáp ứng với tình hình dịch và theo Chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công điện 97/CĐ-BYT ngày 29-1-2021 và chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại Công điện 199/CĐ-UBND tỉnh ngày 28-1-2021.

* Chiều 30-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chủ trì cuộc họp với thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, yêu cầu thần tốc truy vết các trường hợp có tiếp xúc với trường hợp F1 (công tác tại Đại học Đồng Tháp, là người tiếp xúc với BN1660 trên chuyến bay VN213 ngày 28-1).

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, qua truy vết đến chiều 30-1, ngành chức năng ghi nhận 54 trường hợp có liên quan đến F1, trong đó có 29 người là lãnh đạo, giảng viên, nhân viên của Đại học Đồng Tháp.

Đồng Tháp yêu cầu khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan F1 (ghép tin Các địa phương) -0
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đồng Tháp Trương Tấn Đạt cho biết, tất cả hoạt động của trường đều đã tạm ngưng; đồng thời phối hợp rà soát các trường hợp F2, F3 có liên quan đến F1 cũng như khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho lãnh đạo, giảng viên, nhân viên và sinh viên của trường.

* Ngày 30-1, UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nhận được thông tin tại thôn Dân Ái, xã Thiệu Hòa có một công dân từ Hà Nội về có liên quan đến bệnh nhân F0 tại Quảng Ninh, UBND huyện Thiệu Hóa chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp Bệnh viện đa khoa huyện, các phòng, cơ quan trực thuộc UBND huyện, UBND các xã: Thiệu Hòa, Thiệu Chính triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

(Tin đề nghị ghép) Thanh Hóa khẩn trương điều tra, quản lý F1, F2 -0
Cơ quan chức năng kiểm tra thân nhiệt, cưỡng chế cách ly y tế đối với một công dân ở xã Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa. 

Theo điều tra dịch tễ, ngày 19-1, công dân N.T.T, sinh năm 2002, quê ở thôn Dân Ái, xã Thiệu Hòa dự thi tiếng Anh tại phòng thi 205, Viện Việt Nhật-Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngày 28-1, N.T.T được Viện Việt Nhật thông báo trong phòng thi có một người đến tỉnh Quảng Ninh dự hội thảo được y tế tỉnh bạn chẩn đoán dương tính với Covid-19. Chiều 29-1, N.T.T bắt xe ô-tô khách của nhà xe Ngọc Sơn về quê, xuống xe tại xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn, được bố đón về nhà. Về đến nhà N.T.T không tiếp xúc thêm với ai trong gia đình vì mọi người đi làm chưa về, lên tầng 2 của gia đình tự cách ly. N.T.T khai luôn đeo khẩu trang trong quá trình di chuyển từ Hà Nội về quê, ngồi hàng ghế với bạn cùng thuê phòng trọ ở Hà Nội là công dân L.T.H, sinh năm 2002, quê thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính. L.T.H hiện là sinh viên Trường  Đại học Kinh tế Công nghiệp Hà Nội cùng về quê, xuống xe tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn được em trai đón về nhà ở thôn Dân Quý, xã Thiệu Chính lúc hơn 18 giờ cùng ngày.  L.T.H tiếp xúc gần với bà nội đã 88 tuổi, bố, mẹ, em trai và năm người trong gia đình nhà bác cùng ở thôn Dân Quý.

Cơ quan chuyên môn ở Thiệu Hóa đã đưa ba công dân về cách ly tại Khu cách ly tập trung của huyện ở Trường THPT Dương Đình Nghệ cũ; tổ chức, hướng dẫn chín người ở xã Thiệu Chính tiếp xúc công dân L.T.H cách ly y tế tại nhà; phun tiêu độc, khử trùng nhà ở của N.T.T và L.T.H và các hộ liền kề, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh để người dân biết và phòng tránh; yêu cầu cách ly tại nhà đối với các công dân tiếp xúc gần với N.T.T và L.T.H.

UBND huyện Thiệu Hóa cũng đã thông báo đến lãnh đạo UBND huyện, ngành y tế huyện Thọ Xuân về việc có công dân N.T.T là F1 đi trên xe của nhà xe Ngọc Sơn về huyện Thọ Xuân để huyện bạn chủ động rà soát, giám sát, quản lý y tế các công dân đi cùng xe với F1 nêu trên.

Tại TP Thanh Hóa, trong ngày 29 và 30-1, hệ thống giám sát rà soát được 183 trường hợp nguy cơ cao trở về từ các vùng dịch thuộc các tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh. Trong ngày, thành phố Thanh Hóa đưa thêm bốn công dân đến Trung tâm giáo dục quốc phòng-Trường Đại học Hồng Đức cách ly tập trung vì các công dân này từ TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương và từ huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh về TP Thanh Hóa.

Chiều 30-1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết: Đến thời điểm này, hệ thống giám sát trong tỉnh đã rà soát được 1.115 người  từ các địa phương có dịch về, trong đó có bảy F1  liên quan các ca bệnh dương tính với Covid-19 và 127 F2. Cơ quan chuyên môn đã lấy 206 mẫu xét nghiệm sàng lọc, trong đó có hai F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Hệ thống giám sát tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp F1, F2 và những công dân có yếu tố dịch tễ liên quan.