Các cửa hàng, siêu thị tại Bà Rịa - Vũng Tàu dồi dào hàng hóa

NDO -

Trưa 20/7, khảo sát một vòng quanh các siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phóng viên Nhân Dân điện tử ghi nhận lượng hàng hóa rất dồi dào, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả.

Các cửa hàng, siêu thị tại Bà Rịa - Vũng Tàu dồi dào hàng hóa

Tại siêu thị Lotte trên đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu, khu vực bán hàng lương thực, thực phẩm tươi sống không quá đông người. Lực lượng đoàn viên, thanh niên vẫn túc trực để chuyển hàng miễn phí cho những đơn hàng online trong thành phố.

Qua quan sát, các mặt hàng rau xanh tại đây khá phong phú về chủng loại và tươi mới. Theo đánh giá của khách hàng, giá cả tại đây tuy có cao hơn so ngày thường và các chợ truyền thống nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, như rau muống 21.000 đồng/kg, rau mồng tơi 28.500 đồng/kg, bầu xanh 40.000 đồng/kg, đậu bắp 60.000 đồng/kg… Thực phẩm tươi sống, như: Thịt lợn, thịt gà, bò… đều có dấu kiểm dịch, cũng được bày bán rất nhiều.

Các cửa hàng, siêu thị tại Bà Rịa - Vũng Tàu dồi dào hàng hóa -0
 

Theo đại diện Lottemart Vũng Tàu, lượng khách hàng đến siêu thị trong những ngày giãn cách không đông nhưng lượng hàng đặt mua online lại tăng đột biến. “Rất may chúng tôi có sự hỗ trợ của lực lượng giao hàng miễn phí là các bạn đoàn viên, thanh niên của thành phô nên hầu như tất cả các đơn hàng của Lotte đều giao được trong ngày”.

Tương tự, hàng hóa tại hệ thống siêu thị Coopmart trên địa bàn cũng phong phú và đa dạng về chủng loại. Đại diện siêu thị Coopmart, trên đường Nguyễn Thái Học, cho biết, số lượng và chủng loại hàng hóa tại siêu thị không thay đổi nhiều so những ngày trước khi giãn cách. Sau mỗi ngày, siêu thị sẽ thống kê, phân loại và lên kế hoạch nhập hàng cho các ngày hôm sau. Nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả rất dồi dào, không lo sợ thiếu.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam