Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020

NDO -

NDĐT - Tối 31-12, tiết trời Hà Nội se lạnh như chiều lòng người, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, giải trí ngoài trời. Từ khoảng 19 giờ, dòng người đã đổ về khu vực trung tâm thành phố tham gia các hoạt động đón chào năm mới. Đã thành thông lệ, hồ Hoàn Kiếm là điểm đến thân thuộc của người Hà Nội trong dịp này.

Sân khấu chào đón năm mới 2020 tại khu vực Nhà Hát Lớn, Hà Nội. (Ảnh: DUY LINH)
Sân khấu chào đón năm mới 2020 tại khu vực Nhà Hát Lớn, Hà Nội. (Ảnh: DUY LINH)

Theo cơ quan chức năng, dịp chia tay năm cũ, đón năm mới 2020, có khoảng 200 nghìn người đã về khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã chủ động phối hợp các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Chỉ riêng không gian hồ Hoàn Kiếm đã có ba sân khấu lớn. Đúng 19 giờ, chương trình nghệ thuật “Đếm ngược 2020 - Vũ khúc ánh sáng” bắt đầu trong sự hào hứng của hàng nghìn khán giả.

Những tiết mục âm nhạc sôi động của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Phương Uyên, Lưu Hương Giang, nhóm Ngũ Cung, Oplus, Nhật Thủy, Jayden Trịnh... được thiết kế xen lẫn câu chuyện về những người có đóng góp tiêu biểu trong năm qua. Đó là câu chuyện lai tạo ra giống lúa ngon nhất thế giới của Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Hồ Quang Cua; hay những khát vọng của kỹ sư Việt chế tạo vệ tinh Micro Dragon - vệ tinh đầu tiên của Việt Nam bay vào vũ trụ...

Sôi động không kém là chương trình nghệ thuật “Tiger Remix 2020: Hà Nội” diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Khán giả được đắm mình trong không gian âm nhạc, trong những vũ điệu cuồng nhiệt cùng những ngôi sao âm nhạc trẻ tuổi như: Tóc Tiên, Hoàng Thùy Linh, Tuấn Hưng, nhóm Da LAB, nhóm Ngũ Cung…

Bắt đầu muộn hơn, vào lúc 21 giờ 30 phút, chương trình nghệ thuật “Chào xuân 2020” trước tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh lại đem đến những phút giây sâu lắng, lãng mạn với những các ca khúc về tình yêu và mùa xuân như: “Đón bình minh”, “Khúc giao mùa”, “Em thật là ngốc”… do các nghệ sĩ: Nguyễn Khắc Hiếu, Tô Hải Ninh, Bảo Kim và một số nhóm nhạc thể hiện.

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám cũng trở thành một sân khấu khổng lồ với chương trình “Countdown Party - Voyage of time”. Chương trình bắt đầu lúc 20 giờ, nhưng từ trước đó, hàng nghìn khán giả đã có mặt chờ đợi để được tận mắt ngắm nhìn các thần tượng âm nhạc của mình như các ca sĩ: Thiều Bảo Trang, Trần Anh Quân, Bùi Hoàng Phương, Bùi Thu Thủy... biểu diễn các tiết mục sôi động.

Trong không khí lễ hội tưng bừng, chị Hoàng Hải Yến (tập thể Thành Công, quận Ba Đình) cho biết: “Thời tiết hôm nay rất đẹp nên tôi cùng gia đình đến bờ hồ Hoàn Kiếm đón năm mới. Không khí tại đây thật là tuyệt vời. Hy vọng trong năm 2020, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người”.

Cũng trong tối 31-12, tại hầu hết các quận, huyện trên địa bàn thành phố, ngành văn hóa phối hợp các đơn vị tổ chức các chương trình nghệ thuật tại những không gian công cộng để phục vụ nhân dân.

Đúng một phút trước khi đồng hồ điểm 0 giờ, tại nhiều điểm vui chơi, các hoạt động đều dừng lại, thay vào đó là màn đếm ngược đến năm mới.

Người dân Thủ đô đón năm mới trong an bình, ấm áp và tràn ngập niềm vui cùng những kỳ vọng về một năm mới tốt đẹp.

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 1

Các tuyến đường chính tại trung tâm Hà Nội đông nghịt người dân và du khách. (Ảnh: DUY LINH)

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 2

Bầu không khí sôi động chào đón năm mới 2020 tại các sân khấu đếm ngược. (Ảnh: DUY LINH)

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 3

Hàng nghìn người dân và du khách cùng theo dõi các tiết mục văn nghệ. (Ảnh: DUY LINH)

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 4

Ngay từ đầu buổi tối, người dân và du khách đã bắt đầu có mặt tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 5

Nhiều em nhỏ được phụ huynh cõng đi qua những khu vực đông người để bảo đảm an toàn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 6

Các khu vực vui chơi trên phố Đinh Liệt thu hút các em nhỏ đến tham gia. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 7

Càng về tối, người dân và du khách càng đổ dồn về khu vực phố đi bộ, chờ đợi thời khắc đếm ngược sang năm mới. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 8

Du khách nước ngoài ghi lại khoảnh khắc vui vẻ trong những giờ phút cuối năm. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 9

Một gia đình lưu giữ hình ảnh lưu niệm trong đêm cuối của năm 2019. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đà Nẵng đón giao thừa trong mưa

Đêm nay, mặc dù thời tiết có mưa nhưng trên các đường chính của thành phố Đà Nẵng, các điểm vui chơi như Chợ đêm Helio, cầu tình yêu… vẫn có đông đảo người dân và du khách ghé thăm để check-in lưu giữ những khoảnh khắc đẹp vào thời khắc cuối năm.

Năm nay, Đà Nẵng không tổ chức Lễ hội đếm ngược Chào năm mới, cho nên đa số du khách sẽ đón giao thừa tại các khu nghỉ dưỡng và điểm du lịch.

Hầu hết các khách sạn lớn trên địa bàn thành phố đều tổ chức các chương trình, tiệc đếm ngược chào đón năm mới, gala dinner như: dạ tiệc đêm giao thừa cùng lễ hội đếm ngược tại Pullman Danang Beach Resort; tiệc mừng năm mới tại Grand Mercure Danang; tiệc đếm ngược tại khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Đà Nẵng; khu nghỉ dưỡng Furama Đà Nẵng có dạ tiệc mừng năm mới 2020; tiệc tối và tiệc đếm ngược đón mừng năm mới tại Đà Nẵng GoldenBay; Lễ hội Mùa đông từ ngày 20-11 đến ngày 31-12 tại khu du lịch Bà Nà Hills…

UBND TP Đà Nẵng cũng có Công văn tuyên truyền, triển khai công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020. Theo đó, các lực lượng Công an thành phố tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông… Bố trí lực lượng trực tại các chốt giao thông quan trọng và những tuyến đường chính của thành phố, bảo đảm an toàn giao thông trong ngày nghỉ tết.

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 10

Lưu giữ ảnh đẹp.

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 11

Thưởng thức ẩm thực tại chợ đêm.

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 12

Đông đảo người dân đến khu vui chơi Helio.

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 13

Biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân, du khách.

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 14

Khách tham quan tại cầu tình yêu.

TP Hồ Chí Minh tưng bừng chào đón năm mới

Đêm 31-12, rất đông người dân và du khách đã đổ về trung tâm thành phố đển đón xem các chương trình chào năm mới 2020 và màn bắn pháo vào lúc 0 giờ.

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 15

Đông đảo người dân tập trung ở đường đi bộ Nguyễn Huệ đón năm mới.

Mọi người đã cùng nhau thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc tại đường đi bộ Nguyễn Huệ và Lê Duẩn (đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur). Ấn tượng nhất chính là màn đếm ngược để tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới 2020. Chị Trần Thị Ngọc Thảo, quận 2, TP Hồ Chí Minh vui mừng cho biết: “Năm nay nhiều nơi tổ chức đếm ngược đón chào năm mới nên không khí có vẻ rộn ràng hơn”. Chị rất ấn tượng bởi những công trình nổi tiếng tại trung tâm thành phố được trang trí rất nghệ thuật như: Trụ sở UBND thành phố, Nhà hát thành phố, Bảo tàng TP Hồ Chí Minh, Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ đều mở hệ thống đèn trang trí trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động chào đón năm 2020.

Ngoài ra, trong tối 31-12, TP Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại quận 9, huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi…Tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, ký túc xá, khu công nghiệp, khu chế xuất cũng tổ chức nhiều hoạt động và biểu diễn văn nghệ chào đón năm mới 2020 trong đêm cuối cùng năm 2019 và đêm đầu tiên năm 2020.

Tuy nhiên được chờ đợi nhất chính là màn bắn pháo hoa chào năm mới. Tết Dương lịch năm nay, TP Hồ Chí Minh bắn pháo hoa ở ba điểm. Hai điểm bắn tầm cao là tại khu vực hầm sông Sài Gòn (quận 2) và tòa nhà Landmark cao nhất Việt Nam. Trong khi đó, điểm bắn pháo hoa tầm thấp được diễn ra tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). Năm nay chương trình đón năm mới tại Đầm Sen hấp dẫn hơn, Ban tổ chức đã biến chiếc đu quay đứng cao 60 m thành chiếc đồng hồ đếm ngược đón chào năm mới. Với chiếc đồng hồ này, du khách từ xa có thể nhìn thấy và hồi hộp đếm ngược vào giây phút những cột pháo hoa đầu tiên bay lên bầu trời.

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 16

Người dân háo hức chờ đón pháo hoa tại Bến Bạch Đằng.

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 17
Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 18

Màn bắn pháo hoa mãn nhãn tại khu vực hầm cầu Sài Gòn (quận 2).

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 19

Cả nước tưng bừng chào đón năm mới 2020 ảnh 20