Cả nước hiện có 1.150 hồ chứa xuống cấp nghiêm trọng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cả nước hiện có 6.648 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 702 hồ chứa lớn. Tuy nhiên, có tới 1.150 hồ chứa bị hư hỏng xuống cấp, và trong năm 2017 đã xảy ra 23 sự cố hồ đập tại 11 trong số 45 tỉnh có hồ.

Hiện trường vụ sạt lở đất tại đường liên ấp ở xã Kiến An (huyện Chợ Mới, An Giang). Ảnh: HẠNH CHÂU
Hiện trường vụ sạt lở đất tại đường liên ấp ở xã Kiến An (huyện Chợ Mới, An Giang). Ảnh: HẠNH CHÂU

Trong khi đó, diễn biến khí tượng thủy văn năm 2018 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, bất thường. Vì vậy, việc theo dõi thường xuyên diễn biến khí tượng thủy văn và các thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn theo các thời hạn dự báo khác nhau là cần thiết để sớm chủ động lập kế hoạch và các phương án vận hành bảo đảm an toàn hồ chứa nước thủy lợi.

* Trên địa bàn các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có 562 điểm bờ sông, bờ biển bị sạt lở, với tổng chiều dài 786 km, trong đó có 513 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài 520 km và 49 điểm sạt lở bờ biển với tổng chiều dài 266 km. Sạt lở đặc biệt nguy hiểm ở 40 điểm với 266 km. Ðể bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân sống trong vùng bị ảnh hưởng, cơ quan chức năng cần quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà ở, công trình ven sông để hạn chế chất thải lên bờ sông, kênh rạch, cản trở dòng chảy; ưu tiên nuôi giữ bãi, trồng rừng ngập mặn, không gây sạt lở lan truyền.

* Tổng công ty Ðiện lực miền bắc cho biết, để chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, quản lý bảo đảm an toàn cho con người và thiết bị, xử lý sự cố hệ thống viễn thông cấp tổng công ty năm 2018, Tổng Công ty sẽ tổ chức diễn tập với tình huống giả định mưa bão làm đứt dây chống sét kiêm cáp quang đoạn từ VT7 - VT77 của đường dây 110 kV Hưng Ðông - Quỳnh Lưu - Cửa Lò (Nghệ An). Thời gian diễn tập sẽ diễn ra vào ngày mai (31-3).

* Những đợt mưa trái mùa kèm lốc xoáy xảy ra liên tiếp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã gây thiệt hại không nhỏ đến mùa màng, nhất là các vườn điều đang trong vụ thu hoạch. Tại huyện Bù Ðốp, mưa lốc xoáy đã làm ngã đổ khoảng 27 nghìn trụ tiêu, 5 ha điều, hàng chục căn nhà bị đổ, tốc mái. Huyện đã hỗ trợ các hộ nông dân bị ảnh hưởng khôi phục sản xuất, đồng thời xem xét những nơi thường xuyên có lốc xoáy đi qua, tính toán đến việc chuyển đổi loại cây trồng.

* Tỉnh Ðồng Nai hiện có hơn 190 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp, độ che phủ gần 30%, nhưng từ giữa tháng 3 đến nay, mức cảnh báo cháy rừng đều ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã hướng dẫn, giám sát, đôn đốc các đơn vị chủ rừng thực hiện xây dựng gần 1.500 ha đường băng cản lửa xuyên suốt các cánh rừng tự nhiên và rừng trồng để tránh hiện tượng lửa lây lan nếu xảy ra cháy rừng.

* Theo Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Yên Bái, từ ngày 31-1 đến 27-3, tỉnh đã có 227 con gia súc bị mắc bệnh lở mồm long móng. Hiện Chi cục chăn nuôi và thú y đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giám sát chặt chẽ những khu vực có dịch để hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống bệnh, cách ly và nghiêm cấm mọi hành vi buôn bán, vận chuyển gia súc mắc bệnh. Ðồng thời cấp 16.225 liều vắc-xin và 240 lít thuốc sát trùng để phun tiêu độc khử trùng, tiêm vắc-xin lở mồm long móng phòng, chống dịch bệnh.