Cả nước có hơn 23 nghìn thí sinh không dự thi do ảnh hưởng dịch Covid-19

NDO -

Trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, trên cả nước đã có 23.786 thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ảnh: THUỶ NGUYÊN
Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Báo cáo nhanh về buổi thi ngày 7/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, môn thi Ngữ văn có 977.642 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 97,1% trên tổng số thí sinh đăng ký. Môn Toán có 981.773 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 97.18%.

Đáng chú ý, trên cả nước, con số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi lên tới 23.786 thí sinh.

Trong ngày thi đầu của Kỳ thi, có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ. Không có cán bộ nào bị vi phạm quy chế.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, buổi thi Ngữ văn, Toán diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và triển khai các phương án dự phòng nên đã xử lý kịp thời các tình huống bất thường, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021