*Khởi tố 10 bị can trộm sò huyết ở Cà Mau
Có 9 bị cáo bị TAND huyện Năm Căn tuyên phạt tổng cộng 39 tháng tù giam, 6 tháng tù cho hưởng án treo và buộc bồi thường gần 26 triệu đồng, được áp dụng theo Khoản 1, Điều 138 Bộ luật hình sự.
Cụ thể, có 8 bị cáo bị phạt tù giam là: Lê Văn Kiểm, Nguyễn Minh Phụng (mỗi người 7 tháng tù); Lê Hoàng Hải, Phù Chí Nguyện (mỗi người 6 tháng tù); Võ Văn Đảo (4 tháng tù) và Dương Minh Quang, Văn Thanh Tâm, Phù Văn Sơn (mỗi người 3 tháng tù). Đối với bị can Phạm Thanh Nhí, do lúc phạm tội chưa thành niên nên bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài 9 bị cáo bị truy tố, còn hơn 20 người khác liên quan vụ trộm cắp bị phạt hành chính.
Phiên tòa xét xử các bị cáo nêu trên diễn ra trong hai ngày (17 và 18-7), thu hút sự theo dõi của dư luận bởi phần lớn các bị cáo thuộc tầng lớp dân nghèo, thất học, không có nghề nghiệp ổn định và phạm tội lần đầu tiên.
Theo cáo trạng, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7-2016, có 31 đối tượng lén lút vào Bãi Bồi trộm sò huyết của doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Lộc. Trong đó, có 9 bị cáo hình thành 4 nhóm, dùng xuồng máy cào sò huyết, bán được 27,4 triệu đồng, chia nhau từ 2 triệu đến 4,8 triệu đồng.
Ngay khi nghe tuyên án, bà Huỳnh Ngọc Ẩn (70 tuổi, mẹ của bị cáo Phù Chí Nguyện) đã ngất xỉu. Trước đó, bà Ẩn và người chồng già yếu phô-tô Huân chương kháng chiến của vợ chồng để mong giảm nhẹ hình phạt cho con, mong con mình còn cơ hội lao động để nuôi vợ và hai con nhỏ nhưng bất thành.
Như NDĐT đã thông tin, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau (thuộc UBND tỉnh Cà Mau) lập phương án mở rộng khu nuôi sò huyết thực nghiệm lên đến 400 ha trên vùng biển Bãi Bồi thuộc các xã: Rạch Chèo, Nguyễn Việt Khái (huyện Phú Tân); Đất Mới, Lâm Hải (huyện Năm Căn) và xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển). Sau khi phương án được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, Vườn quốc gia Mũi Cà Mau cho 14 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hợp đồng thuê mặt nước (Vườn quốc gia Mũi Cà Mau được hưởng 5% trong tổng lợi nhuận) để ươm, nuôi sò huyết. Mục đích của phương án nêu trên, theo UBND tỉnh Cà Mau nhằm tạo thêm nguồn sò giống tự nhiên cung cấp cho nhân dân địa phương, tạo sinh kế cho cộng đồng dân nghèo sinh sống ven biển Bãi Bồi… Tuy nhiên, mục đích sinh kế cho dân nghèo chưa thực hiện được. Những người nghèo thất học bao đời “hái lượm” ven biển Bãi Bồi nuôi hy vọng có công ăn, việc lại từ doanh nghiệp nuôi sò huyết bị rơi vào tỉnh cảnh “mất đi nồi cơm”, bị thu hẹp không gian, diện tích kiếm sống. Không còn nơi kiếm cái ăn, cái mặc hằng ngày, thừa lúc đêm khuya, dòng người nghèo ven biển Bãi Bồi vào vùng nuôi của doanh nghiệp cào trộm sò huyết, sau đó bị “bắt nguội” nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.
Sau khi vụ việc xảy ra, đơn vị bị thiệt hại nhiều là doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Lộc (được thuê khoán 100 ha) đề nghị cơ quan chức năng không khởi tố vụ án, không yêu cầu được bồi thường thiệt hại. Do đó, trong ngày diễn ra xét xử, bị hại và những người có quyền lợi liên quan không có mặt tại tòa.
Kết thúc phiên xét xử, gia đình nhiều bị cáo cho biết sẽ chống án lên TAND tỉnh Cà Mau mong giảm nhẹ hình phạt để người thân có điều kiện về nhà, hòa nhập cộng đồng và làm ăn nuôi gia đình.
Bà Lê Thị Mý, vợ bị cáo Phù Văn Sơn (32 tuổi, bị cáo buộc cào trộm sò huyết với giá 1,5 triệu đồng, bị phạt 3 tháng tù giam), nói: “Chồng tôi bị mù chữ, phạm tội lần đầu với số tiền nhỏ nhưng ngồi tù thì tới đây mẹ con tôi biết sống thế nào”.
Trước đó, gia đình các bị cáo nêu trên được TAND huyện Năm Căn thông báo, triệu tập lịch xét xử, phải di chuyển quãng đường xa bằng đường thủy mới đến được Năm Căn. Tuy nhiên, cả hai lần xét xử trước đó đều bị hoãn với những lí do khác nhau, trong đó có lí do cán bộ tòa đi công tác đột xuất.
| Khoản 1, Điều 138 Bộ luật hình sự: “Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng, hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm…” |