Cà Mau tri ân các gia đình có công với cách mạng

NDO - Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, tặng quà gia đình người có công, thân nhân người có công và các gia đình chính sách tại địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Tuổi trẻ Cà Mau thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ vào tối 24/7.
Tuổi trẻ Cà Mau thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ vào tối 24/7.

Sáng 25/7, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà: nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Bay (sinh năm 1946), ở ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước; thương binh mất sức lao động 41% Nguyễn Chí Tâm, ngụ khóm Cái Nước, thị trấn Cái Nước.

Tại các nơi đến, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, đồng chí Nguyễn Tiến Hải trao tặng quà, ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng và tri ân đối với những mất mát và cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mong muốn bản thân và gia đình người có công tiếp tục là “cây cao bóng cả”, gương mẫu, sống khỏe sống tốt để động viên con cháu thi đua phát triển sản xuất, chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Cà Mau tri ân các gia đình có công với cách mạng ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thăm, tặng quà gia đình nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Phạm Thị Bay vào sáng 25/7.

Trước đó vào tối 24/7, hơn 500 đoàn viên, thanh niên đại diện cho tuổi trẻ Cà Mau đã tham gia Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Đêm tri ân nằm trong hoạt động “Tuổi trẻ Cà Mau - Viết tiếp câu chuyện hòa bình” do Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức, phát động. Những ngọn nến lung linh, những nén hương tri ân các Anh hùng, liệt sĩ cũng là lời hứa quyết tâm của tuổi trẻ Cà Mau, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam anh hùng, không ngừng học tập, lao động, rèn luyện, cống hiến hết mình vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thực hiện chính sách đối với gia đình người có công, giai đoạn 2015-2020, tỉnh Cà Mau vận động gần 70 tỷ đồng Quỹ đền ơn đáp nghĩa để xây dựng và sửa chữa 928 căn nhà tình nghĩa; hoàn thành hỗ trợ 4.363 căn nhà đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng.

Đến nay, Cà Mau công nhận và giải quyết chính sách ưu đãi đầy đủ, kịp thời cho 110.850 người có công. Các đối tượng đang hưởng trợ cấp hằng tháng của tỉnh này gần 17.000 người, kinh phí chi trả trợ cấp hằng tháng là hơn 28 tỷ đồng. Ngành chức năng tỉnh cũng vừa thẩm định và ra quyết định điều dưỡng tại gia đình năm 2022 cho hơn 3.900 đối tượng là người có công tại các địa phương trong tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cà Mau vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 7,5 tỷ đồng (đạt 79,4% kế hoạch). Từ nguồn tiền trên, các địa phương trong tỉnh Cà Mau triển khai xây dựng, sửa chữa được 221 căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng (trong đó xây mới 120 căn); sữa chữa 17 công trình ghi công liệt sĩ (nhà bia ghi danh liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ) và 3 mộ liệt sĩ đang quản lý tại gia đình...