Cà Mau phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

NDO - Sáng 19/5, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau tổ chức lễ phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn ra quân hưởng ứng thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (bìa trái) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại (bìa phải) trồng cây sau lễ phát động.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt (bìa trái) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại (bìa phải) trồng cây sau lễ phát động.

Lễ phát động năm nay còn là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ra sức phấn đấu thi đua xây dựng thành phố Cà Mau ngày thêm giàu đẹp.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng đoàn viên, thanh niên… tại địa phương đã thực hiện trồng cây trên vỉa hè tuyến đường Mậu Thân, thuộc phường 9, thành phố Cà Mau.

Hoạt động trồng cây nêu trên cũng là việc làm thường xuyên và được tổ chức hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác ở Cà Mau. Qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cà Mau phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 1

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau phát động Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Trước đó vào sáng cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Cà Mau đến dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thuộc phường 1, thành phố Cà Mau.

Cà Mau phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ vong linh Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị cha già kính yêu của dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mang lại độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam.

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác Hồ, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, dân và quân tỉnh Cà Mau không ngừng nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tập trung chăm lo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng tốt đẹp.