Cà Mau họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

NDO - Sáng 16/1, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi họp mặt.
Quang cảnh buổi họp mặt.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước; Dương Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội; Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, nguyên lãnh đạo tỉnh Minh Hải và Cà Mau qua các thời kỳ… dự họp mặt.

Tại buổi họp mặt, sau công bố của Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng các đồng chí: Dương Thanh Bình, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau.

Cà Mau họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ảnh 1

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng 2 đồng chí là Bí thư và nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Phó Chủ tịch nước cũng trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng các đồng chí: Phạm Bạch Đằng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; Lê Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cà Mau; Phạm Anh Tuấn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba tặng các đồng chí: Lâm Văn Bi và Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau; Nguyễn Kiên Cường, nguyên Bí thư Thành ủy Cà Mau; Lê Minh Khởi, nguyên Bí thư Huyện ủy Thới Bình (tỉnh Cà Mau); Triệu Quang Lợi, nguyên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau.

Đây là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước nhằm ghi nhận những cống hiến của các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cà Mau họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ảnh 2
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhì tại buổi họp mặt.

Trải qua chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, Đảng bộ, dân và quân Cà Mau rất vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong đó, có hàng trăm tập thể và cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động; 2.510 Bà mẹ được tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và hàng nghìn người con trên mảnh đất cực nam của Tổ quốc đã trở thành dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng…

Cà Mau họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam ảnh 3

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đọc diễn văn tại buổi họp mặt.

Đọc diễn văn tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau nói riêng, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thành quả của cách mạng Việt Nam qua 93 năm kể từ ngày thành lập.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta thời gian qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta, tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh luôn chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải kêu gọi toàn Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, tự hào, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Quyết tâm cao hơn và nỗ lực lớn hơn, phải bằng việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, tạo ra hiệu quả rõ nét gắn với vị trí, chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Các cấp ủy, chính quyền phải tin và dựa vào sức mạnh, sự đồng thuận của nhân dân để phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Các cấp ủy, chính quyền phải tin và dựa vào sức mạnh, sự đồng thuận của nhân dân để phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo động lực, tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Văn hóa Cà Mau; dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Khu đền thờ 10 Anh hùng liệt sĩ Khởi nghĩa Hòn Khoai.