Cà Mau “giải cứu” lươn nuôi rớt giá

Từ giữa tháng 4/2026 đến nay, nhiều hộ nuôi lươn ở tỉnh Cà Mau, đặc biệt tại các xã An Trạch, Phước Long, Hòa Bình, Ninh Quới… rơi vào cảnh “ngồi trên đống lửa” khi lươn đã quá lứa nhưng vẫn khó tiêu thụ. Tình trạng ứ đọng kéo dài khiến giá lươn giảm mạnh, nhiều hộ thua lỗ nặng.

Giá mua lươn thương phẩm tại các trang trại hiện chỉ 35.000-40.000 đồng/kg, giảm một nửa so với đầu năm.
Giá mua lươn thương phẩm tại các trang trại hiện chỉ 35.000-40.000 đồng/kg, giảm một nửa so với đầu năm.

Bán rẻ như cho

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã An Trạch cho biết, trên địa bàn xã hiện có gần 30 hộ nuôi lươn thương phẩm, với quy mô khoảng 100 tấn trở lên, nhiều nhất tỉnh. Tuy nhiên, một không khí ảm đạm là khoảng hơn một tháng nay giá lươn giảm mạnh, người nuôi gặp khó khăn, bế tắc trong việc tìm đầu ra, dẫn đến hơn 100 tấn lươn nuôi bị quá lứa, chưa tiêu thụ hết, các hộ nuôi lươn bị thua lỗ nặng.

“Gia đình tôi còn hơn 5 tấn lươn thương phẩm đã quá lứa 4 tháng. Chi phí đầu vào tăng nhưng giá lươn quá thấp, nên gia đình tôi và nhiều hộ nuôi lươn trong xã đứng trước nguy cơ thua lỗ. Chúng tôi mong chờ ngành chức năng có giải pháp hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn này”, anh Nguyễn Hoàng Lịnh, ngụ Ấp 2, là một trong gần 30 hộ dân nuôi lươn thương phẩm của xã An Trạch buồn bã chia sẻ.

Cũng theo anh Lịnh, trước đó lươn thịt trên thị trường luôn được thương lái đến tận trại mua với giá hơn 80.000 đồng/ kg. Vì vậy, gia đình anh đã quyết định đầu tư gần 450 triệu đồng để nuôi lươn. Nhưng hiện nay giá lươn giảm mạnh chỉ còn từ 35.000-40.000 đồng/kg, giảm hơn nửa so với đầu năm 2026. Hiện tại, trang trại của anh Lịnh còn khoảng hơn 5 tấn lươn đã quá lứa mấy tháng, trong khi thời gian nuôi càng kéo dài, chi phí càng tăng cao, lỗ càng lớn...

Tương tự, anh Nguyễn Cao Bằng, cũng ở xã An Trạch cho biết, do những ngày qua thương lái chỉ mua lươn với giá 35.000- 40.000 đồng/kg. Nhiều hộ “tiếc rẻ” không muốn bán, buộc phải chuyển sang bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng với giá 50.000- 60.000 đồng/kg, nhưng lượng tiêu thụ rất hạn chế, càng để kéo dài càng lỗ nhiều.

Về thực trạng đáng buồn này, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Trạch Võ Hoàng Minh cho biết, do đang bị “tắc đầu ra”, nhiều hộ buộc phải dồn lươn vào chung bể với mật độ dày đặc, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Một số hộ khác phải vay mượn thêm tiền để xây hồ nuôi mới, càng tăng thêm gánh nặng vốn đầu tư. Trong khi đó, cũng trong thời điểm này, giá thức ăn tăng 60.000 đồng/bao, khiến người nuôi lươn của địa phương đã khó lại càng thêm khó...

Giải pháp “tình thế”

Hiện nay, giá cả bấp bênh, thức ăn tăng cao, lươn lớn thì tốn nhiều hơn nhưng không tiêu thụ được. Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân xã An Trạch đã chính thức kiến nghị ngành chức năng, các đoàn thể, các doanh nghiệp trong tỉnh quan tâm kết nối đầu ra, góp phần ổn định giá để nông dân bớt thua lỗ. Cũng theo lãnh đạo xã An Trạch, thực tế cho thấy, bài toán đầu ra cho lươn thương phẩm đang rất khó khăn, cấp bách.

“Người nuôi rất cần sự hỗ trợ trong việc kết nối thị trường, tìm đầu ra ổn định và định hướng sản xuất phù hợp, tránh tình trạng cung vượt cầu. Nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ thua lỗ diện rộng, thậm chí người nuôi bỏ nghề là khó tránh khỏi...”, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Trạch Võ Hoàng Minh khẳng định.

Trước thực trạng đáng quan tâm nêu trên, mới đây, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Hoàng Thoại đã có Công văn số 332-CV/HNDT, về việc đề nghị hỗ trợ nông dân tiêu thụ lươn thương phẩm. “Ban Thường trực Hội Nông dân tỉnh trân trọng kêu gọi Ủy ban Mặt trận Việt Nam tỉnh Cà Mau, các sở, ban ngành, các cơ quan cấp tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh hỗ trợ để góp phần tháo gỡ khó khăn cho các hội viên nông dân...”, công văn của Hội Nông dân tỉnh Cà Mau nêu rõ.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, lãnh đạo tỉnh đã nắm rõ thực trạng khó khăn trong việc tiêu thụ lươn thương phẩm của nông dân. Tỉnh ủy đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội Nông dân, ngành nông nghiệp tìm mọi cách linh hoạt, sáng tạo, cụ thể, thiết thực góp phần tiêu thụ số lượng lươn nuôi “quá lứa” còn tồn đọng, giảm bớt khó khăn, thiệt hại cho các hộ nuôi.

Tuy nhiên, theo phóng viên, ngoài việc giải quyết “tình thế” nêu trên, để giải quyết căn cơ và hạn chế “điệp khúc” nêu trên, các cấp, các ngành trong tỉnh Cà Mau, nhất là ngành nông nghiệp, Hội Nông dân và các đoàn thể cần quan tâm hơn nữa đến việc tuyên truyền, khuyến cáo các hộ nông dân cần sáng tạo, linh hoạt nắm bắt thông tin, dự báo tình hình trước khi thực hiện các mô hình sản xuất, chăn nuôi, nhất là nuôi đại trà với diện tích, số lượng lớn. Cần tránh tình trạng sản xuất theo kiểu “Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”, dẫn đến hàng hóa, sản phẩm ế ẩm, không tiêu thụ được.

Mặt khác, mỗi hộ nông dân cần thật sự tự chủ trong sản xuất, kinh doanh. Cần xem xét, cân nhắc thật kỹ trước khi đầu tư lớn cho trồng trọt, chăn nuôi, tránh tình trạng lặp lại cảnh “được mùa mất giá”, hoặc điệp khúc “trồng rồi chặt, nuôi rồi bỏ”, gây lãng phí, thua lỗ nặng.

Có thể bạn quan tâm