Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác chống IUU tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau và các Đồn Biên phòng trọng điểm trên địa bàn. Tham gia cùng đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, thời gian qua, đơn vị đã duy trì nghiêm ngặt các quy chế phối hợp liên ngành và chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương.
Đặc biệt, lực lượng Biên phòng đã siết chặt quy trình kiểm soát tại các cửa sông, bãi ngang - nơi không có trạm kiểm soát cố định. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là kiên quyết không cho tàu cá xuất bến nếu thiếu thủ tục, giấy tờ hoặc trang thiết bị an toàn không bảo đảm theo quy định.
Trong đợt làm việc này, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng tập trung kiểm tra sâu sát vào các khâu then chốt trong quy trình quản lý. Cụ thể bao gồm: công tác thống kê, đăng ký tàu cá; quy trình xuất nhập bến tại các trạm kiểm soát; và đặc biệt là năng lực truy quét, xử lý nhóm tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép).
Ngoài ra, đoàn cũng đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị qua việc kiểm tra thực tế công tác khai thác, sử dụng phần mềm quản lý tàu cá của Bộ Quốc phòng và hệ thống cảnh báo mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS).
Tại các điểm kiểm tra thực tế như cảng cá Sông Đốc và trạm kiểm soát Biên phòng Gành Hào, Thiếu tướng Phạm Văn Hoạt ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Cà Mau, cùng các lực lượng phối hợp. Những kết quả tích cực trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào nỗ lực chung gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Tuy nhiên, để công tác chống IUU đạt hiệu quả thực chất và bền vững hơn trong thời gian tới, Thiếu tướng Phạm Văn Hoạt yêu cầu các đơn vị không được chủ quan. Trưởng đoàn công tác chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Cà Mau cần tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện để thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.
Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là duy trì nghiêm quy trình kiểm soát thông qua phần mềm quản lý số hóa; quản lý chặt chẽ người và phương tiện ra vào cửa biển. Đặc biệt, Thiếu tướng Phạm Văn Hoạt nhấn mạnh yêu cầu phải triển khai các chốt kiểm soát lưu động tại những cửa biển chưa có trạm Biên phòng để bịt kín các “lỗ hổng” quản lý.
Song song đó, công tác tuyên truyền cần đi vào chiều sâu, vận động trực tiếp đến từng chủ tàu, thuyền trưởng nhằm đạt mục tiêu 100% ngư dân am hiểu và tuân thủ pháp luật về chống khai thác IUU…