Cà Mau bàn giao cầu nông thôn, trao học bổng học sinh nghèo vượt khó

Cầu nông thôn và nhiều quà tặng ý nghĩa vừa được đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bàn giao, trao đến tận tay nhân dân và học sinh vùng khó khăn sông nước Cà Mau, góp phần chung tay cùng địa phương chăm lo tốt an sinh xã hội.

Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi huyện Thới Bình.
Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi huyện Thới Bình.

Chiều 6/5, tại ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng chính quyền huyện Thới Bình tổ chức khánh thành và bàn giao 3 cầu giao thông nông thôn để nhân dân địa phương sử dụng, đi lại thuận tiện trong mùa mưa.

Các cầu vừa bàn giao nằm trên địa bàn xã Tân Bằng và Biển Bạch (huyện Thới Bình), do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tài trợ, tổng kinh phí xây dựng hơn 1,5 tỷ đồng. Tại lễ bàn giao, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) còn trao tặng 20 xe đạp và 20 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại địa phương.

Cà Mau bàn giao cầu nông thôn, trao học bổng học sinh nghèo vượt khó -0
Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao hỗ trợ nhà và công trình “Ánh sáng đường quê” tại xã Khánh An, huyện U Minh. 

Trước đó, vào sáng cùng ngày, ngay trước khi diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), được tổ chức tại xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), ông Lê Mạnh Hùng, Đại biểu Quốc hội, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã vận động và trao hỗ trợ 4 căn nhà cho người nghèo (tổng trị giá 200 triệu đồng) và một công trình “Ánh sáng đường quê” trị giá 400 triệu đồng cho nhân dân và chính quyền xã Khánh An.

Cà Mau bàn giao cầu nông thôn, trao học bổng học sinh nghèo vượt khó -0
Khánh thành và bàn giao cầu nông thôn trên địa bàn xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau vào chiều 6/5. 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có cụm dự án Khí-Điện-Đạm đặt tại xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), đóng góp cho ngân sách tỉnh hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây cũng là một trong những đơn vị tích cực trong công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trong vòng 10 năm (2012 đến 2022) kể từ khi dự án thành phần sau cùng (Nhà máy Đạm Cà Mau) chính thức đi vào vận hành thương mại, tập đoàn đã đóng góp, hỗ trợ an sinh xã hội với tổng số tiền và vật chất quy ra tiền gần 41 tỷ đồng.

Trong năm 2022, ngoài các phần quà, công trình an sinh vừa bàn giao, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam còn triển khai hỗ trợ Cà Mau xây dựng 200 căn nhà Đại đoàn kết và gần chục công trình cầu, đường giao thông nông thôn tại nhiều địa phương còn khó khăn trong tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 15,5 tỷ đồng.