Điển hình là khoảng 2 giờ ngày 22-12-2017, Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt nhận được tin báo có một chiếc ô-tô mầu đen, biển kiểm soát 12C-048.97 do Nguyễn Duy Đỗ (SN 1964, trú tại số nhà 82, đường Phố Muối, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn) sẽ vận chuyển hàng hóa nhập lậu chạy hướng từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Đồng Đăng) về TP Lạng Sơn qua khu vực Trạm KSLH Dốc Quýt. Đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc ô-tô nêu trên xuất hiện, cán bộ Đội kiểm soát số 2 đã phát tín hiệu, hạ ba-ri-e yêu cầu dừng xe kiểm tra, lái xe bất ngờ tăng ga lách qua các chướng ngại vật đâm thẳng vào đồng chí Đàm Văn Phú (SN 1967) cán bộ thuế tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Phú bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đến 16 giờ ngày 23-12-2017 đã đến Công an huyện Cao Lộc đầu thú.
Trước đó, hồi 18 giờ ngày 21-12-2017, sau khi xác minh nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn đã kịp thời phối hợp Trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn (Chi Lăng) bắt giữ hai xe chở khách có hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Hai ô-tô khách đi theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội đều là loại xe 29 chỗ ngồi gồm xe khách BKS 29B-169.92 do lái xe Khuất Duy Trường, trú tại Sơn Tây (Hà Nội) điều khiển và xe khách BKS 29B-136.78 do lái xe Nguyễn Thanh Bình, trú tại Thanh Oai (Hà Nội) điều khiển. Sau khi đưa về trụ sở Đội QLTT số 4 kiểm tra cho thấy trên khoang hành khách của cả hai chiếc xe này đang vận chuyển rất nhiều loại hàng hóa do Trung Quốc sản xuất như: chăn len, quần áo, giày dép, quạt sưởi, đèn sưởi, đèn trang trí, máy sấy, uốn tóc, bếp từ... Ngoài một số mặt hàng có hóa đơn chứng từ bán hàng thông thường, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện một số lượng lớn hàng nhập lậu được giấu trên hai chiếc xe này như: kích wifi, si đánh giày, áo dạ nữ, có trị giá gần 50 triệu đồng. Đáng chú ý trên xe khách 29B-169.92 còn chở sáu kiện hàng giày mang nhãn hiệu Nike với tổng số 69 đôi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Toàn bộ số hàng lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đã bị Đội QLTT số 4 lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Qua hàng loạt vụ buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng cấm mà các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ cho thấy, hoạt động vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới đều được các đối tượng buôn lậu sử dụng đường mòn, lối mở và cất giấu dưới nhiều hình thức rất tinh vi, nhằm qua mặt thậm chí chống đối lực lượng đang làm nhiệm vụ. Phó Chi cục trưởng Hải quan Cốc Nam (Văn Lãng) Trần Văn Nghĩa cho biết: Các đầu nậu buôn lậu rất ít lộ diện, chủ yếu giao dịch bằng điện thoại, rồi thuê các đối tượng ở nơi khác đến khu vực biên giới làm ăn sinh sống cùng người địa phương sang Trung Quốc mua hàng và áp tải hàng về Việt Nam. Ban đêm hoặc gần sáng, các đầu nậu chỉ đạo đội quân vác hàng thuê lợi dụng địa hình hiểm trở để vác qua lưng chừng núi, vòng tránh các lán chốt kiểm soát của lực lượng chức năng. Trong đó, các mặt hàng tạp hóa, đồ gia dụng, đồ điện tử, quần áo… luôn là những mặt hàng hấp dẫn đối với dân buôn lậu do giá rẻ, chênh lệch khá cao so với thị trường trong nước.
Là người nhiều năm gắn liền với công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, Đội trưởng QLTT số 2 (Chi cục QLTT tỉnh) Chu Ngọc Hà bày tỏ: Trong quá trình đấu tranh với loại tội phạm này thấy nổi lên tình trạng, một số đối tượng đã hợp thức hóa hàng lậu bằng hình thức viết hóa đơn khống, lưu thông hóa đơn hàng hóa, khiến công tác kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn. Sau khi đã hợp thức hóa số hàng lậu bằng hóa đơn, đầu nậu sẽ bán cho người có nhu cầu. Lúc này người mua hàng đã có hóa đơn kèm theo, cho nên trong quá trình vận chuyển hàng về xuôi, lực lượng chức năng có kiểm tra cũng khó có thể xử lý, tịch thu (hàng vốn nhập lậu trước đó) được người mua đã có hóa đơn hợp lệ và trong trường hợp lực lượng chức năng có làm rõ được hành vi khai khống hóa đơn, mua hàng không rõ nguồn gốc, thì cũng chỉ xử lý hành chính chủ hàng, với mức phạt không đủ sức răn đe.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng khẳng định: Nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, hàng cấm hàng giả, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát các địa bàn trọng yếu, tăng cường lực lượng chốt chặn, kiểm soát toàn tuyến biên giới, hình thành “Phòng tuyến chống buôn lậu” và tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát trong nước, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu không để hình thành các tụ điểm, đường dây buôn lậu lớn. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại được các lực lượng chức năng của tỉnh quyết liệt thực hiện. Trong năm 2017 đã phát hiện 4.346 vụ vi phạm, xử phạt hành chính 3.186 vụ với số tiền hơn 23 tỷ đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế 20,6 tỷ đồng; tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá 85,5 tỷ đồng.
Những ngày gần đây, các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh Lạng Sơn phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn lậu hàng cấm, hàng giả... các mặt hàng chủ yếu là: hàng điện tử, điện gia dụng, may mặc, thuốc tân dược, pháo nổ, tiền giả, ma túy.
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Chi cục trưởng QLTT tỉnh Lạng Sơn
Lực lượng hải quan đã chủ động trong công tác phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, tăng cường sử dụng các phương tiện kỹ thuật, máy soi hành lý, chó nghiệp vụ trong việc quản lý khách xuất, nhập cảnh và kiểm tra hành lý của khách xuất, nhập cảnh, phương tiện xuất, nhập cảnh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hải quan và các hoạt động tội phạm khác.
NÔNG VĂN VỊNH
Phó Cục trưởng Hải quan tỉnh Lạng Sơn