Nhờ vào sự chỉ đạo sát sao, sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của các cấp chính quyền, tinh thần cống hiến quên mình của đội ngũ giáo viên, sự đồng thuận của các bậc phụ huynh, cùng với đó là sự chung tay góp sức của toàn xã hội, bức tranh giáo dục tại xã Ia Dom đang từng bước khởi sắc với những thành tựu vô cùng đáng trân trọng và tự hào.
Những con số “biết nói” minh chứng cho một sức sống mới
Hiện tại, mạng lưới giáo dục của xã Ia Dom đã được củng cố và hoàn thiện với ba ngôi trường đóng vai trò là trụ cột chính trong việc ươm mầm tri thức: Trường Mầm non Hoa Pơlang, Trường Tiểu học Trần Phú và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. Tổng quy mô học sinh của toàn xã hiện đã đạt con số 1.982 em, trong đó có một tỷ lệ rất lớn là 658 em thuộc con em các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhìn lại chặng đường của năm học 2024-2025 vừa khép lại, ngành giáo dục xã Ia Dom đã gặt hái được những kết quả rực rỡ, vượt xa kỳ vọng đối với một địa bàn biên giới nhiều khó khăn. Cụ thể, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh trên toàn xã là 99,7%. 100% các em học sinh ở bậc tiểu học đã hoàn thành xuất sắc chương trình học của mình, và 100% học sinh khối lớp 9 đã được công nhận đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở.
Trường Mầm non Hoa Pơlang, nơi cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc chăm sóc, dạy và học còn vô vàn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ, giáo viên nơi đây vẫn luôn rực cháy ngọn lửa yêu nghề, mến trẻ và sự tận tụy cống hiến. Quy mô của trường hiện bao gồm 12 lớp học, đón nhận sự theo học của 338 cháu nhỏ. Vượt lên mọi khó khăn, nhà trường duy trì tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần lên tới 96%, sĩ số các lớp luôn được bảo đảm ở mức 100%. Đáng tự hào hơn, chất lượng chăm sóc và giáo dục được khẳng định qua con số 85,5% trẻ được đánh giá đạt danh hiệu "bé khỏe, bé ngoan" một cách toàn diện.
Những thành quả ngọt ngào này là kết quả của một quá trình nhà trường nỗ lực đến từng thôn làng, gõ cửa từng nhà để vận động trẻ em trong độ tuổi ra lớp. Quá trình ấy có sự phối hợp vô cùng nhịp nhàng, chặt chẽ giữa nhà trường và các hội, đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc xã cùng chính quyền các thôn, làng.
Bước sang bậc giáo dục tiểu học, Trường Tiểu học Trần Phú hiện là nơi chắp cánh ước mơ cho 962 học sinh được phân bổ trong 28 lớp học. Trong năm học vừa qua, dù phải đối mặt với thực tế là nhiều gia đình vùng biên còn bộn bề khó khăn về kinh tế, nhà trường vẫn xuất sắc giữ vững tỷ lệ duy trì sĩ số đạt mức 99,4%. Đồng thời, 100% học sinh khối lớp 5 của trường đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, tạo tiền đề vô cùng vững chắc cho các cấp học tiếp theo.
Không chỉ làm tốt công tác duy trì sĩ số, chất lượng giáo dục mũi nhọn của trường còn ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ. Các em học sinh của trường đã liên tiếp mang về các giải thưởng lớn nhỏ tại các sân chơi trí tuệ, tiêu biểu là việc đạt giải tại hội thi Trạng Nguyên tiếng Việt với 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích ở cấp huyện, cùng 3 giải Khuyến khích ở cấp tỉnh…
Trò chuyện cùng chúng tôi, em Rơ Lan Lục (học sinh lớp 4) xúc động bộc bạch: “Ở nhà bố mẹ em đi rẫy suốt, nhưng luôn nhắc em phải chăm học để sau này giúp bố mẹ, giúp buôn làng… Lên lớp em được các thầy cô tận tình chỉ bảo, em sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ”.
Niềm tự hào về sự nghiệp giáo dục xã Ia Dom tiếp tục được củng cố ở bậc học cao hơn thông qua những dấu ấn mà Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đã gặt hái được. Ngôi trường này hiện đang là nơi học tập, rèn luyện của 662 học sinh. Năm học vừa qua thực sự là một cột mốc đáng nhớ khi nhà trường có 100% học sinh khối lớp 9 đỗ kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở. Vượt qua những khó khăn về điều kiện ôn tập, học sinh nhà trường đã xuất sắc đoạt giải Nhì cấp tỉnh ở bộ môn Ngữ văn cùng giải Khuyến khích ở bộ môn Địa lý.
Khát vọng vươn tới tương lai bền vững
Sự chuyển mình mạnh mẽ của giáo dục xã Ia Dom mang đậm dấu ấn chung tay của cả cộng đồng, đặc biệt là tình cảm gắn bó keo sơn với lực lượng vũ trang. Chương trình “Nâng bước em đến trường” do chính các cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 320 trực tiếp đứng ra tổ chức và triển khai thực hiện.
Năm học 2024-2025, Sư đoàn 320 đã nhận đỡ đầu cho 23 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số) đang theo học tại các trường trên địa bàn xã. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình này lên tới gần 550 triệu đồng. Cụ thể, nguồn quỹ yêu thương ấy được phân bổ cho 8 em tại Trường Tiểu học Trần Phú (với số tiền 191,2 triệu đồng), 10 em tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (239 triệu đồng) và 5 em đang theo học tại Trường Nguyễn Trường Tộ với số tiền hỗ trợ là 119,5 triệu đồng.
Anh Siu H’Ron, phụ huynh của em Siu Nguyễn Anh Kỳ (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Trần Phú) xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, nên chỉ lo không đủ sức lo cho cháu ăn học lâu dài. Được các chú bộ đội giúp đỡ, tôi thấy ấm lòng và có thêm niềm tin vào tương lai của con”.
Xã Ia Dom vẫn đang không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em đến trường, đặc biệt chú trọng đến học sinh người dân tộc thiểu số và học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Sự cam kết và quyết tâm mạnh mẽ từ cấp ủy, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của nhà trường cùng vòng tay sẻ chia của cộng đồng đang dệt nên một “sợi dây liên kết” vô cùng quý giá.
Giữa muôn trùng gian khó của một địa bàn vùng sâu, kết quả giáo dục nổi bật của xã Ia Dom chính là minh chứng sống động và thuyết phục nhất cho tính đúng đắn, hiệu quả của các chính sách giáo dục toàn diện. Bằng khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ, sự tận tụy của các thầy cô giáo và những tấm lòng vàng của cộng đồng, ngọn lửa tri thức vẫn đang được thắp sáng rực rỡ trên mảnh đất phên dậu của Tổ quốc.