Ngày 16/1, Quốc hội Bulgaria đã thông qua Chính phủ liên minh do ứng cử viên Đảng GERB-UDF là Rosen Zhelyazkov đứng đầu. Sự kiện này diễn ra sau hơn 2 tháng tiến hành bầu cử quốc hội.
Khu vực tự do đi lại ở châu Âu (Schengen) vừa đón nhận tin vui vào dịp đầu năm mới, khi Romania và Bulgaria trở thành thành viên chính thức của khu vực từ ngày 1/1/2025.
Từ ngày 1/1, Romania và Bulgaria trở thành thành viên chính thức của khối Schengen, qua đó mở rộng khu vực không kiểm soát quản lý biên giới và hộ chiếu ở châu Âu lên 29 quốc gia thành viên.
Romania và Bulgaria đã vượt qua trở ngại cuối cùng trên hành trình gia nhập khu vực tự do đi lại Schengen, sau khi Áo “bật đèn xanh” cho nỗ lực kéo dài hơn mười năm của hai nước. Bước tiến này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn gửi đi thông điệp về nỗ lực củng cố tình đoàn kết và sự thống nhất của Liên minh châu Âu (EU).
Theo Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giai đoạn 2025-2028 giữa Việt Nam và Bulgaria vừa được ký kết, hai bên thống nhất tăng số lượng học bổng trao đổi hằng năm ở các trình độ từ đại học đến tiến sĩ. Văn kiện hợp tác giáo dục mới cũng xem xét khả năng hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, khoa học vật liệu mới,…
Chiều 25/11, trong khuôn khổ các hoạt động của chuyến thăm chính thức Việt Nam, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Phu nhân Tổng thống Bulgaria Desislava Radeva tới thăm Trường mầm non chất lượng cao Việt-Bun (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Chiều 25/11, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đón và hội kiến Tổng thống Bulgaria Rumen Radev thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 28/11/2024.
Chiều 25/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội kiến với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Bulgaria ngày càng sâu sắc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Rumen Rudev ủng hộ Quốc hội hai nước duy trì trao đổi Đoàn cấp cao, cấp ủy ban, giao lưu, tiếp xúc giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ; phối hợp giám sát và thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận giữa Chính phủ hai bên.
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 25/11, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân cùng các thành viên trong đoàn đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-28/11 tới. Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Đỗ Hoàng Long đã chia sẻ với báo giới về ý nghĩa chuyến thăm đối với quan hệ giữa hai nước.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tương lai và Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 tại New York, Hoa Kỳ, ngày 24/9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thái tử Kuwait Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah.
Cuộc bầu cử quốc hội Bulgaria dự kiến diễn ra ngày 20/9 tới đã bị hoãn vô thời hạn sau khi Tổng thống nước này, ông Rumen Radev không ký sắc lệnh phê chuẩn thành lập chính phủ lâm thời.
Ngày 3/7, Thủ tướng được chỉ định của Bulgaria, ông Rosen Zhelyazkov thuộc đảng GERB trung hữu đã thất bại trong việc bảo đảm sự ủng hộ cho nội các do ông đề xuất trong cuộc bỏ phiếu tại quốc hội, tiếp tục kéo dài tình trạng bế tắc chính trị ở quốc gia Balkan này.
Tuần này, nông dân Bulgaria đang bận rộn thu hoạch cánh hoa hồng để làm tinh dầu, sớm hơn khoảng một tháng so với trước đây, do biến đổi khí hậu đã dẫn đến những mùa xuân ấm hơn và ẩm ướt hơn.
Sau 13 năm chờ đợi, Bulgaria và Romania sẽ gia nhập một phần khu vực tự do đi lại Schengen rộng lớn của châu Âu vào ngày 31/3, mở đường cho việc đi lại bằng đường hàng không và đường biển mà không cần kiểm tra biên giới.
Chiều 9/1, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bulgaria rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-9/1/2024, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Hội đồng châu Âu cho biết, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận bãi bỏ kiểm soát biên giới nội khối trên không cũng như trên biển đối với Bulgaria và Romania, mở đường cho hai nước này gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, tại Thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ đến thăm và có bài phát biểu quan trọng trước các nhà ngoại giao, các học giả, giáo sư, giảng viên, sinh viên, nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế quốc tế và quốc gia Sofia - ngôi trường kinh tế bậc cao nổi tiếng có chiều dài lịch sử một thế kỷ, về tình hình thế giới, khu vực hiện nay và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Bulgaria. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng này.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ hữu nghị với Bangladesh và Bulgaria, nhất là trong hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với cơ quan lập pháp mỗi nước.
Bộ Giao thông và Truyền thông Bulgaria thông báo, một chiếc máy bay nhỏ ngày 8/3 đã bị rơi gần Sân bay Lesnovo, cách thủ đô Sofia của nước này khoảng 30km về phía đông, khiến phi công thiệt mạng.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 145 ngày Quốc khánh Cộng hoà Bulgaria (03/3/1878-03/3/2023), ngày 3/3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Rumen Radev và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Galab Donev.
Bộ trưởng Y tế Bulgaria Asen Medzhidiev nhận định, các nạn nhân xấu số tử vong trong thùng xe tải do thiếu dưỡng khí, bị lạnh, ướt và không được ăn trong nhiều ngày.
Sắc lệnh giải tán quốc hội có hiệu lực kể từ ngày 3/2 và 1 sắc lệnh khác về việc bổ nhiệm 1 chính phủ lâm thời, ấn định cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn sẽ diễn ra vào ngày 2/4.
Thỏa thuận giữa nhà điều hành khí đốt quốc doanh Bulgargaz của Bulgaria và công ty khí đốt quốc doanh Thổ Nhĩ Kỳ Botas sẽ cho phép quốc gia này sử dụng mạng lưới của Botas để vận chuyển khí đốt.
Phó Thủ tướng Bulgaria, ông Hristo Aleksiev ngày 23/11 cho biết, nước này sẽ làm rõ với Ủy ban châu Âu (EC) khả năng tiếp tục xuất khẩu dầu từ nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của doanh nghiệp Lukoil của Nga ở thành phố Burgas của Bulgaria.