Bụi cát tràn ngập không khí tại Bắc Kinh

NDO -

Sáng 15-3, dù ngồi trong nhà, người dân thủ đô Bắc Kinh vẫn cảm nhận được bầu không khí lẫn mùi vị đặc trưng của đất và cát.

Tầm nhìn xa khoảng 300m tại một nút giao thông. (Ảnh: VI SA)
Tầm nhìn xa khoảng 300m tại một nút giao thông. (Ảnh: VI SA)

Quãng thời gian cuối tháng 3 đến giữa tháng 4 là thời điểm ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh do bụi cát.

Theo biểu đồ cảm ứng, bắt đầu từ 8 giờ tối 14-3 đến 6 giờ sáng 15-3, bụi cát theo hướng bắc-nam theo gió lan tới Bắc Kinh. Vào lúc 9 giờ sáng, chỉ số bụi mịn PM 10 tại đây chạm ngưỡng 2.000-3.500 microgram/m3; nồng độ PM 2.5 chạm ngưỡng cao nhất 500, thuộc mức ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng; tầm nhìn xa thu hẹp từ 300-800m.

Trung tâm khí tượng Bắc Kinh đã đưa ra mức cảnh báo vàng, dự báo cao điểm ô nhiễm của đợt bụi cát này kéo dài hết hết trưa hôm nay. Mức ô nhiễm sẽ giảm dần từ ngày mai, 16-3.

Ngoài Bắc Kinh, các khu vực Tân Cương, Nội Mông, Sơn Tây, Đông Bắc… đang hứng chịu đợt bụi cát mạnh nhất trong năm, nồng độ PM 10 đo được tại khu vực trung tâm ảnh hưởng đạt mức 10.000 microgram/m3.

Ô nhiễm không khí tại các đô thị