Bức ảnh hàng trăm máy kéo trên đường không phải được chụp năm 2022

NDO - Người dùng mạng xã hội gần đây chia sẻ một bức ảnh chụp từ trên cao cho thấy đoàn máy kéo gồm hàng trăm chiếc tràn xuống lòng đường và cho rằng đó là cuộc biểu tình của nông dân Hà Lan năm 2022. Tuy nhiên, theo kiểm chứng của Reuters, bức ảnh được chụp vào tháng 10/2019 chứ không phải trong năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
Một bài đăng trên Facebook chia sẻ bức ảnh với chú thích không chính xác. (Ảnh chụp màn hình)
Một bài đăng trên Facebook chia sẻ bức ảnh với chú thích không chính xác. (Ảnh chụp màn hình)

Thông tin lan truyền

Bức ảnh cho thấy hàng trăm máy kéo chen chúc dưới lòng đường và khu vực thảm cỏ ở giữa khiến giao thông hoàn toàn tê liệt.

Một số người dùng mạng xã hội đã đăng tải bức ảnh kèm theo chú thích ám chỉ rằng đây là cuộc biểu tình của những người nông dân Hà Lan trong năm 2022.

Kiểm chứng

Kết quả tìm kiếm ngược hình ảnh cho thấy, bức ảnh đúng là đã được chụp tại Hà Lan, nhưng không phải mới đây mà vào tháng 10/2019.

Bức ảnh được chia sẻ trên kho ảnh Getty với dòng mô tả: “Một bức ảnh được chụp vào ngày 16/10/2019 cho thấy đoàn máy kéo đang phong tỏa một con đường ở thị trấn De Bilt trong một cuộc biểu tình của nông dân Hà Lan phản đối các quy định về phát thải khí nitơ. (Ảnh: Lampen/ANP/AFP)”.

Tháng 10/2019, nông dân Hà Lan đã phát động cuộc biểu tình phản đối việc các chính trị gia nước này đổ lỗi cho ngành nông nghiệp là tác nhân gây biến đổi khí hậu. Vào tháng 7/2022, nông dân Hà Lan tiếp tục biểu tình phản đối các mục tiêu mà chính phủ đưa ra hồi tháng 6 nhằm giảm các hợp chất nitơ có hại thải ra từ hoạt động sản xuất nông nghiệp vào năm 2030.

Khẳng định

Bức ảnh đoàn máy kéo biểu tình được chụp ở Hà Lan vào tháng 10/2019 chứ không phải vào tháng 7/2022.