BSR làm việc với Bộ Công an và PVN về công tác bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Ngày 7/11, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã có buổi làm việc với Phòng An ninh nội bộ (PA02), Phòng An ninh kinh tế (PA04), Bộ Công an và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phòng chống khủng bố tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
0:00 / 0:00
0:00
BSR làm việc với Bộ Công an và PVN về công tác an ninh, an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
BSR làm việc với Bộ Công an và PVN về công tác an ninh, an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Tham dự buổi làm việc có thượng tá Nguyễn Văn Giao – Phó Trưởng phòng 8, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế và An ninh nội địa, Công an tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Vũ Khánh Đông – Phó Trưởng Ban Pháp chế và Kiểm tra, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Về phía BSR có Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy lọc dầu Dung Quất Mai Tuấn Đạt, lãnh đạo các ban chức năng cùng Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ An ninh dầu khí Việt Nam (PVSecurity).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Mai Tuấn Đạt nhấn mạnh, trong những năm qua Nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn vận hành an toàn ổn định, hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Nền móng trước tiên để đạt được kết quả đó là nhờ công tác bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho nhà máy. BSR đã xây dựng phương án bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban lãnh đạo cũng như các ban chức năng. BSR đã ký quy chế phối hợp với công an, Bộ chỉ huy quân sự và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi về bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Điển hình trong giai đoạn dịch bệnh, cũng như đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4 Nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhờ có sự quan tâm giúp đỡ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành và các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi (đặc biệt là Công an tỉnh), BSR đã bảo đảm được khối lượng và thời gian huy động chuyên gia, nhân sự nhà thầu trong và ngoài nước để thực hiện đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4 đúng tiến độ và chất lượng đề ra, giữ vững an ninh, trật tự để bảo đảm an toàn vận hành sản xuất của nhà máy.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban An toàn môi trường đã báo cáo về công tác bảo đảm an ninh, an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Mục tiêu nhiệm vụ của công tác này là không có sự cố an ninh ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà máy.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất được xây dựng trên địa bàn 2 xã Bình Trị và Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với diện tích 956ha, trải dài trên diện tích rất lớn bao gồm 485ha mặt đất và 471ha mặt biển. Vì vậy, nhà máy có nhiều nguy cơ mất an ninh, an toàn, khủng bố, phá hoại như xâm phạm hành lang bảo vệ, lấn chiếm mặt bằng, nguy cơ va chạm tàu thuyền, mang các vật liệu cấm vào nhà máy,...

BSR đã xây dựng và triển khai kế hoạch, quy chế, quy trình bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất, xây dựng chương trình và kế hoạch phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy quân sự, Bộ đội Biên phòng và các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ngãi.

BSR đã bố trí nhân lực 90 người phụ trách công tác bảo đảm an ninh, an toàn, lập 32 chốt bảo vệ, nhà máy được trang bị hệ thống, thiết bị công cụ hiện đại phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn.

BSR cũng phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với Công an Khu kinh tế Dung Quất, Công an huyện Bình Sơn, các đơn vị biên phòng tại Dung Quất và chính quyền các xã thực hiện công tác tuần tra trên biển và trên đất liền.

BSR cũng thường xuyên tổ chức tốt công tác tuyên truyền về an ninh, an toàn để nâng cao ý thức của người dân, huy động sức mạnh từ nhân dân để bảo vệ an ninh, an toàn cho nhà máy.

Năm 2023, BSR sẽ thực hiện đợt bảo dưỡng tổng thể thứ 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất với 6 gói thầu, hơn 6.000 hạng mục công việc, thời điểm cao điểm sẽ có khoảng 4 nghìn người tham gia. Đây là thách thức rất lớn trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Vì vậy, BSR đã kiến nghị với Cục An ninh kinh tế thường xuyên hướng dẫn, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi và BSR triển khai bảo đảm công tác an ninh, an toàn Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

BSR cũng kiến nghị với Cục An ninh nội địa đưa ra các biện pháp, cũng như trao đổi thông tin về phòng ngừa các hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm vào Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Kiến nghị với PVN tiếp tục quan tâm, chỉ đạo BSR trong việc triển khai các biện pháp, hệ thống bảo vệ an ninh cho nhà máy; trao đổi với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ nhà máy cũng như khu vực dự án nâng cấp mở rộng.

BSR làm việc với Bộ Công an và PVN về công tác bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất ảnh 1

Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thượng tá Nguyễn Văn Giao - Phó Trưởng phòng 8, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an cho biết, tình hình khủng bố diễn biến phức tạp hơn sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt tình hình trên thế giới có xung đột, bất ổn đã ảnh hưởng nặng nề đến vấn đề an ninh năng lượng.

Các hoạt động khủng bố, gây bất ổn xã hội tại khu vực Đông Nam Á cũng gia tăng. Các hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) tăng mạnh, gây nguy cơ mất an ninh, an toàn cao.

Trong thời gian qua, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã thực hiện rất tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống khủng bố. Tuy vậy, để giữ vững và phát huy được những kết quả đạt được trong thời gian tới, BSR cần thường xuyên rà soát, bổ sung nội dung các quy chế, quy định cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Sang năm 2023, BSR sẽ triển khai đợt bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất, số lượng nhà thầu nước ngoài lớn, vì vậy BSR cần cung cấp sớm cho Công an tỉnh Quảng Ngãi và Bộ Công an danh sách nhân sự để kịp thời kiểm tra, rà soát, không để trà trộn những thành phần liên quan đến khủng bố.

An ninh năng lượng là một phần tất yếu của an ninh quốc gia, Nhà máy lọc dầu Dung Quất là công trình trọng điểm quốc gia góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước, vì vậy, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, lực lượng liên quan để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Phát biểu tổng kết buổi làm việc, Phó Trưởng ban Pháp chế và Kiểm tra PVN Vũ Khánh Đông nhấn mạnh, PVN luôn chú trọng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các công trình dầu khí, đặc biệt là Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Từ khi triển khai dự án xây dựng nhà máy đến nay, PVN đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp rất lớn của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Thay mặt PVN, Phó Trưởng ban Pháp chế và Kiểm tra Vũ Khánh Đông ghi nhận và trân trọng cảm ơn các cơ quan chức năng của Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có ý kiến đóng góp, chỉ đạo để thực hiện tốt các quy chế phối hợp đã ký kết về bảo vệ Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Ban Pháp chế và Kiểm tra tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của Cục An ninh nội bộ, Cục an ninh kinh tế, Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi, các đề xuất của BSR để báo cáo Tập đoàn nghiên cứu, đưa ra các ý kiến chỉ đạo và triển khai phương án, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Công trình trọng điểm trong lĩnh vực dầu khí.