BSR bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc

Ngày 9/7, tại Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc công ty. Tham dự và chỉ đạo buổi lễ, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT BSR đã trao quyết định cho 2 tân Phó Tổng Giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa và Mai Tuấn Đạt. Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng Giám đốc BSR vừa được bổ nhiệm.
Ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT BSR đã trao quyết định cho 2 tân Phó Tổng Giám đốc BSR Phạm Minh Nghĩa và Mai Tuấn Đạt. Ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng Giám đốc BSR vừa được bổ nhiệm.

Về phía BSR, có ông Nguyễn Văn Hội - Chủ tịch HĐQT; ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc; cùng các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc Nhà máy, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, lãnh đạo các Ban chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội Công ty.

Tại lễ bổ nhiệm, ông Nguyễn Tấn Dũng - Phó Trưởng Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực BSR đã công bố các quyết định bổ nhiệm cho 2 tân Phó Tổng Giám đốc. Quyết định số 2286/QĐ-BSR ngày 7/7/2022 của HĐQT BSR về việc bổ nhiệm ông Phạm Minh Nghĩa - Trưởng Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực giữ chức Phó Tổng Giám đốc BSR. HĐQT BSR cũng có quyết định giao nhiệm vụ cho Phó Tổng Giám đốc Phạm Minh Nghĩa kiêm nhiệm Trưởng Ban Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực. Quyết định số 2289/QĐ-BSR ngày 7/7/2022 của HĐQT BSR về việc bổ nhiệm ông Mai Tuấn Đạt - Giám đốc NMLD Dung Quất giữ chức Phó Tổng Giám đốc BSR. HĐQT BSR cũng có quyết định giao nhiệm vụ cho Phó Tổng Giám đốc Mai Tuấn Đạt kiêm nhiệm Giám đốc NMLD Dung Quất.

BSR bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc ảnh 1

Lãnh đạo PVN và BSR chúc mừng 2 Phó Tổng Giám đốc BSR.

Chúc mừng 2 tân Phó Tổng Giám đốc BSR, ông Lê Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc PVN chia sẻ, hai cán bộ được bổ nhiệm là những cán bộ gắn bó với BSR từ lâu, điều này chứng tỏ sức mạnh nội tại của BSR. “Mong rằng trên cương vị mới, bằng năng lực, kinh nghiệm của mình, 2 tân Phó Tổng Giám đốc cùng với các đồng chí trong Ban lãnh đạo công ty sẽ định hướng, đưa ra các quyết định giúp BSR phát triển bền vững trong sản xuất, kinh doanh, phát triển văn hóa doanh nghiệp,… cùng công ty hoàn thành những sứ mệnh được đất nước giao phó”, ông Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Thay mặt những cán bộ được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng Giám đốc BSR Mai Tuấn Đạt khẳng định, cam kết tiếp tục nghiên cứu, rèn luyện, không ngừng trau dồi bản thân, đồng thời tiếp nhận và thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, Ban lãnh đạo công ty, góp sức định hướng, phát triển BSR ngày càng lớn mạnh; cùng người lao động công ty phát huy sáng kiến, sáng tạo, tối ưu hóa nhà máy góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.