“Bông hồng vàng” thời mở cửa

Vẻ ngoài hoàn hảo, đôi mắt luôn như cười, khó ai có thể hình dung người đàn bà trông hết sức trẻ trung khiêm nhường lại là “đầu tầu”, trụ cột... của một tập đoàn hàng nghìn cán bộ, nhân viên, doanh thu nhiều nghìn tỷ đồng, tăng trưởng hằng năm vẫn vượt 200% trong bối cảnh kinh tế thế giới lẫn trong nước đang đầy rẫy khó khăn. Thế nhưng tiếp xúc, làm quen, thấu hiểu hơn công việc của chị, sự ngạc nhiên về Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) càng tăng lên gấp bội.

Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Viện sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

1. Sinh ra trong một gia đình nhà giáo nghèo có tới bảy người con ở xứ Kinh Bắc, mẹ lại quanh năm đau ốm nên ý thức tự lập đã hình thành trong chị từ rất sớm. Tận tới giờ nhiều người vẫn nhớ cô bạn tên Nhàn mà vất vả, nổi tiếng trong vùng không chỉ vì giỏi bắt cua, cắt cỏ, mót lúa, khâu nón, thêu thùa, may vá... mà còn cả học giỏi. Chăm học, tự rèn được tư duy độc lập, cả các thầy cô giáo lẫn bạn học còn nhắc mãi câu chuyện một giáo viên mới ra trường về thực tập tại lớp của Nhàn, trong phần bài giảng có chỗ chị thấy sai đã ngay tắp lự đứng lên thưa lại với thầy. Thầy giáo “dỗi”, bảo chị có giỏi đi mà dạy, Nhàn không rụt rè bước lên bục giảng giảng nốt phần bài còn lại cho các bạn nghe.

Cũng bởi chịu khó thu nạp kiến thức và đam mê tìm hiểu những vấn đề mới, nên từ khi khởi nghiệp kinh doanh chị luôn chọn các lĩnh vực “xương xẩu” để dấn thân. Dường như đầu việc càng khó lại càng kích thích khả năng sáng tạo, càng thêm cơ hội giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn “tỏa sáng”. Mỗi lần về quê, chứng kiến bà con tảo tần lam lũ mà vẫn không thể thoát nghèo bởi thiếu việc làm, một số người mày mò đi lao động ở nước ngoài lại “dính” phải những đường dây lừa đảo, tiền mất tật mang, chị đã tình nguyện xông pha vào thị trường xuất khẩu lao động vốn nhạy cảm, đầy thách thức. Sẵn sàng từ bỏ vị trí trưởng đại diện của một công ty nước ngoài với mức lương rất cao, Nguyễn Thị Thanh Nhàn bắt đầu mở doanh nghiệp chuyên xuất khẩu lao động.

Thấu hiểu người lao động, chia sẻ gan ruột với những ước mơ, hoài bão rất đời thường của những con người cần cù tảo tần đang mong muốn đổi đời, chị luôn tận tâm với từng phần việc nhỏ trong chuỗi công việc nhiều dích dắc, lắm nhiêu khê, để trong hơn mười năm gắn bó với hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cái tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trở thành một thương hiệu, một sự bảo chứng cho uy tín và hiệu quả. Nguồn nhân lực được chọn lựa kỹ càng, đào tạo chu đáo cũng khiến đối tác yên tâm, tin tưởng và ngày càng yêu thích lao động Việt Nam. Xác định công việc của mình không chỉ đơn thuần là kinh doanh, chị đã đưa ra nhiều sáng kiến có tính đột phá, giúp được hàng chục nghìn lao động, sinh viên nghèo đi nước ngoài làm việc.

Không chỉ được đãi ngộ bằng mức lương cao, họ còn có cơ hội học tập, tích lũy các kinh nghiệm sống, làm việc, trau dồi vốn ngoại ngữ, tạo nên tiền đề vững chắc giúp rộng đường hơn để tìm cho mình một công việc tốt khi về nước. Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người đầu tiên nêu ra các đề xuất đưa các sinh viên đi nước ngoài làm việc và thuyết phục được các đối tác nước ngoài cho vay toàn bộ chi phí, cũng là người đầu tiên triển khai đưa các chương trình tuyển dụng lao động đến tận các địa phương nghèo, đề xuất để các ngân hàng cho người nghèo vay tiền đi nước ngoài làm việc. Hơn 10 nghìn sinh viên và hơn 30 nghìn lao động nghèo đã được đi theo phương thức này.

2. Thành công với xuất khẩu lao động, AIC đã sớm triển khai thêm các hoạt động ở các lĩnh vực luôn mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng như xử lý ô nhiễm môi trường, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ. Quan tâm trước hết của chị chính là loạt chương trình chuyển giao công nghệ và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ ở các nước tiên tiến vào Việt Nam. Từ năm 2005 đến nay, chị đã mạnh dạn đưa các công nghệ mới vào xử lý ô nhiễm môi trường, đưa các giải pháp đồng bộ vào trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và biến AIC trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong việc triển khai, đưa các ứng dụng khoa học công nghệ vào nhiều ngành khác nhau ở Việt Nam, nhất là nhóm công việc có tính đặc thù. AIC hiện giữ hơn 80% thị phần trong lĩnh vực xử lý môi trường với công nghệ cao, cũng là doanh nghiệp đã triển khai hoàn hảo mô hình ứng dụng khoa học công nghệ để đổi mới phương pháp giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, số hóa sách giáo khoa, đưa hệ thống quản lý thông minh vào hơn 5.000 trường học ở nhiều địa phương trên cả nước.

Cũng tương tự ở địa bàn xuất khẩu lao động, Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục góp sức hỗ trợ để đưa hàng nghìn giáo viên dạy tiếng Anh sang nước ngoài học tập. Tinh thần “thép” và khả năng sáng tạo trong công việc của chị được ngay cả các đối tác nước ngoài ngưỡng mộ. Tiến sĩ Andreas Zucker - Tổng Giám đốc Tập đoàn Biontis đến từ Cộng hòa Liên bang Ðức hồ hởi bày tỏ: “Chúng tôi khâm phục bà Nhàn ở tinh thần kiên trì và bền bỉ trong việc thuyết phục các nhà khoa học cùng nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao các thành tựu công nghệ vào Việt Nam.

Ðiều này thật sự không dễ dàng gì. Từ nhiều năm trở lại đây, đồng nghiệp của chúng tôi và các đối tác đến từ nhiều nước khác đã cùng bà Nhàn hết sức vất vả để đi lại từng địa phương, bộ, ngành trình bày nhiều giải pháp về công nghệ. Bà ấy đã thuyết phục chúng tôi bằng chính việc làm của bà cho Việt Nam, cho quan hệ hợp tác với Ðức và cho chính bản thân chúng tôi”.

3. Trong danh sách dằng dặc dài các đối tác kinh doanh của AIC là vô số những “ông lớn” sừng sỏ đến từ các quốc gia có nền khoa học công nghệ tiên tiến như Ðức, Nhật Bản, Anh, Ô-xtrây-li-a... “Thủ lĩnh” của AIC đã ký kết hợp tác với các tập đoàn hàng đầu trên thế giới ở 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã được Bộ Giáo dục và Ðào tạo đồng ý để triển khai các chương trình ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục với Nhà Xuất bản Giáo dục, ký hợp tác chiến lược với Viện Hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, với Viện Hàn lâm KHCN Nga, Ðại học Quốc gia Hà Nội.

Gần đây nhất chị đã ký hợp tác với Ðài Truyền hình Việt Nam trong việc triển khai xây dựng kênh truyền hình riêng cho giáo dục để có thể đưa các chương trình đổi mới giáo dục đến cho từng người dân ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo từ đó trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sự mềm mại, uyển chuyển vốn là bản tính phụ nữ cộng với tố chất lãnh đạo bẩm sinh đã giúp Nguyễn Thị Thanh Nhàn luôn vững vàng trong sóng gió, kiên cường vượt qua các thách thức. Khối lượng công việc đồ sộ mà chị làm được thường xuyên khiến các vị khách nước ngoài kinh ngạc bởi họ đã nhìn ra: “Không ai làm kinh doanh mà lại chăm chỉ và chịu khó như chị”.

Cứ thử hình dung, một người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng làm việc bằng sức lực của hàng chục người. “Trong cái đầu nhỏ bé của cô ấy là trăm phương nghìn kế kinh doanh của tất cả các cuốn sách dạy người ta thành công trên thương trường cộng lại. Cô ấy là một người tuyệt vời, một người có tinh thần thép” như lời ông David Carkson, Giám đốc điều hành Tập đoàn giáo dục AEG của Anh quốc.

Sự đánh giá những nỗ lực không ngừng nghỉ của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã được các cấp, các cơ quan có thẩm quyền và uy tín công nhận bằng cả loạt danh hiệu, giải thưởng cao quý, những “vật bảo chứng” mà một đời doanh nhân Việt Nam, không ai không một lần ước mong được chạm đến: Giải thưởng Sao đỏ, giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nhất, giải thưởng thương hiệu quốc gia xuất sắc... Chị đúng là một “người đàn bà thép”, một “bông hồng vàng” minh chứng cho sự năng động và cởi mở của đất nước thời hội nhập.

“Trong cái đầu nhỏ bé của cô ấy là trăm phương nghìn kế kinh doanh của tất cả các cuốn sách dạy người ta thành công trên thương trường cộng lại. Cô ấy là một người tuyệt vời, một người có tinh thần thép”.

Báo Nhân Dân đã đăng bài viết “Bông hồng vàng” thời mở cửa từ ngày 16/1/2014. Tuy nhiên, sau khi đạt được những thành tích trên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) đã có những sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể:

Ngày 4/1/2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", 14 năm tù về tội "Đưa hối lộ” trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.

Ngày 20/4/2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố bị can trong vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty AIC, Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, trong việc thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Chúng tôi xin bổ sung các thông tin sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để bạn đọc theo dõi diễn biến.

Trân trọng cảm ơn bạn đọc!