Bóng đá Việt Nam và Đức mở rộng quan hệ hợp tác

NDO -

Vừa qua, đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tới thăm trụ sở Hiệp hội Bóng đá Đức (DFB) và làm việc về quan hệ hợp tác cùng phát triển bóng đá.

Đoàn công tác VFF chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện DFB. (Ảnh: VFF)
Đoàn công tác VFF chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện DFB. (Ảnh: VFF)

Về phía Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đoàn công tác do quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn làm trưởng đoàn, cùng dự có ông Trần Anh Tú, Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành VFF và bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký VFF. Đại diện DFB là ông Patrick Wolf, Giám đốc Pháp chế, TS Fabian Ulric, Giám đốc đối ngoại và dự án đã tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Tại buổi gặp gỡ với đại diện DFB, quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF chúc mừng thành công của Đại hội DFB được tổ chức ngày 11/3 vừa qua, đồng thời gửi lời chúc mừng tới ông Bernd Neuendorf, tân Chủ tịch DFB.

Cùng với đó, hai bên đã trao đổi thông tin về nền bóng đá của hai quốc gia và bàn về các cơ hội hợp tác trong thời gian tới để cùng nhau phát triển, đặc biệt trên một số lĩnh vực quan trọng của bóng đá như đào tạo trẻ, bóng đá nữ, đào tạo huấn luyện viên, các chuyến tập huấn cho các đội tuyển quốc gia…

Đại diện DFB cũng bày tỏ sự quan tâm tới bóng đá Việt Nam trước những thành tích mà bóng đá Việt Nam đã đạt được trong thời gian gần đây, không chỉ ở tầm châu lục mà còn ở tầm thế giới.

Đại diện DFB chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền thi đấu tại Cúp bóng đá nữ thế giới tại Australia và New Zeland năm 2023. DFB cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của VFF để giành quyền đồng đăng cai giải bóng đá nữ Vô địch thế giới năm 2027 cùng với Bỉ và Hà Lan.

Bên cạnh đó, việc mở rộng hợp tác phát triển giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Đức cũng sẽ được cụ thể hóa thông qua việc ký kết biên bản ghi nhớ dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức”, với sự tham gia phối hợp của VFF, Next Media và câu lạc bộ Bundesliga, qua đó tạo cơ hội cho những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam được tập huấn, thi đấu nâng cao trình độ tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới như Cộng hòa Liên bang Đức.

Buổi gặp gỡ của lãnh đạo hai Liên đoàn đã đem lại kết quả tích cực, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa VFF và DFB, một trong những hiệp hội có nền bóng đá phát triển hàng đầu châu Âu và thế giới.