Công bố Acecook thành đối tác hàng đầu của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Acecook thành đối tác hàng đầu của bóng đá Việt Nam

Sau 6 năm liên tiếp gắn bó, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã quyết định nâng cấp gói tài trợ các đội tuyển quốc gia Việt Nam lên mức cao nhất: Top Star Partner (Đối tác hàng đầu) trong giai đoạn 2024-2027. Lễ ký kết và công bố sự kiện đáng chú ý này đã được tổ chức sáng 14/3 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).
Lãnh đạo các đơn vị tại lễ công bố.

Khán giả Việt Nam được thưởng thức trọn vẹn bóng đá Đức

Sáng 21/8, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media) và Công ty cổ phần truyền thông VMG (VMG Media) công bố sở hữu độc quyền Giải bóng đá vô địch Đức (Bundesliga) trên mọi hạ tầng phát sóng tại Việt Nam trong 5 mùa giải và 3 mùa bóng trong khuôn khổ Cúp quốc gia Đức-DFB Pokal mùa giải 2023-2026.
CLB Thép Xanh Nam Định đang thi đấu khởi sắc tại V.League năm nay. Ảnh: TXNĐ FC

Chất thép của thành Nam

Từ một đội bóng luôn phải xoay xở trong khốn khó nhiều năm, Nam Định đã gây bất ngờ lớn ở V.League năm nay khi có màn trình diễn đầy ấn tượng. Với cuộc cách mạng rầm rộ chưa từng có, đội bóng thành Nam bỗng trở thành một thế lực thật sự, hứa hẹn tạo ra sự cạnh tranh với các đối thủ trong cuộc đua vô địch.
Huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo các học trò trong buổi tập. (Ảnh: VFF)

U20 Việt Nam tăng cường lực lượng chuẩn bị cho 2 bài "test" quan trọng

Ngày 10/2, lực lượng đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục được bổ sung thêm hai gương mặt thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai, đó là Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đức Việt. Trong tuần này, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ thi đấu giao hữu hai trận với PVF - Công an nhân Dân và CLB Hòa Bình.
Từ trái sang: Trưởng Ban quan hệ quốc tế FFF François Bigot, Phó Tổng thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà, Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng thư ký FFF Laura Georges và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh. (Ảnh: VFF)

Việt Nam và Pháp tăng cường quan hệ hợp tác phát triển bóng đá

Chiều 30/6 theo giờ Paris, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), qua đó thiết lập những bước đi đầu tiên trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển bóng đá giữa hai Liên đoàn quốc gia.

U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 31. (Ảnh: Trần Hải)

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc): Bóng đá Việt Nam hướng tới World Cup 2026

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) vừa có bài phân tích với tiêu đề "Đạt thành tích nổi bật nhờ kiên trì thực hiện chiến lược phát triển 10 năm, bóng đá Việt Nam hướng tới mục tiêu World Cup 2026". Bài viết điểm lại những thách tích ấn tượng trong 10 năm phát triển gần đây của bóng đá Việt Nam.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ăn mừng tấm Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games 31. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Truyền thông quốc tế: Bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế ở khu vực

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, truyền thông quốc tế đã có những nhận định đánh giá cao thành tích mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò đã giành được, qua đó một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam tại Đông Nam Á.