Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tiếp Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei

NDO -

NDĐT – Sáng 8-6, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tiếp Đoàn lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei do Thiếu tướng Pehin Datu Pekerma Jaya Dato Paduka Seri Mohd Tawih Bin Abdullah, Tư lệnh lực lượng Vũ trang Hoàng gia Brunei dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bắt tay trưởng đoàn Brunei, Thiếu tướng Pehin Tawih.
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bắt tay trưởng đoàn Brunei, Thiếu tướng Pehin Tawih.

Nhận lời mời của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn Tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 7 đến 9-6.

Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức của Thiếu tướng Pehin Tawih nhân dịp nhậm chức, ra mắt đồng nghiệp và chào lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam theo thông lệ ASEAN.

Sáng 8-6, lễ đón chính thức Thiếu tướng Pehin Tawih và Đoàn được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tiếp Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei ảnh 1

Lễ đón Đoàn Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei.

Ngay sau lễ đón, đoàn Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ làm trưởng đoàn đã hội kiến với đoàn Brunei do Thiếu tướng Pehin Tawih làm trưởng đoàn.

Sau hội kiến giữa hai đoàn, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã tiếp Đoàn lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei. Tại lễ tiếp, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng những chuyến thăm như thế này rất cần thiết cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước. Bộ trưởng tin tưởng, sau chuyến thăm, hai nước sẽ tăng cường hợp tác về quân đội, vì lợi ích của mỗi nước, cũng như vì lợi ích chung trong sự hợp tác, phát triển của ASEAN.

Thiếu tướng Thiếu tướng Pehin Tawih bày tỏ xúc động vì được ngài Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đón tiếp trong chuyến thăm Việt Nam lần này.

Những năm gần đây, quan hệ giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei đã không ngừng được tăng cường và củng cố trên nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao, giao lưu sĩ quan trẻ, hợp tác hải quân, đào tạo cán bộ… Kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước đã góp phần thiết thực cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015 với ba trụ cột, trong đó trụ cột chính trị - an ninh có vai trò quan trọng thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc phát triển của mỗi nước thành viên cũng như cả cộng đồng ASEAN, vì hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, đoàn sẽ đến thăm một số đơn vị quân đội và di tích văn hóa của thủ đô Hà Nội.