Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Quảng Ngãi

NDO - Ngày 18/11, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân khu dân cư Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Huỳnh Thị Ánh Sương, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Khu dân cư Tân Phước nằm ở trung tâm của xã Bình Minh với tổng diện tích hơn 400ha, có 525 hộ với 1.472 khẩu. Trong đó, có 178 hộ là gia đình có công với cách mạng, 19 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 1/3 dân cư hằng năm chịu tác động không nhỏ của thiên tai, lũ lụt, thiếu nước sinh hoạt vào mùa nắng nóng.

Trong những năm qua, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, khu dân cư Tân Phước đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Điểm nổi bật, Ban công tác Mặt trận thôn Tân Phước đã bám sát Nghị quyết của Đảng bộ để cụ thể thành các chỉ tiêu nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi có năng suất cao vào sản xuất; thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư Tân Phước ổn định và phát triển khá về mọi mặt, thực hiện cơ bản thành công mô hình “khu dân cư 6 không”, “Họ tộc 4 không”..

Phát biểu tại Ngày hội, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà khu dân cư Tân Phước đạt được trong thời gian qua là rất đáng khích lệ, đồng thời đánh giá cao những mục tiêu và quyết tâm thực hiện của khu dân cư đã đề ra.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Quảng Ngãi ảnh 1

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí sôi nổi của Ngày hội, đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi; tham gia tích cực các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Mặt trận Tổ quốc thôn Tân Phước phát động; mỗi gia đình phải giữ gìn hạnh phúc, chịu khó làm ăn, lao động sản xuất để nâng cao đời sống, động viên con em ngoan, học giỏi, không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội; phát huy vai trò giám sát, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống và phục hồi phát triển sau đại dịch Covid-19, đồng chí đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tại tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục quan tâm, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho bà con; thực hiện tốt các chế độ đối với gia đình chính sách, người có công; kịp thời hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương trong xã hội.

“Với tinh thần đoàn kết, với những kết quả đạt được và nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị ở Quảng Ngãi, tin tưởng trong những năm tới, Quảng Ngãi tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn nữa, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra, xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc”, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bày tỏ.

Dịp này, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng 20 triệu đồng cho khu dân cư Tân Phước; 20 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” xã Bình Minh; 20 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Bình Minh; tặng 38 suất quà (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Tân Phước.