Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Ngày hội đại đoàn kết tại Cao Bằng

NDO -

Sáng 14-11, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã đến dự Ngày hội đại đoàn kết liên khu dân cư Nặm Nhũng, Rằng Rụng, Lũng Chẩn, Cả Giỏng, xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm tặng xe cứu thương cho huyện Hà Quảng.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tặng xe cứu thương cho huyện Hà Quảng.

Trong ngày hội, đại diện bốn khu dân cư đã đánh giá kết quả phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bốn xóm Nặm Nhũng, Rằng Rụng, Lũng Chẩn, Cả Giỏng có 199 hộ, trong đó, còn 110 hộ nghèo, bằng 55,2%. Thu nhập bình quân đầu người 12 triệu đồng/năm. Dù còn nhiều khó khăn, người dân luôn đoàn kết, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Tiêu biểu có gia đình ông Mã Văn Thàng, kinh doanh, dịch vụ, tổng thu nhập 300 triệu đồng/năm; ông Hoàng Văn Cá, nuôi trâu, bò vỗ béo, thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm.

Nhân dân đoàn kết, đồng lòng, giúp đỡ nhau, hộ khá cho hộ nghèo mượn đất canh tác, cho nhau vay tiền không lấy lãi đầu tư sản xuất, giúp đỡ gia đình ít người ngày công lao động thu hoạch nông sản. Năm 2020, người dân đã đóng góp ngày công, hiến đất bê-tông hóa 2.700m đường liên xóm. Trẻ em trong độ tuổi đến trường đầy đủ, không bỏ học. An ninh-trật tự tại các xóm bảo đảm, không xảy ra vụ việc mất an ninh-trật tự. Người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2020, có 144/199 hộ đạt gia đình văn hóa, bằng 72,3%.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Ngày hội đại đoàn kết tại Cao Bằng -0
Đại tướng Tô Lâm phát biểu ý kiến trong Ngày hội đại đoàn kết liên khu dân cư xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 

Đại diện bốn khu dân cư kiến nghị, các xã vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng nói chung, bốn xóm nói riêng còn khó khăn về nước sản xuất, sinh hoạt. Hiện, bình quân nước sinh hoạt mới đạt 46 lít/người/ngày, đề nghị các cấp tiếp tục quan tâm, đầu tư thêm các công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại Ngày hội đại đoàn kết liên khu dân cư, Bộ trưởng Công an Tô Lâm chúc mừng kết quả, thành tích đạt được của bốn khu dân cư thời gian qua. Đồng thời, đề nghị đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.

Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng bào các dân tộc tham gia, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Sức mạnh đại đoàn kết luôn luôn là nguồn lực quan trọng, quý báu đưa toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm dự Ngày hội đại đoàn kết tại Cao Bằng -0
Bộ trưởng Công an Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng tặng quà hộ nghèo xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng. 

Những năm qua, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết đã trở thành nét đẹp truyền thống ở các khu dân cư, thắt chặt, củng cố khối đoàn kết, gắn bó toàn dân, đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư. Năm nay, trong không khí kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết càng có ý nghĩa quan trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, trong bối cảnh dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền trung, mỗi khu dân cư cần tăng cường đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dịp này, Đại tướng Tô Lâm đã tặng một xe cứu thương do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank) tài trợ cho huyện Hà Quảng. Đại tướng, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và tỉnh Cao Bằng tặng 189 suất quà cho các gia đình; Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam hỗ trợ xã Lũng Nặm 20 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá 40 triệu đồng/nhà.

Trước đó, Đại tướng Tô Lâm và Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Đến thăm, làm việc tại Công an xã Lũng Nặm, Bộ trưởng Công an Tô Lâm hoan nghênh kết quả đạt được trong công tác của công an xã. Đồng thời, yêu cầu Công an xã Lũng Nặm thường trực ở trụ sở giải quyết, xử lý các yêu cầu của người dân. Đồng thời, sâu sát xóm bản, gần dân, gắn bó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó, giải quyết, tham mưu giải quyết hiệu quả tâm tư, nguyện vọng, vấn đề bức xúc của nhân dân. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động tiến công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh-trật tự địa bàn.