Bổ nhiệm Trung tá Ksor H'Bơ Khắp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

NDO - Chiều 30/8, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Bộ Công an, Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai công bố và trao Quyết định số 6266/QĐ-BCA do Bộ trưởng Công an Tô Lâm ký ngày 18/8/2022, bổ nhiệm Trung tá Ksor H’Bơ Khắp, Trưởng Công an thị xã AyunPa (Gia Lai) chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.
0:00 / 0:00
0:00
Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm trao quyết định cho Phó Giám đốc Công an Gia Lai Ksor H’Bơ Khắp.
Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm trao quyết định cho Phó Giám đốc Công an Gia Lai Ksor H’Bơ Khắp.

Chúc mừng và giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm mong muốn Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp sẽ phát huy hơn nữa năng lực, kinh nghiệm, trên cương vị mới, công việc mới hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

“Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Gia Lai tin tưởng, sau khi được bổ nhiệm ở cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Ksor H’Bơ Khắp sẽ phát huy năng lực, sở trường và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác của công an tỉnh ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp, sinh ngày 10/4/1982, tên thường gọi Ksor Phước Hà; là người dân tộc Jrai; quê tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.
Trung tá Ksor H'Bơ Khắp tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ chuyên ngành điều tra tội phạm, đã được đào tạo trình độ Tiến sĩ, đang trong thời gian bảo vệ Luận án.
Trung tá Ksor H’Bơ Khắp đã công tác tại Công an thị xã Ayun Pa 16 năm, trong đó có 2 năm giữ chức vụ Phó Đội trưởng, 8 năm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an thị xã; 3 năm giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã.

Trung tá Ksor H'Bơ Khắp là đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội, Trung tá Ksor H'Bơ Khắp nêu nhiều ý kiến đáng chú ý tại cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước về các vấn đề "nóng" như điện mặt trời, bảo vệ rừng, biến đổi khí hậu… nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri cả nước.