Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân vùng dịch thu hoạch lúa hè thu

NDO -

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp địa phương vừa phòng, chống dịch vừa giúp đỡ người dân vùng dịch thu hoạch lúa. 

Bộ đội Biên phòng giúp dân tuốt lúa và vận chuyển về từng gia đình.
Bộ đội Biên phòng giúp dân tuốt lúa và vận chuyển về từng gia đình.

Vụ hè thu năm nay, huyện Diễn Châu (Nghệ An) được mùa nhưng người dân khó thuê được người gặt lúa, do toàn huyện đang thực hiện Chị thị 16. Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã cử cán bộ, chiến sỹ về giúp dân thu hoạch lúa. 

Với phương châm giúp nhà nào, gọn nhà đó, tại địa bàn xã Diễn Hải, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã giúp các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách thu hoạch trước rồi mới đến các nhà khác sau. Với sự giúp sức của các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, nhiều gia đình đã kịp thời thu hoạch gọn lúa hè thu, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại một số địa bàn, do ruộng ngập nước, bờ bao cao, máy gặt không thể hoạt động, mọi công đoạn từ gặt, tập kết và vận chuyển lúa về tận nhà đều do cán bộ, chiến sĩ thực hiện. Trong quá trình hỗ trợ giúp dân cán bộ, chiến sĩ đảm bảo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Không chỉ ở Diễn Châu, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An còn chỉ đạo các đồn biên phòng huy động tối đa lực lượng, phối hợp địa phương ở các vùng dịch khác vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa hỗ trợ người dân kịp thời thu hoạch lúa hè thu.