Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì

NDO -

Nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2022) và 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2022), chiều 1/3, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước tặng tập thể và 2 cá nhân thuộc Biên phòng Hải Phòng vì có thành tích đặc biệt xuất sắc.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái trao Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.
Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái trao Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng…

Phát biểu tại buổi lễ, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn và thách thức đan xen, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội, nhưng lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững ổn định chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Trong đó, lực lượng Biên phòng thành phố Hải Phòng đã nỗ lực đoàn kết, phấn đấu, góp sức cùng các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng của thành phố.

Cùng với đó, Biên phòng Hải Phòng tham gia đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; tích cực, chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống dịch bệnh; tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương ven biển trên địa bàn; góp phần quan trọng trong sự phát triển đi lên mạnh mẽ về mọi mặt của thành phố Cảng trong thời giam qua.

Đặc biệt, Biên phòng Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ các lực lượng, triển khai đồng bộ, hiệu quả, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án và xử lý các vụ việc xảy ra đúng pháp luật.

Nổi bật là việc phát hiện và phối hợp các lực lượng chức năng đấu tranh thành công 2 vụ án: “Vận chuyển trái phép kim cương, vàng qua biên giới” trị giá hơn 15 tỷ đồng, và vụ buôn lậu tàu CHUNG CHING đưa vào Việt Nam để cắt, phá bán kiếm lời với trị giá hơn 10 tỷ đồng, qua đó đã chặt đứt đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hóa nhỏ gọn, giá trị cao từ nước ngoài vào nội địa…

Với những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc đó, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hải Phòng và Thượng úy Dương Văn Sự, nhân viên kiểm tra, giám sát của Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Đình Vũ (Biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng) được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Nhân dịp này, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái cũng yêu cầu lực lượng Biên phòng Hải Phòng cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ nhằm giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng, góp sức cùng thành phố Hải Phòng và cả nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Trong đó, tiếp tục đổi mới công tác biên phòng, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu xử lý các tình huống một cách chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm…

Cùng với đó, lực lượng Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, trang bị kỹ thuật hiện đại trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập khẩu, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng lực lượng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy và góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.