Bộ Công an mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015

NDO -

NDĐT- Ngày 4-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11-2015) và Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” trong lực lượng Công an nhân dân. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì buổi lễ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.
Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam đã được lực lượng Công an nhân dân (CAND) tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, mang lại nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ Công an các cấp về vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ cương, kỷ luật cũng như năng lực áp dụng pháp luật, trách nhiệm thi hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. 



Hai năm qua, Ngày Pháp luật trong lực lượng CAND đã tập trung vào các hoạt động hoàn thiện thể chế, rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp; gần 100 văn bản luật… được cấp có thẩm quyền ban hành đã tạo hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện hơn để lực lượng CAND thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Điểm nhấn đầy ý nghĩa của Ngày Pháp luật chính là việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013”. Với gần 300.000 bài dự thi của cán bộ, chiến sĩ, đã trở thành cuộc thi có quy mô lớn nhất, có số người tham gia dự thi đông nhất từ trước tới nay trong lực lượng CAND.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật, chúc mừng những tập thể, cá nhân có bài dự thi đạt điểm xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013”. 



Thời gian tới, để tiếp tục phát huy ý nghĩa, vai trò của Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, thực hiện có hiệu quả Luật An ninh quốc gia năm 2004, Luật CAND năm 2014; tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm cho việc thi hành Luật Tổ chức điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam; Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các đạo luật khác có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự khi được Quốc hội thông qua để Hiến pháp, pháp luật thực sự là cơ sở, công cụ, chỗ dựa vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh.


Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh, trật tự; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhất của tăng cường pháp chế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Kiện toàn tổ chức pháp chế ở Công an đơn vị, địa phương theo hướng phân định rõ chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền, bám sát hoạt động của các đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật để kịp thời hướng dẫn áp dụng pháp luật đúng và thống nhất. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn về xây dựng, thi hành pháp luật trong các mặt công tác Công an, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng, chống oan, sai trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật… và tăng cường pháp chế.



Bộ Công an mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2015 ảnh 1

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Bằng khen cho các tập thể đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013".

Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” trong CAND, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an cho biết, với 348 bài dự thi vòng chung khảo của 111/114 Công an đơn vị, địa phương và qua hai vòng chấm thi, Bộ Công an đã quyết định trao 7 giải A , 9 giải B, 11 giải C cho các tập thể; 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 22 giải ba, 48 giải khuyến khích cho các cá nhân. Bộ Công an tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, phục vụ cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013” trong lực lượng CAND.