BN 979 tại Hà Nội từng test nhanh âm tính, dự nhiều cuộc liên hoan

NDO -

Hơn 20 ngày trở về từ Đà Nẵng, ca bệnh Covid-19 thứ 11 Hà Nội (BN 979) đã từng có kết quả test nhanh âm tính và không có triệu chứng lâm sàng. Bệnh nhân này cũng đã đi dự nhiều cuộc liên hoan tại nhiều địa chỉ khác nhau. 

BN 979 tại Hà Nội từng test nhanh âm tính, dự nhiều cuộc liên hoan

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Tây Hồ (Hà Nội) vừa có báo cáo nhanh thông tin ban đầu về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới nhất tại Hà Nội.

Nữ bệnh nhân T.T.S (BN979)  33 tuổi, ở ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Phú Thượng (Tây Hồ), kế toán Công ty InCheng Việt Nam ở Mỹ Đình.

Bệnh nhân sống cùng bốn người trong căn nhà ở ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn. Tại khu vực này, bệnh nhân có tiếp xúc gần khoảng 10 người.

Từ ngày 22 đến ngày 25-7, BN979 cùng chồng và hai con đi du lịch Đà Nẵng cùng Công ty của chồng (khoảng 30 người). Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22-7, sau khi vào Đà Nẵng, chị S. cùng gia đình và đoàn đi ăn tối gần khách sạn Rosima, tiếp xúc gần khoảng 30 người, không đeo khẩu trang.

Đến ngày 23-7, bệnh nhân cùng đoàn đi du lịch Bà Nà Hill, không đeo khẩu trang. Ngày 24--7, BN cùng đoàn đi tham quan tại Hội An, không đeo khẩu trang. Tối ngày 25-7, đoàn du lịch về Hà Nội trên chuyến bay VN194, bệnh nhân ngồi ghế 29G (về đến Hà Nội khoảng 22 giờ 30 phút).

Từ sân bay, bệnh nhân cùng gia đình di chuyển về bằng xe ô-tô 45 chỗ cùng đoàn du lịch. Thời gian ở sân bay và trên máy bay, hai vợ chồng cùng hai con của bệnh nhân đều đeo khẩu trang.

Từ khi biết được thông tin Đà Nẵng có ca dương tính, bệnh nhân cùng gia đình tự theo dõi cách ly ở nhà 14 ngày. Đến ngày 31-7, bệnh nhân cùng gia đình được lấy mẫu test nhanh Covid-19 và cả bốn người đều có kết quả âm tính.

Ngày 3-8, bệnh nhân đi làm bình thường, tại cơ quan ở Mỹ Đình. Nơi làm việc chỉ có một mình bệnh nhân làm việc cho Văn phòng đại diện Công ty InCheng Việt Nam. Do trong thời gian các trường mầm non trên địa bàn quận Tây Hồ đóng cửa cho học sinh nghỉ, hàng ngày bệnh nhân đưa hai con đi làm cùng.

Trưa 8-8, bệnh nhân tham gia liên hoan cùng công ty chồng (khoảng hơn 20 người) tại địa chỉ số 25/290 Xuân Đỉnh. Chiều cùng ngày, BN tham gia ăn liên hoan cùng công ty chồng (khoảng 15 người) tại địa chỉ Trung Văn, Hà Đông.

Tối 9-8, bệnh nhân tham gia liên hoan cùng các bạn làm cùng công ty chồng (khoảng tám người) tại địa chỉ số 5 ngách 22 ngõ 279 Đội Cấn.

Ngày 11-8, bệnh nhân ăn liên hoan cùng các bạn làm cùng công ty chồng (khoảng tám người) tại địa chỉ P1212 CT13A, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Ngày 14-8, bệnh nhân gặp một cán bộ đưa thông báo của Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm.

Trưa ngày 15-8, bệnh nhân tiếp tục tham gia liên hoan cùng công ty chồng (khoảng hơn 20 người) tại địa chỉ số 290 Xuân Đỉnh. Tối ngày 15-8, bệnh nhân tham gia buổi liên hoan của gia đình tại nhà gồm sáu người.

Sáng 16-8, bệnh nhân cùng gia đình được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm PCR. Tối cùng ngày, bệnh nhân tham gia liên hoan cùng bạn tại địa chỉ số 5 ngách 22 ngõ 279 Đội Cấn (khoảng tám người, thành phần tham gia tương tự ngày 8-8).

Sáng 17-8, bệnh nhân ra Chi cục thuế quận Nam Từ liêm làm việc tại tầng 5, không nhớ rõ người làm việc cùng. Gần 17 giờ cùng ngày, bệnh nhân nhận được thông tin mình có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay khi nhận được thông tin, Đội đáp ứng nhanh Trung tâm Y tế quận Tây Hồ phối hợp với Ban chỉ đạo chống dịch phường Phú Thượng tiến hành khoanh vùng, điều tra, truy vết, giám sát, khử khuẩn tại khu vực ngõ 124 Nguyễn Hoàng Tôn.

Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra xác minh được 17 trường hợp F1 và 29 trường hợp F2 liên quan đến BN979 Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV2 và chuyển cách ly tập trung 17 trường hợp F1 trên địa bàn quận.

Dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, khó lường