UBND tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức kiểm điểm trách nhiệm về việc không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để xảy ra nạn "cơm tù" và "xe cướp".
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra xử lý nghiêm các quán ăn có biểu hiện hành hung, cưỡng bức hành khách ăn uống giá cao trên quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh. Toàn bộ các quán ăn trên quốc lộ 1A đã cam kết không ép khách, không sử dụng "đầu gấu", không rào chắn, không ép giá, không vi phạm các quy định về tạm trú, tạm vắng và các quy định phải bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không còn xảy ra tình trạng "cơm tù, cơm nhốt".
UBND tỉnh đã chỉ đạo công an tỉnh và các địa phương đấu tranh giải quyết nạn "xe dù, xe cướp" phấn đấu đến hết năm 2004 sẽ xóa sổ 50% "bến cóc", "xe dù" trên địa bàn và năm 2005 sẽ xóa toàn bộ. Tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành và bước đầu đã khống chế được khu vực đón khách của các loại "xe dù" ở khu vực đầu đường tránh quốc lộ 1A, bắc Phan Thiết.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh, các chủ xe, lái xe, phụ xe do địa phương đăng ký, quản lý không xảy ra các biểu hiện "xe cướp". Tuy nhiên, công an địa phương đã bắt giữ bốn vụ chủ xe, lái xe và phụ xe khống chế cưỡng đoạt, hành hung hành khách. Toàn bộ số chủ xe, lái xe và phụ xe này đều ở một số tỉnh miền bắc, miền trung, Đồng Nai, Bình Dương và TP Hồ Chí Minh (gồm các xe mang biển số 16H-0676, 60N-229, 92K-2984 và 53M-3402). Hiện công an Bình Thuận đã khởi tố ba vụ gồm năm bị can.