Bình Thuận được đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023

NDO -

Ngày 26/4, trong buổi làm việc giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tại Hà Nội, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã đồng ý để tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc. 
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng chủ trì buổi làm việc. 

Trước đó, ngày 16/2, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến về việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến thời điểm này, chỉ có tỉnh Bình Thuận chính thức đề nghị đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong cho biết, Bình Thuận đã tận dụng những lợi thế về thiên nhiên, nền văn hóa đa dạng, nhiều lễ hội và làng nghề truyền thống,… để phát triển những sản phẩm du lịch hấp dẫn và nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch Bình Thuận gắn với các sự kiện quốc tế mang đặc trưng riêng của mình. Những năm gần đây, Bình Thuận đã tổ chức thành công các sự kiện mang tầm quốc tế và đang hình thành một trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia.

Bình Thuận được đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 -0
Thắng cảnh Bàu Trắng, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) và tuyến đường ven biển Hòa Thắng-Hòa Phú nằm trong Khu Du lịch quốc gia Mũi Né.

Tháng 10/2021, Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành Nghị quyết 06 về phát triển du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với định hướng: Phát huy các tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đồng thời xác định du lịch là một trong ba trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh Bình Thuận.

Bình Thuận ưu tiên phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững, an toàn, gắn với bảo vệ môi truờng, giữ gìn, phát huy bản sắn văn hóa, truyền thống dân tộc. Tập trung thu hút các nhà đầu tư có thương hiệu, tiềm lực, kinh nghiệm; phát triển đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch, nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Bình Thuận. Xây dựng khu du lịch quốc gia Mũi Né trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Duong. Đăng cai Năm Du lịch quốc gia và các hoạt động du lịch cấp quốc gia, quốc tế tại Bình Thuận là động lực thúc đẩy du lịch của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn.

Bình Thuận được đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 -0
Bình Thuận đang dần hình thành một trung tâm du lịch thể thao biển quốc gia.

Hiện, toàn tỉnh Bình Thuận có gần 600 cơ sở lưu trú đang hoạt động kinh doanh với  tổng số 17.587 phòng; nhiều dự án du lịch có quy mô lớn đang hoạt động kinh doanh. Kết cấu hạ tầng giao thông dọc bờ biển đã được đầu tư, kết nối các điểm du lịch ven biển với các đô thị, một số dự án lớn được Trung ương đầu tư, hỗ trợ.

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực. Xây dựng các hoạt động điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia 2023; các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023 tại Bình Thuận như: Giải Marathon và cự ly dài giải “Báo Tiền Phong”; Giải Ðua thuyền Rowing và Canoeing câu lạc bộ toàn quốc; Hội chợ Farm Market; Lễ hội Thanh Long; Lễ hội Cầu Ngư…

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự quan tâm, đầu tư của tỉnh Bình Thuận dành cho du lịch trong thời gian qua cũng như sự chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 và đồng ý để tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023. Bộ trưởng cũng lưu ý, ngân sách của tỉnh Bình Thuận có hạn, vì vậy cần đẩy mạnh xã hội hóa trong việc tổ chức sự kiện lớn này. Tỉnh cần thiết kế lại Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia theo hướng “đúng sức, đúng tầm”. Không đặt Đề án ở mức quá cao dẫn đến khó thực hiện, các sự kiện cần đi vào trọng tâm, trọng điểm và phải mang tầm quốc gia. Cần lượng hóa được các sự kiện sẽ tổ chức để chủ động các phương án.

Năm Du lịch quốc gia được tổ chức lần đầu vào năm 2003 tại tỉnh Quảng Ninh; là sự kiện văn hóa-kinh tế-xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và quốc tế; là sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Từ năm 2022, việc xem xét đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia thực hiện theo Nghị định số 110/2018/NÐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và chấp thuận địa phương đăng cai trên cơ sở xem xét hồ sơ do địa phương xây dựng.