Bình Tân làm theo Bác

Qua hai năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quận Bình Tân đã xuất hiện nhiều tấm gương bình dị mà nhân văn...
0:00 / 0:00
0:00
Cô giáo Đỗ Thị Thanh Vui, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Anh.
Cô giáo Đỗ Thị Thanh Vui, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Anh.

Bình dị và nhân văn

Theo Ban Thường vụ Quận ủy Bình Tân, Kết luận số 01-KL/TW đã được quán triệt đến 56/56 cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn quận bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng đối tượng (78 cuộc tuyên truyền lồng ghép thông qua các cuộc họp sinh hoạt khu phố, tổ dân phố, ban chấp hành đoàn thể với 11.921 lượt người tham dự).

Theo tinh thần trên, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa A Nguyễn Văn Ngân đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường tổ chức 11 “Hội nghị nhân dân” để lắng nghe, đối thoại và trả lời thắc mắc của nhân dân trên địa bàn.

Kết quả là năm vừa qua, phường đạt 51/55 chỉ tiêu (54 chỉ tiêu chính thức và 1 chỉ tiêu phấn đấu), một số nội dung tiêu biểu: Thu thuế đạt 107,79%, công tác chỉnh trang hẻm đạt 120%, kéo giảm 50% số vụ vi phạm trật tự xây dựng, phường không còn hộ nghèo giai đoạn 2021-2025, công tác giao quân đạt 188%,...

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Bí thư Chi bộ Khu phố 2, phường An Lạc, đã cùng với chi ủy bất chấp nguy hiểm, bằng uy tín đã huy động tình nguyện viên trên địa bàn tiếp nhận, phân phối, vận chuyển 14.560 phần quà của phường và mạnh thường quân (tương ứng với số tiền 3,64 tỷ đồng) đến khu phong tỏa, giúp bà con bớt khó khăn khi giãn cách xã hội.

Anh Quán Quang Diệu, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ quận Bình Tân đã hỗ trợ nhiều phương tiện sinh kế (xe ôm công nghệ) cho thanh niên hoàn lương, giới thiệu việc làm và tuyển dụng lao động cho thanh niên thất nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ cưới tập thể cho công nhân nghèo, chăm lo Tết cho thanh niên công nhân...

Với nhiều hoạt động ý nghĩa làm theo Bác, anh Diệu đã được bình chọn, tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh.

Thật ấn tượng với đồng chí Nguyễn Văn Thiều, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Tạo A vận động tất cả hội viên treo ảnh Bác tại nơi trang trọng trong gia đình; vận động hội viên ra quân xóa điểm đen rác và trồng cây xanh tại các ô đất trống; hỗ trợ các tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 45 thành viên được vay số tiền hơn 2,72 tỷ đồng để phát triển kinh tế; vận động 11 suất quà cho các bé mồ côi với số tiền 22 triệu đồng.

Nhân lên những tấm gương

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Tân Nguyễn Việt Quế Sơn, nhằm góp phần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và lan tỏa sâu rộng hơn nữa các gương điển hình, Ban Thường vụ Quận ủy còn chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy xây dựng Kỷ yếu điện tử giới thiệu gương điển hình; duy trì chuyên mục “Bình Tân, những câu chuyện đẹp” trên trang fanpage Ban Tuyên giáo Quận ủy; chỉ đạo triển khai “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp, mỗi tổ chức đoàn thể ở cơ sở là một địa chỉ thông tin tích cực, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tấm gương sáng trên internet, mạng xã hội” trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các đơn vị thuộc quận.

Qua đây, chúng ta có thể nhắc đến đồng chí Đỗ Thị Thanh Vui, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Anh (Đảng bộ phường An Lạc) đã triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Từ sáng tạo này, các thầy giáo, cô giáo ngày càng đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, thể chất, kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; thực hiện tốt công tác tư vấn học đường đối với cha mẹ trẻ....

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp cho rằng, hệ thống chính trị của quận và cán bộ đảng viên cần noi theo Bác với thái độ làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, gần dân, trọng dân, gương mẫu, thể hiện trách nhiệm nêu gương.

Trong tình hình mới, người cán bộ cần có tinh thần tiên phong, xung kích, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu, chấp nhận khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao bằng những hành động, việc làm cụ thể. Quận ủy luôn khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đi vào thực tiễn cuộc sống.