Bình Phước: Xe tải chở điều tuột dốc bị lật, 8 người thương vong

NDO -

Thời điểm chiếc xe bị lật, có một số người đang ngồi ăn trong quán, do chiếc xe lật bất ngờ nên nhiều người không chạy kịp, 2 người tử vong và 6 người bị thương nặng phải đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng sử dụng xe chuyên dụng cẩu xe tải, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN)
Lực lượng chức năng sử dụng xe chuyên dụng cẩu xe tải, khắc phục hậu quả vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN)

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 23/3, tài xế Lê Minh Trung, 29 tuổi, ngụ tại tỉnh Tây Ninh, điều khiển xe tải mang biển số 70H-000.52, trên xe chở hàng chục tấn điều, lưu thông trên đường ĐT.757, hướng từ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đi tỉnh Đắc Nông.

Đến đoạn dốc thuộc thôn Tân Hiệp 1, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng khi chiếc xe đang lên dốc, bất ngờ tuột dốc, lật thẳng vào quán ăn bên trái.

Thời điểm chiếc xe bị lật, có một số người đang ngồi ăn trong quán, do chiếc xe lật bất ngờ nên nhiều người không chạy kịp. Trong đó, cháu Bùi Thị Lan, 11 tuổi và anh La Văn Đại, 39 tuổi, cùng ngụ xã Long Hà, huyện Phú Riềng, không may bị xe và tường sập đè lên người, tử vong. Sáu người khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn cũng làm gãy nát cột điện, mất điện toàn diện chung quanh khu vực xã Bù Nho. Nhiều phần tường trước quán ăn và nhiều vật dụng khác bị xe tải đè đổ sập, nát bét.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, cấp cứu, điều trị cho người bị nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.