Bình Dương: Khởi tố hai cựu cán bộ Công an liên quan vụ cháy karaoke An Phú

NDO - Liên quan vụ cháy cơ sở karaoke An Phú gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Dương, tối 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can đối với hai cựu cán bộ Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thuận An, để làm rõ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường cơ sở karaoke An Phú lúc bị cháy.
Hiện trường cơ sở karaoke An Phú lúc bị cháy.

Quyết định khởi tố bị can hai cựu cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ này đã được Viện kiểm sát tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Hai cựu cán bộ bị khởi tố gồm một đại úy và một trung tá; trong đó bị can có cấp bậc là đại úy bị khởi tố, bắt tạm giam; bị can có cấp bậc trung tá bị khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, trong ngày 7/10, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với hai cán bộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ này.

Vụ cháy cơ sở karaoke An Phú diễn ra vào ngày 6/9 trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, thường thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ, được cấp phép hoạt động từ năm 2016.

Vụ cháy đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 32 người tử vong, 15 người bị thương. Qua điều tra, Công an xác định vụ cháy xảy ra vào lúc 20 giờ 15 phút ngày 6/9 với nguyên nhân do chập điện tại trần tầng 2.

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Lê Anh Xuân về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" quy định tại Khoản 3, Điều 313, Bộ luật Hình sự, liên quan vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.