Biến phế liệu thành nguồn lực vì cộng đồng

Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, những chiếc vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn hay bìa carton... đang được nhiều hội viên phụ nữ Hà Nội biến thành nguồn lực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp; góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, sống trách nhiệm vì cộng đồng.

Các hội viên Chi hội Phụ nữ tổ 4, Nhật Tân, phường Tây Hồ mang phế liệu tập kết tại Nhà Văn hóa phường.
Các hội viên Chi hội Phụ nữ tổ 4, Nhật Tân, phường Tây Hồ mang phế liệu tập kết tại Nhà Văn hóa phường.

Những ngày cuối tuần, tại các điểm sinh hoạt của Chi hội Phụ nữ phường Tây Hồ, không khí trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ. Từng bao giấy vụn, vỏ lon, chai nhựa được các hội viên phân loại và mang tới điểm tập kết. Hoạt động ấy đã trở thành thói quen của hơn 8.000 hội viên phụ nữ trên địa bàn phường. Bà Nguyễn Thị Liên, Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 4, Nhật Tân cho biết: “Từ nguồn bán phế liệu và sự chung tay của các nhà hảo tâm, nhiều năm nay chi hội đều đặn hỗ trợ mỗi tháng 10 kg gạo cho 40 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi cũng sử dụng một phần kinh phí để trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tổ dân phố, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp”.

Thay vì bỏ chung tất cả rác sinh hoạt như trước đây, nhiều hộ dân đã chủ động giữ lại giấy vụn, chai nhựa, lon kim loại và các vật liệu có khả năng tái chế để mang tới các điểm thu gom của hội phụ nữ. Qua quá trình triển khai, lượng rác tái chế bị bỏ lẫn vào rác sinh hoạt đã giảm đáng kể. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tây Hồ Đỗ Thị Hồng Lan cho biết: “Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, mô hình “Thu phế liệu, giữ màu xanh” đã thu được hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được sử dụng công khai để hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế và thực hiện các công trình xanh tại khu dân cư”. Theo bà Lan, mô hình này còn góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa của Thủ đô theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra.

Nếu ở Tây Hồ, phế liệu được đổi thành những phần quà hỗ trợ người yếu thế và những công trình xanh, thì tại phường Giảng Võ, rác tái chế góp phần chắp cánh cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Được triển khai từ năm 2022, mô hình “Phân loại rác tái chế gây quỹ ngày mai cho em” của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Giảng Võ đã trở thành hoạt động quen thuộc của hàng nghìn hội viên trên địa bàn. Theo bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, mô hình ra đời với mong muốn gắn công tác bảo vệ môi trường với hoạt động chăm lo trẻ em khó khăn.

Hiện nay, 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn phường với gần 5.000 hội viên tham gia thường xuyên mô hình. Trung bình mỗi tháng, mỗi chi hội thu gom khoảng 300 kg phế liệu, tạo nguồn quỹ khoảng 2 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã hỗ trợ 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn với mức hỗ trợ 300.000 đồng/em, đồng thời trao nhiều suất học bổng, sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo. Chị Hoàng Thị Phiên, hội viên phụ nữ tại Tổ dân phố 41 cho biết: “Ban đầu tôi chỉ nghĩ góp chút phế liệu cho sạch nhà, nhưng khi chứng kiến những suất học bổng được trao tận tay các cháu học sinh khó khăn, tôi thấy việc mình làm có ý nghĩa hơn rất nhiều. Bây giờ cả gia đình đều chủ động giữ lại chai nhựa, giấy vụn để mang tới điểm thu gom”. Theo đánh giá của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, sau hơn ba năm triển khai, lượng rác tái chế bị bỏ lẫn vào rác sinh hoạt đã giảm rõ rệt. Quan trọng hơn, nhận thức của người dân về phân loại rác tại nguồn và tái chế chất thải đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Các mô hình do hội phụ nữ triển khai có ý nghĩa đặc biệt trong việc thay đổi hành vi của người dân. Từ những chai nhựa, giấy cũ hay vỏ lon bỏ đi, những người phụ nữ Hà Nội đang âm thầm tạo nên những giá trị mới cho xã hội. Đó là câu chuyện về bảo vệ môi trường, về lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng được vun đắp từ những việc làm bình dị.

Có thể bạn quan tâm