Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 3
Đêm qua (5/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Kujira và là cơn bão số 3 trong năm 2026.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Biển Đông
Có 1000+ kết quả
Đêm qua (5/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Kujira và là cơn bão số 3 trong năm 2026.
Áp thấp trên vùng biển phía đông nam của Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong chiều 4/8. Dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin diễn biến mới nhất của áp thấp nhiệt đới và cảnh báo mưa dông, gió mạnh, biển động trên nhiều vùng biển.
Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông do rãnh áp thấp vẫn duy trì, mưa tập trung chủ yếu về đêm và sáng. Thanh Hóa và Bắc Nghệ An còn mưa rải rác, trong khi từ Hà Tĩnh trở vào Duyên hải Nam Trung Bộ ban ngày có nắng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều tối chỉ còn mưa vài nơi.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong tháng 8 có khoảng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Mưa lớn tập trung ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trong khi nắng nóng tiếp tục duy trì tại duyên hải Nam Trung Bộ.
Sáng 31/7, siêu bão Dolphin tiếp tục tăng cường độ trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, đạt ngưỡng cuối cấp 17, giật trên cấp 17, trở thành siêu bão thứ tư của mùa bão năm 2026 tại khu vực này.
Theo thông tin của Cục Khí tượng Thủy văn, sáng ngày 31/7 vị trí siêu bão DOLPHIN ở vào khoảng 18.3N-161.9E, cường độ mạnh cuối cấp 17, giật trên cấp 17, hiện siêu bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng hơn 4200km về phía đông.
Vai trò chiến lược của ASEAN trong quản trị không gian biển đã được các đại biểu nhấn mạnh tại phiên thảo luận "Vai trò của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác hàng hải dựa trên luật lệ" ngày 30/7 trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông ASEAN lần thứ 10 diễn ra ở Manila (Philippines).
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 30/7, vị trí siêu bão Dolphin ở vào khoảng 16.4N-165.8E, hiện siêu bão cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng gần 5000km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 17, giật trên cấp 17.
Bão số 2 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), tiếp tục đi sâu vào đất liền, suy yếu dần và không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Hồi 10 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 (tên quốc tế là Noul) ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc; 117,5 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420km về phía đông đông nam.
Thứ trưởng Ngoại giao Chung Eui Hye nhấn mạnh, Hàn Quốc - với tư cách là một bên tham gia Hiệp ước TAC và là quốc gia hàng hải, tiếp tục ủng hộ cấu trúc hợp tác khu vực do ASEAN giữ vai trò trung tâm.
Dự báo, đêm nay (24/7), bão Noul sẽ đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sau đó, bão chủ yếu di chuyển theo hướng tây tây bắc, khả năng cao sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 23/7, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão và được đặt tên quốc tế là Noul.
Tối 21/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Canada Mark Carney.
Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:
Theo thông tin của Cục Khí tượng thủy văn, lúc 7 giờ ngày 10/7, vị trí tâm bão BAVI ở vào khoảng 20.6N-127.3E, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 650km về phía đông nam; cách tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 1000km về phía đông nam, cường độ của bão đã giảm đi đáng kể xuống còn cấp 14 (giảm 2 cấp so với ngày hôm qua).
Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, ngày 2/7, Cơ quan phòng, chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ IV để đối phó với lũ lụt và mưa bão ở tỉnh Hải Nam, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Quảng Đông, đều thuộc miền nam Trung Quốc.
Vào 19 giờ tối nay (2/7), áp thấp nhiệt đới đang nằm trên vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa. Dự báo, trong đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão đầu tiên trên Biển Đông trong năm nay.
Áp thấp nhiệt đới đang cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía đông đông bắc, di chuyển với tốc độ nhanh hơn và có thể mạnh lên thành bão số 1 trong vòng 24 giờ tới.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia vừa có công điện gửi UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và bão trên biển Đông.
Trước khả năng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão trong 24-48 giờ tới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định tuần 29/6–5/7/2026, nhiều khu vực có mưa dông. Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to cục bộ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở; Trung Bộ còn nắng nóng đầu tuần; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa do gió mùa Tây Nam. Trên Biển Đông có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới...
Dự báo, từ đêm nay (28/6) đến ngày 30/6, trên các sông nhỏ, thượng nguồn các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2-4m. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ.
Ngày 23/6, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, cơn bão Mekkhala đã mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão); vị trí lúc 4 giờ ngày 23/6 của siêu bão Mekkhala ở vào khoảng 18,8N-125,2E, cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.
Tối 20/6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng cùng ngày áp thấp nhiệt đới ở khu vực tây bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Mekkhala. Đây là cơn bão thứ 7 hoạt động trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2026.
Ngày 15/6, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (Hội nghị SPLOS) trên cương vị Chủ tịch SPLOS 35.
Tọa lạc trên đỉnh Núi Cấm ở độ cao 108m so mực nước biển, hải đăng Phú Quý không chỉ là một trong những trạm đèn biển quy mô nhất Việt Nam, mà còn được mệnh danh là "mắt biển quốc tế", bởi ánh sáng từ ngọn tháp vuông vức này đã soi đường cho hàng vạn chuyến tàu vươn khơi trên Biển Đông.
Trước diễn biến của vùng áp thấp trên biển Đông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ tình hình, thông báo kịp thời cho tàu thuyền hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn về người và tài sản.
Tại hội thảo, học giả Nga đánh giá cao chính sách của Việt Nam về Biển Đông; khẳng định lập trường của Việt Nam tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Sáng nay (5/6), áp thấp nhiệt đới đã di chuyển ra ngoài Biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển theo hướng đông bắc và không có khả năng di chuyển trở lại.