BIDV tung loạt quà tặng, ưu đãi “khủng” dành cho khách hàng dịp Tết

BIDV tung loạt quà tặng, ưu đãi “khủng” dành cho khách hàng dịp Tết

Chào đón năm mới Giáp Thìn 2024, từ 18/01/2024 – 10/03/2024, BIDV triển khai một loạt chương trình ưu đãi với chủ đề “Tết bừng hứng khởi” dành cho khách hàng giao dịch tại quầy và trên kênh online, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng. Khách hàng sẽ có cơ hội trúng ô tô Vinfast VF5, hơn 190 chỉ Vàng SJC 9999 và hàng trăm ngàn giải thưởng hấp dẫn khác.
Ảnh minh họa.

BIDV được lựa chọn chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF - thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa lựa chọn BIDV là ngân hàng phục vụ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) do Quỹ Đối tác Carbon trong Lâm nghiệp (FCPF) tài trợ, trị giá 51,5 triệu USD (tương đương 1.235 tỷ đồng).
[Ảnh] Trung thu yêu thương cùng các em thiếu nhi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội

[Ảnh] Trung thu yêu thương cùng các em thiếu nhi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội

Trong không khí vui tươi, rộn ràng lan tỏa khắp phố phường những ngày cận kề Tết Trung thu, ngày 26/9, Chi đoàn Khối Biên tập (Đoàn Thanh niên Báo Nhân Dân) phối hợp Chi đoàn Ban Kiểm tra và Giám sát tuân thủ (Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức chương trình thiện nguyện “Trung thu cho em” tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội.
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

BIDV tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam - Chung tay kiến tạo kinh tế xanh”

Hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam - Chung tay kiến tạo kinh tế xanh” diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 8/7/2023, là diễn đàn để các chuyên gia, đơn vị, tập đoàn, doanh nghiệp, thảo luận, chia sẻ thông tin về mục tiêu phát triển nền tài chính xanh, kinh tế xanh bền vững, nhằm ứng phó biến đổi khí hậu…
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị Ly Kiều Vân trao quyết định của Tỉnh ủy về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên cho Đảng ủy BIDV Việt Nam.

Quảng Trị chuyển giao tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn Ngân hàng BIDV về Trung ương

Ngày 30/3, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) công bố các quyết định, ký kết biên bản chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn Chi nhánh ngân hàng BIDV Quảng Trị về Đảng bộ, cơ sở Đoàn Ngân hàng BIDV Việt Nam trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương.
Trao tặng 40.000 suất quà Tết cho người nghèo dịp Xuân Quý Mão 2023

Trao tặng 40.000 suất quà Tết cho người nghèo dịp Xuân Quý Mão 2023

2023 là năm thứ 15 liên tiếp, cán bộ công nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đóng góp tâm sức thực hiện chương trình vì cộng đồng. Số tiền 20 tỷ đồng được phân bổ thành 40.000 suất quà Tết dành tặng đồng bào nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh Covid-19 trên cả nước.
Lãnh đạo BIDV Chi nhánh Quảng Trị và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Quảng Trị trao giải thưởng cho khách hàng Lê Ngọc Phúc.

Quảng Trị: Trao 500 triệu đồng cho khách hàng BIDV may mắn trúng thưởng

Sáng 12/12, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, bà Hoàng Thị Châu Loan, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển (BIDV) Quảng Trị trao giải thưởng 1 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng cho khách hàng Lê Ngọc Phúc ở thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, người may mắn trúng giải Đồng hành Thịnh vượng.
Tổng Giám đốc BIDV phát biểu tại lễ ra mắt.

BIDV ra mắt nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Dự án nền tảng số SMEasy được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai từ năm 2021 và chính thức đưa vào vận hành từ ngày 8/12/2022. Sự kiện đã đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực thực hiện cam kết đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng.
Ông Trần Long - Phó Tổng Giám đốc BIDV - đại diện ngân hàng lên nhận giải thưởng.

BIDV lọt vào Top 10 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại dịch vụ

Giải thưởng được trao cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong khuôn khổ “Lễ Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 - CSI 2022” được tổ chức ngày 1/12/2022 là sự ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong hoạt động phát triển bền vững, từ định hướng chiến lược đến các hành động cụ thể.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1.

BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 1 đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Suốt chặng đường hơn ba mươi năm xây dựng và trưởng thành, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Sở giao dịch 1 luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của hệ thống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước.
Các đại biểu tại Lễ ký kết.

Hợp tác thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững

Chiều 26/5, tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi Trường cùng ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đại diện hai cơ quan ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển tài chính xanh bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu tham dự buổi làm việc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 15/5, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm và làm việc với các hiện diện thương mại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Lào - Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LVB).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho ban lãnh đạo BIDV.

BIDV hướng đến mục tiêu phát triển hiệu quả, ổn định, bền vững

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (26/4/1957-26/4/2022), đón nhận các phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước CHXHCN Việt Nam; Huân chương Phát triển hạng Nhì của Nhà nước CHDCND Lào; Huân chương Sahametrei hạng Moha Sena của Quốc vương Campuchia.