Bí thư toàn quốc PCF: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng để lại cho Việt Nam những thành quả to lớn

NDO - Ngày 22/7, đồng chí Fabien Roussel, Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp (PCF), đã chia sẻ những ý kiến thật chân tình và xúc động về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh rằng vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam là một chiến sĩ cộng sản kiên trung, vì dân, vì nước và đã để lại những thành quả to lớn cho đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Ngày 19/7, ngay sau khi biết tin, trên tài khoản mạng xã hội X (trước đây là Twitter) của Đảng Cộng sản Pháp, Bí thư toàn quốc Fabien Roussel đã viết : "Tôi rất đau buồn khi biết tin ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua đời. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất của tôi tới Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam".
Ngày 19/7, ngay sau khi biết tin, trên tài khoản mạng xã hội X (trước đây là Twitter) của Đảng Cộng sản Pháp, Bí thư toàn quốc Fabien Roussel đã viết : "Tôi rất đau buồn khi biết tin ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua đời. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất của tôi tới Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam".

Đối với vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc lãnh đạo Đảng và đất nước phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế, đồng chí Fabien Roussel nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến cả đời mình cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí có vai trò vô cùng to lớn trong xây dựng Đảng, từ công tác cán bộ, khuyến khích đào tạo và học tập đến công tác rèn luyện đạo đức cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là vị lãnh tụ bảo đảm đúng định hướng khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới và tiến lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh mới.

Trong lĩnh vực kinh tế, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã luôn quan tâm thúc đẩy tăng trưởng và phát triển của Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế đã mang lại lợi ích thật sự cho người dân thông qua công qua những nỗ lực không mệt mỏi tiến hành cuộc chiến chống tham nhũng.

Kiên định trong hành động, chậm nhưng chắc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã nỗ lực nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế và đối ngoại thế giới.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp quan trọng trên cả phương diện lý thuyết và thực tiễn cho phong trào công nhân và cộng sản. Điều này đã được nhiều quốc gia ghi nhận.

Đồng chí Fabien Roussel

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã không lựa chọn bỏ cái cũ để xây cái mới. Thực vậy, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tài năng lãnh đạo kiệt xuất trong việc phát huy thế mạnh truyền thống lịch sử của đất nước phục vụ công tác xây dựng đất nước trong hoàn cảnh mới.

Những người cộng sản Pháp bày tỏ tấm lòng khâm phục tinh thần kỷ luật và khả năng linh hoạt mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện trong suốt 13 năm giữ chức vụ người đứng đầu Đảng.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong thực tiễn xây dựng phát triển của Việt Nam. Cá nhân tôi luôn quan tâm, dõi theo hoạt động lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Đối với mối quan hệ truyền thống giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp, đồng chí Fabien Roussel ghi nhận: Sinh năm 1944, đồng chí Nguyễn Phú Trọng hiểu rõ nước Pháp và Đảng Cộng sản Pháp. Đồng chí hiểu hơn ai hết mối quan hệ sâu sắc và năng động giữa hai đảng ta kể từ khi thành lập Đảng Cộng sản Pháp vào năm 1920 với sự tham dự của đồng chí Hồ Chí Minh tại Đại hội Tours với tư cách là đại biểu Đông Dương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là người hiểu rõ lịch sử của các chiến sĩ cộng sản Pháp, những người luôn sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong những giờ phút khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trước bao thử thách của chiến tranh cũng như trong quá trình xây dựng và tái thiết đất nước. Trong suốt thế kỷ qua, nhiều thế hệ lãnh đạo của hai Đảng luôn nỗ lực giữ cho tình đoàn kết giữa hai Đảng được trường tồn và đơm hoa kết trái.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng và vận dụng tài tình vào tình hình mới của hai Đảng, hai Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng có đóng góp to lớn và có ý nghĩa quyết định trong việc thúc đẩy và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược Pháp-Việt.

Đồng chí Fabien Roussel chia sẻ: Về phần mình, tôi biết rõ Việt Nam thông qua các trải nghiệm cá nhân bởi lẽ tôi đã từng có thời gian sinh sống tại Việt Nam vào thời trai trẻ. Với tư cách là Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp, tôi cũng hiểu rõ bề dày và sự gắn bó đặc biệt của mối quan hệ giữa hai Đảng. Bản thân tôi luôn nỗ lực thúc đẩy và làm sâu sắc mối quan hệ giữa hai Đảng, bởi vậy tôi hiểu hơn ai hết những đóng góp hiệu quả và thiết thực của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng.

Vào tháng chín tới đây, hai Đảng Cộng sản Pháp và Việt Nam đã thống nhất tiếp tục tổ chức Hội thảo Lý luận và tôi có hân hạnh có bài tham luận tại Hội thảo. Đây là dịp để hai bên tiếp tục hái quả ngọt từ cây cổ thụ trăm năm hợp tác hữu nghị và truyền thống đoàn kết giữa hai Đảng.

Đánh giá cao quan điểm "ngoại giao cây tre” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo nên dấu ấn độc đáo của Việt Nam, đồng chí Fabien Roussel nhận định:

Những ngày qua, khi biết tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ trần, có thể thấy số lượng thư, điện chia buồn từ lãnh đạo và nguyên thủ các quốc gia trên thế giới là minh chứng hùng hồn nhất chỉ rõ hiệu quả mà chính sách "ngoại giao cây tre" của Việt Nam mang lại.

Điện chia buồn từ các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới, của Tổng thống Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc và của nhiều vị lãnh đạo các nước trên thế giới thể hiện rõ các quốc gia và đối tác của Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận sự đúng đắn trong trường phái đối ngoại “ngoại giao cây tre Việt Nam” do đồng chí Nguyễn Phú Trọng khởi xướng.

Thế giới chúng ta đang sống phải đối mặt với đầy rẫy rủi ro sinh tử cho nhân loại, vòng xoáy xung đột có nguy cơ lan rộng, khó kiểm soát và dẫn đến chiến tranh lan rộng, trường phái "ngoại giao cây tre" chủ trương không gia tăng xung đột giữa các dân tộc và thúc đẩy hòa bình thông qua chính sách biến thù thành bạn và đối tác. Triển khai chính sách "ngoại giao cây tre" là việc không dễ, đòi hỏi kiên định cao độ trong theo đuổi mục tiêu và yêu cầu khả năng linh hoạt trong sách lược và quá trình triển khai thực hiện trên thực tế.

Bí thư toàn quốc PCF khẳng định: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng quả thực là một nhà lãnh đạo tài ba, một chiến sĩ cộng sản kiên trung khi khởi xướng trường phái ngoại giao này. Đồng chí mất đi nhưng đã để lại cho Việt Nam những thành quả là trái ngọt kết tinh từ những nỗ lực không mệt mỏi, là nền tảng vững chắc giúp Việt Nam vững bước tiếp tục theo đuổi sách lược ngoại giao cây tre".