Bị phạt tù vì gây rối trật tự công cộng

ND - Ngày 10-5, Tòa án Nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với năm bị cáo Danh Tôl, Kim Mượl, Lý Sương, Thạch Thương, Lý Hoàng, can tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8-2-2007, lực lượng CSGT thị xã Sóc Trăng đi tuần tra, phát hiện chiếc xe hon-đa ôm mang biển số 83F4-7896 do Tăng Thủy điều khiển, chở một tăng sinh Trường bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ, nhưng chủ phương tiện (người lái xe) không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, giấy phép lái xe theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, nên CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Mặc dù lực lượng CSGT không có lời lẽ gì đối với tăng sinh nói trên, song lợi dụng sự việc này, Danh Tôl, Lý Hoàng dựng lên chuyện: CSGT không cho các sư đi khất thực, rồi xúi giục, lôi kéo hơn 100 tăng sinh đến trụ sở Công an thị xã Sóc Trăng la hét, gây ùn tắc giao thông, náo loạn cả một khu vực, làm ảnh hưởng rất lớn

đến  tình  hình an ninh,  trật tự an toàn xã hội địa phương. Sau đó, Kim Mượl cùng với Thạch Xuân Hiện rủ thêm các tăng sinh khác đến chùa Nước Mặn, huyện Long Phú, lôi kéo thêm hai sư: Lý Sương, Thạch Thương và một số sư khác tiếp tục kéo đến la hét, chụp ảnh, quay phim..., càng làm cho tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp, căng thẳng hơn.

Trước tình hình này, các cơ quan chức năng địa phương, trung ương, nhà trường hết lời khuyên giải, động viên, giải thích, nhưng các đối tượng gây rối vẫn không chịu lắng nghe, thậm chí còn buông những lời lẽ kém văn hóa. Mãi đến 16 giờ cùng ngày, các tăng sinh, sư sãi mới chịu giải tán đi về.

Ðược biết, sau những hành vi sai trái nêu trên, nhà trường, Hội Ðoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng đã buộc thôi học và cho hoàn tục đối với Danh Tôl, Kim Mượl, Lý Sương, Thạch Thương, Lý Hoàng, Thạch Xuân Hiện.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận những hành vi phạm tội của mình và tỏ ra hối hận với việc làm sai trái, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh chính trị địa phương và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để họ sớm đoàn tụ gia đình, rèn luyện trở thành công dân tốt cho xã hội.

Có thể nói, hành vi phạm tội của các bị cáo là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa đối với toàn xã hội. Nhưng xét thấy các bị cáo tuổi còn trẻ, nhận thức còn nhiều mặt hạn chế, hơn nữa, mới phạm tội lần đầu và thành khẩn nhận rõ sai lầm, nên Hội đồng xét xử có xem xét đến tình tiết giảm nhẹ và tuyên phạt Danh Tôl, Kim Mượl mỗi bị cáo 4 năm tù; Thạch Thương 3 năm tù; Lý Hoàng, Lý Sương mỗi bị cáo 2 năm tù.

Có thể bạn quan tâm