Bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên ở Quảng Ngãi nâng công suất lên 380 giường

Ngày 20/11, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xem xét, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng quy mô dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng đóng trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng nâng công suất lên 380 giường bệnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn Quảng Ngãi.
Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng nâng công suất lên 380 giường bệnh sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn Quảng Ngãi.

Theo đó, điều chỉnh quy mô dự án lên 380 giường bệnh, trong đó giai đoạn 1 là 100 giường, đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ quý 1/2019; giai đoạn 2 dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào quý 4/2024, để mở rộng và nâng công suất lên 280 giường bệnh. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 341 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 124,3 tỷ đồng; giai đoạn 2 hơn 217,3 tỷ đồng.

Bệnh viện Phúc Hưng là bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên và duy nhất hiện nay ở Quảng Ngãi. Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Phúc Hưng, sau nhiều năm đi vào hoạt động, mặc dù đã tăng quy mô từ 45 giường bệnh lên 100 giường, song hiện tại bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, với số bệnh nhân điều trị nội trú bình quân 1,17người/giường/ngày.

Bệnh viện đa khoa tư nhân đầu tiên ở Quảng Ngãi nâng công suất lên 380 giường ảnh 1

Sau nhiều năm đi vào hoạt động, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng đã khẳng định được uy tín, niềm tin của người dân về chất lượng khám, chữa bệnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện quy trình lấy ý kiến thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng quy mô dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, các sở, ngành, địa phương có liên quan đều cho rằng, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, mở rộng diện tích và nâng công suất bệnh viện từ 100 giường lên 380 giường của Công ty cổ phần Phúc Hưng là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nâng cao hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện, giảm sự quá tải trong công tác khám, chữa bệnh cho tuyến tỉnh và Trung ương.